28/05/2016 18:09 GMT+7

Người miền Tây nô nức xem lễ "Phục hiện rước tượng Bà”

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Hàng ngàn du khách chen lấn hai bên đường để xem nghi lễ "Phục hiện rước tượng Bà” tại Núi Sam (An Giang) vào sáng 28-5.

Nghi thức truyền thống lễ phục hiện rước bà tại nhà bia liệt sĩ P.Núi Sam - Ảnh: Bửu Đấu
Nghi thức truyền thống lễ phục hiện rước Bà tại nhà bia liệt sĩ Núi Sam - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đây được xem là lễ hội tín ngưỡng văn hóa tâm linh lớn nhất, mở màn cho chuỗi hoạt động lễ hội vía Bà chúa xứ Núi Sam (An Giang).

Ông Thái Công Nô - Phó Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam, TP.Châu Đốc, An Giang đã cho biết như vậy tại buổi “Lễ phục hiện rước tượng Bà” lúc 15g30 ngày 28-5 tại Nhà bia Liệt sĩ Núi Sam.

Theo ông Nô, nói là rước tượng Bà nhưng thực chất là chỉ lên đó làm nghi thức cúng bái rồi rước mũ và áo Bà xuống núi.

Hàng ngàn người chen lấn, đứng đủ kiểu để xem bằng được nghi thức rước bà bắt đầu cho mùa vía bà cấp quốc gia 2016 - Ảnh: Bửu Đấu
Hàng ngàn người chen lấn, đứng đủ kiểu để xem bằng được nghi thức rước bà bắt đầu cho mùa vía bà cấp quốc gia 2016 - Ảnh: Bửu Đấu

Theo ghi nhận tại khu vực làm nghi thức rước tượng Bà trên đỉnh Núi Sam, có hàng ngàn du khách trong và ngoài tỉnh chen lấn hai bên đường để xem nghi lễ. 

Thậm chí, có người còn leo trèo lên cả cây cao và đứng ở các mỏ đá chơi vơi để xem bằng được nghi thức quan trọng này.

Ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch UBND TP Châu Đốc cho biết nghi thức năm nay bài bản hơn và đảm bảo an ninh trật tự tốt hơn so với mọi năm rất nhiều.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên