30/04/2016 10:10 GMT+7

Nhiều địa phương kiểm tra việc “chặt chém” du khách

NHÓM PV
NHÓM PV

TTO - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, do được nghỉ dài ngày nên lượng du khách tại nhiều địa phương đều tăng so với dịp lễ năm trước.

Ngày 29-4, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Khánh Hòa cho biết dự báo trong bốn ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 du khách đến tỉnh này tăng cao. Cụ thể có 119.000 du khách, trong đó 19.500 khách nước ngoài, tăng 10% so với dịp lễ năm ngoái.

Hiện các khách sạn 3-5 sao tại Nha Trang đã được du khách đặt hết phòng trong các ngày lễ, còn khách sạn từ 2 sao trở xuống công suất đặt phòng 75-85%.

Theo ông Nguyễn Bé - phó giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa, một số khách sạn có đăng ký tăng giá cho thuê phòng dịp nghỉ lễ, nhưng cao nhất tăng 70-80% giá ngày thường, không nơi nào tăng 100%.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra đột xuất khoảng 40 khách sạn, tập trung vào những nơi từng có dư luận cho là “chặt chém” khách suốt bốn ngày nghỉ lễ. Nhưng có lẽ cũng khó kiểm soát hết được việc tăng giá của các cơ sở cố tình vi phạm nếu không có phản ảnh của du khách” - ông Bé cho hay.

* Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay lượng khách lưu trú tại Bình Thuận chủ yếu khách đến từ TP.HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng và các tỉnh miền Tây. Ước lượng trên 90% lượng phòng nghỉ đã được đặt từ trước theo hình thức khách đoàn, nhóm.

Ngoài tắm biển, tham quan đồi cát vàng và ăn uống hải sản như mọi năm, năm nay nhiều đơn vị lữ hành đã phát triển thêm các tour mới tại Bình Thuận như tham quan vườn thanh long, thăm thú các vùng biển còn hoang sơ của Bình Thuận ở các huyện Tuy Phong, thị xã La Gi.

Phòng nghiệp vụ du lịch Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Bình Thuận cho biết dự kiến 100.000 lượt khách đến Bình Thuận kỳ nghỉ lễ này, trong đó khoảng 48.500 lượt khách lưu trú, riêng khách quốc tế có 7.800 lượt, còn lại là khách đi về trong ngày.

Tỉnh Bình Thuận có phòng thông tin hỗ trợ du khách với các số điện thoại đường dây nóng 0623.810.801, 0623.608.222 để hỗ trợ thông tin và các vấn đề phát sinh của du khách khi đến Bình Thuận.

* Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ chiều 29-4, hầu hết khách sạn lớn, resort của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kéo dài từ Vũng Tàu sang Long Hải, Phước Hải, Lộc An, Phước Thuận, Bình Châu đều kín khách vào hai ngày 30-4 và 1-5.

Giá của các nhà nghỉ, khách sạn bình thường tại Vũng Tàu tăng gấp 1,5 đến 2 lần so với ngày thường.

 

NHÓM PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên