01/01/2017 15:37 GMT+7

Nha Trang tăng khách Trung Quốc, Nghệ An hoa hướng dương thu hút khách

THANH TRÚC - DOÃN HÒA
THANH TRÚC - DOÃN HÒA

TTO - Nha Trang đón Tết dương lịch trong tiết trời xấu nhưng khách du lịch vẫn tăng. Nghệ An có hàng vạn khách đến cánh đồng hoa hướng dương và "đảo chè" chụp ảnh. 

Khách khá đông ở bến tàu Cầu Đá, Nha Trang - Ảnh: T.T
Khách khá đông ở bến tàu Cầu Đá, Nha Trang - Ảnh: T.T

* Nha Trang chủ yếu khách Trung Quốc

Mặc dù thành phố du lịch Nha Trang (Khánh Hòa) năm 2016 đã đón những trận mưa lớn, lũ quét kinh hoàng, mưa kéo dài đến sáng 1-1-2017 nhưng, lượng khách đến đây vẫn không giảm mà có chiều hướng tăng nhẹ.

Ghi nhận tai bến tàu Cầu Đá, hàng chục xe du lịch đã lần lượt có mặt tại cảng, lượng khách năm nay chủ yếu là khách Trung Quốc, khách nội địa có phần giảm nhẹ. Được biết, sáng 1-1, bến tàu Cầu Đá đã đón 3.000 lượt khách tăng 10% so với năm 2016. 

Cũng trong sáng 1-1, các điểm du lịch trong TP. Nha Trang  lượng khách cũng khá ổn định, khu du lịch Long Phú đón hơn 1.000 lượt khách, khu du lịch Yangbay 1.5000 khách, Vinpearl land 2.000 lượt…

Cánh đồng hoa dương rộng gần 100 hecta nở rộ cuối tháng 12 nằm gần đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA
Cánh đồng hoa dương rộng gần 100 hecta nở rộ cuối tháng 12 nằm gần đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

* Nghệ An khách chọn hoa hướng dương và đảo chè

Trong ngày nghỉ Tết dương lịch 2017, hàng vạn du khách đã đến cánh đồng hoa hướng dương và “đảo chè” ở Nghệ An - hai điểm du lịch mới để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Ngoài các xe biển số Nghệ An, nhiều ôtô của du khách các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên… cũng tìm về cánh đồng hoa hướng dương để thưởng ngoạn. Cánh đồng hoa hướng dương ở vùng đất Phủ Quỳ, Nghệ An được cho là lớn nhất nước với diện tích gần 100 hecta, nở rộ dưới nắng vàng rực rỡ.

Trên cánh đồng hoa hướng dương, du khách có thể dùng wifi và có 30 điểm đặt thùng nước miễn phí phục vụ du khách. Dù cánh đồng hoa hướng dương do nông trường trồng nguyên liệu phục vụ sản xuất, chăn nuôi nên mở cửa tự do nhưng nhờ thế các dịch vụ như cho thuê thang, chụp ảnh và ăn uống tại đây cũng được ăn theo.

Theo thống kê của ban tổ chức ngày hội hoa hướng dương, tính đến ngày 31-12, chỉ sau hơn hai tuần mở cửa, cánh đồng hoa hướng dương này đã đón hơn 200.000 lượt du khách.

Du khách khám phá đảo chè xứ Nghệ ở xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An) - Ảnh: DOÃN HÒA
Du khách khám phá đảo chè xứ Nghệ ở xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An) - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngoài ra, những đảo chè Cầu Cau xanh mướt, nằm uốn lượn giữa mênh mang sông nước ở xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An) được ví như “Hạ Long xứ Nghệ” cũng là điểm dừng chân hấp dẫn du khách gần xa trong dịp nghỉ Tết dương lịch. 

THANH TRÚC - DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên