07/02/2017 10:14 GMT+7

Lễ hội lửa của 'binh sĩ Viking' nhiều ngưòi muốn biết một lần

HẢI ÂU (Tổng hợp)
HẢI ÂU (Tổng hợp)

TTO - Up Helly Aa là lễ hội lửa huyền thoại tại Scotland mà du khách rất mong được chứng kiến một lần trong đời.

Lễ hội lửa truyền thống Up Helly Aa diễn ra vào ngày thứ ba cuối cùng của tháng 1 hàng năm tại Scotland

Sự kiện truyền thống này được tổ chức ở đảo Shetland với hàng loạt hoạt động hoành tráng như diễu hành, ca hát, nhảy múa, rước đuốc và tiệc tùng. Lễ hội nhằm tưởng nhớ và tôn vinh nền văn hóa Viking từng tồn tại lâu dài và để lại ảnh hưởng lớn ở khu vực Bắc Âu. 

Các nhân vật đóng vai binh sĩ người Viking chia thành nhiều đội được gọi chung là Jarl Squad. Mỗi đội do một thủ lĩnh gọi là Guizer Jarl lãnh đạo.

Guizer Jarl phải tham gia Up Helly Aa ít nhất 15 năm trở lên, và hội tụ đầy đủ mọi điều kiện đáp ứng tiêu chí để được bầu chọn làm người dẫn đầu.

Các đội Jarl Squad dành cả ngày để diễu hành quanh Lerwick, thủ phủ của tỉnh Shetland. Cuối cùng, họ tiến về bờ sông và đốt cháy một chiếc tàu chiến với khoảng 1.000 ngọn đuốc. Khi tàu đã cháy rụi, họ quay về khu trung tâm và uống bia đến sáng hôm sau.

Up Helly Aa được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1881. Từ năm 1956, những tình nguyện viên nhỏ tuổi cũng được phép tham gia lễ hội, gọi là các Vi-kids. 

Các nhân vật đóng vai binh sĩ người Viking chia thành nhiều đội được gọi chung là Jarl Squad

 

Mỗi đội do một thủ lĩnh gọi là Guizer Jarl lãnh đạo

 

Từ năm 1956, những tình nguyện viên nhỏ tuổi cũng được phép tham gia lễ hội, gọi là các Vi-kids

 

Các đội Jarl Squad dành cả ngày để diễu hành quanh Lerwick, thủ phủ tỉnh Shetland
Up Helly Aa được tổ chức lần đầu tiên năm 1881

 

Các binh sĩ đốt cháy chiếc thuyền bằng 1.000 ngọn đuốc

 

Khi tàu chiến cháy rụi, mọi người quay về khu trung tâm để tiệc tùng đến sáng hôm sau
HẢI ÂU (Tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên