26/08/2017 07:16 GMT+7

Rong chơi nước Mỹ trên những vòng xe RV

Bài, ảnh: YK ĐỖ (từ Mỹ)
Bài, ảnh: YK ĐỖ (từ Mỹ)

TTO - Tôi là một cô gái Việt Nam trải nghiệm du lịch theo kiểu Mỹ với ông xã là một anh chồng phi công đam mê khám phá, sở hữu chiếc RV Country Coach Class A. Chúng tôi lang thang khắp nơi trên đất Mỹ với chiếc xe - nhà di động này.

Rong chơi nước Mỹ trên những vòng xe RV - Ảnh 1.

Đôi vợ chồng Việt - Mỹ lang thang khắp nơi trên đất Mỹ bằng chiếc RV (phía sau)


Tôi là một cô gái Việt Nam trải nghiệm du lịch theo kiểu Mỹ với ông xã là một anh chồng phi công đam mê khám phá, sở hữu chiếc RV Country Coach Class A. Mỗi khi kết thúc những chuyến bay trên bầu trời, chúng tôi lại cùng nhau lang thang khắp nơi trên đất Mỹ.

Trên hành trình đó, tôi không chỉ được ngắm nhìn thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa nước Mỹ mà còn được gia nhập vào hội RV-Living với gần 30.000 con người từ bờ Tây sang bờ Đông đang tận hưởng cuộc sống đầy màu sắc lăn đều mỗi ngày theo từng vòng quay của chiếc RV.

Khái niệm "homes-on-wheels", "nomads", "free-travelers" từ lâu đã không còn xa lạ với dân du lịch Mỹ - những người chọn cuộc sống là chuỗi ngày khám phá không ngừng nghỉ các vùng đất mới.

Lịch sử ra đời của RV (Recreational Vehicles)


Ý tưởng ban đầu của chiếc RV xuất phát từ những người Gypsy (người Bô-Hê-Miên/Digan) sử dụng các toa xe làm nơi sinh sống cũng như di chuyển từ nơi này đến nơi khác trên khắp châu Âu trong những năm 1800.

Những "căn nhà động cơ" này xuất hiện ở Bắc Mỹ vào khoảng năm 1910. Mãi đến năm 1967 khi nhu cầu người sử dụng RV ngày càng nhiều, các nhà sản xuất bắt đầu biến chúng thành "homes-on-wheels".

Đúng với thuật ngữ của nó, dân Mỹ sở hữu RV như nhà của mình với đầy đủ tiện nghi như nhà tắm, toilet, bếp, máy lạnh, máy sưởi, tủ lạnh, máy giặt, phòng ngủ, phòng khách… và điều "kỳ diệu" là tất tần tật những thứ ấy được gói gọn trong một chiếc xe.

Để bạn có thể hình dung RV trông như thế nào, dưới đây là hình ảnh của chiếc RV Class A Country Coach của chúng tôi với một bên cánh xe có thể mở bung ra khi đậu cho phép sử dụng nhiều không gian hơn.

Nếu bạn là fan của phim Mỹ, chắc chắn bạn đã từng nhìn thấy một chiếc RV hay còn gọi là motor home xuất hiện trong những chuyến du lịch bụi của dân Mỹ - những con người đam mê khám phá và thưởng thức tự do.

Rong chơi nước Mỹ trên những vòng xe RV - Ảnh 3.

Chiếc RV Country Coach của YK Đỗ và ông xã Sam Danielson tại Yosemite National Park, California.

Rong chơi nước Mỹ trên những vòng xe RV - Ảnh 4.

Bên trong chiếc RV Country Coach với phòng khách và bếp được nới rộng ra khi đậu.

Món quà lớn nhất là khám phá những vùng đất mới


Diane Langan và chồng quyết định tậu một chiếc RV và bắt đầu hành trình trải nghiệm những vùng đất mới từ tháng 10.2016.

"Chúng tôi muốn được khám phá thêm đất nước Mỹ xinh đẹp và đặc biệt là có thể thăm thú gia đình, bạn bè sống ở các tiểu bang khác nhau. Tính đến nay chúng tôi đã đi được 23 bang vòng quanh nước Mỹ và chiếc RV này là phương tiện vô cùng tiện lợi. Nó giống như căn nhà thu nhỏ, không thiếu bất cứ thứ gì.

Chúng tôi có thể ngừng bất kể nơi nào chúng tôi muốn. Khi chồng tôi có nhu cầu làm việc, kiểm tra email, chúng tôi chọn một nơi thật yên tĩnh với thiên nhiên và dừng lại một hoặc hai ngày, sau đó tiếp tục hành trình của mình. Có thể nói, ấn tượng nhất đến thời điểm hiện tại chính là chuyến đi đến Yellowstone National Park. Thiên nhiên thật hùng vĩ và kỳ diệu".

Rong chơi nước Mỹ trên những vòng xe RV - Ảnh 5.

Một bức ảnh tuyệt đẹp của Yellowstone National Park, Wyoming

Xinh đẹp, trẻ trung và đam mê khám phá thế giới xung quanh, hai vợ chồng Olivia Frank có thời gian 5 năm sống trên thuyền trước khi chuyển lên xe RV. Công việc lập trình viên đã cho phép họ có thể làm việc ở bất cứ đâu và biến ước mơ "dân du mục chính hiệu" thành hiện thực.

Cuộc sống của Olivia càng thêm thú vị khi họ vừa chào đón thành viên thứ ba trong gia đình, bé trai kháu khỉnh Rocean vừa tròn một tuổi. Để an toàn hơn cho con trai, vợ chồng Olivia quyết định bán chiếc thuyền và chuyển lên sống trên chiếc RV.

"Ngày đầu tiên khi Rocean chào đời, chúng tôi đưa thằng bé từ bệnh viện về thẳng ngôi nhà mới, đó chính là chiếc RV mà chúng tôi vừa mua để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo của cả gia đình.

Thật thú vị khi du lịch vòng quanh nước Mỹ với Rocean, chứng kiến cậu bé lớn lên từng ngày, được tiếp xúc với thiên nhiên và đặc biệt là giờ đây trong những bức ảnh của gia đình đã có thêm Rocean, đó là điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi may mắn có được".

Hiện Olivia đang rất hứng khởi xây dựng dự án chia sẻ thông tin du lịch tại www.LifeWithLess.us. "Cuộc sống bên ngoài vô cùng thú vị và độc đáo. Mỗi ngày được tiếp xúc với những người bạn mới trên hành trình của mình, với tôi là những trải nghiệm không phải ai cũng có được!"

Rong chơi nước Mỹ trên những vòng xe RV - Ảnh 6.

Olivia Frank khi đang mang bầu bé Rocean cùng chồng và chiếc RV

Rong chơi nước Mỹ trên những vòng xe RV - Ảnh 7.

Bé Rocean cười thích thú khi được cha cho ngồi trên bánh lái RV

RV - Cuộc sống của tận hưởng tự do


Janette Russell không giấu khỏi sự hứng khởi lẫn thư thái khi nói về chiếc RV Fifth wheels mà hai vợ chồng cô vừa mới chính thức "dọn vào" cách đây vài tuần.

Fifth wheels chính là "giấc mơ" của những ai đam mê du lịch bằng RV bởi nội thất bên trong không thua gì khách sạn 5 sao. Mặc dù hàng tháng phải trả tiền đậu "căn nhà di động" của mình lên tới 900 USD nhưng được "giải phóng" khỏi việc trả nợ căn nhà và đặc biệt là được đi đến bất kỳ nơi nào mình muốn mới thật sự là điều trên cả tuyệt vời.

Janette tâm sự: "Trước khi quyết định bán nhà để du lịch vòng quanh trên chiếc RV, chúng tôi đã có 3 tháng cùng nhau đi du lịch "thử". Tôi và chồng cùng hai chú chó đã có những chuyến đi tuyệt vời tới Yellowstone Nationl Park, Grand Canyon, Maine và Nova Scotia.

Được trải nghiệm những chuyến đi trên RV là giấc mơ của tôi từ rất nhiều năm và may mắn là cuối cùng chúng tôi đã biến nó thành hiện thực. Hiện chúng tôi còn danh sách khoảng 15 bang cần khám phá thêm. Chúng tôi thích cùng nhau chèo thuyền kayak, đi bộ đường dài và đặc biệt là gặp gỡ những người cùng sở thích trong các chuyến đi. Mỗi ngày tôi dành thời gian khâu vá, nấu ăn, đọc sách, trang trí cho chiếc RV của mình".

Rong chơi nước Mỹ trên những vòng xe RV - Ảnh 8.

Chiếc RV của Janette tại một khu cắm trại ở New Jersey

Rong chơi nước Mỹ trên những vòng xe RV - Ảnh 9.

Chú chó cưng của Janette đang thảnh thơi tắm nắng bên ngoài chiếc RV

Ai cũng biết để có được một căn nhà tại Mỹ không phải quá khó khăn bởi chỉ cần trả trước 20% là có thể dọn ngay vào ở. Nhưng 80% giá trị còn lại của căn nhà, rất nhiều người Mỹ đã dành cả cuộc đời chỉ để cày bừa và trả nợ.

Khi áp lực làm việc ở tuổi ngoài bốn mươi, năm mươi càng chồng chất thì nhu cầu được tự do tài chính còn lớn hơn cả giấc mơ sở hữu một căn nhà. Chính vì vậy có rất nhiều những người Mỹ sẵn sàng từ bỏ căn nhà êm ấm của mình chỉ với một mong muốn duy nhất là được thoát khỏi cảnh phải trả nợ ngân hàng mỗi tháng.

Có rất nhiều câu chuyện hàng ngày được chia sẻ trên RV-Living Group mà trong đó những người trong cuộc vô cùng sung sướng khi đã bán được nhà, thoát khỏi cảnh nợ nần và có thể bắt đầu tận hưởng cuộc sống tự do đi đến bất cứ đâu.

Timmy và Julia là cặp vợ chồng trẻ làm nghề tự do vừa quyết định bán căn nhà bốn phòng ngủ ở Virginia và tậu chiếc Fifth wheels để có cơ hội đưa con trai 3 tuổi của họ đi du lịch khắp nơi. "Với tôi, không gì quí bằng được tận hưởng cuộc sống theo cách mà mình muốn" - Timmy nói.

Rong chơi nước Mỹ trên những vòng xe RV - Ảnh 10.

Phòng bếp của chiếc Fifth wheels, giấc mơ của tất cả dân du lịch

Rong chơi nước Mỹ trên những vòng xe RV - Ảnh 11.

Phòng ngủ của chiếc Fifth wheels như khách sạn 5 sao

Có một điều thú vị là tỉ lệ ly hôn của dân Mỹ thuộc hàng Top 10 thế giới cũng góp phần cho xu hướng sống và trải nghiệm trên RV ngày càng cao. Họ vẫn thường nói đùa với nhau, "tự do" bởi không còn nợ ngân hàng và "tự do" vì bắt đầu trở lại cuộc sống độc thân trước đây.

Ronney ngoài bốn mươi tuổi, ly hôn, phân chia tài sản xong, anh quyết định chọn cuộc sống du mục trên chiếc camper của mình. Vào mùa hè, Ronney dạy dù lượn (paragliding) cho những người đam mê môn thể thao này ở thành phố Salt Lake, Utah.

Thời gian còn lại, anh rong ruổi khắp nơi cùng chiếc RV và chú chó Rockie. Trên hành trình đó, Ronney có thêm nhiều bạn mới, những người cùng chung sở thích du lịch và chơi các môn thể thao mạo hiểm.

Họ cùng nhau nhâm nhi một chai bia bên ánh hoàng hôn, cùng chia sẻ những câu chuyện năm châu bốn biển và sáng mai lại chào tạm biệt nhau lên đường.

Rong chơi nước Mỹ trên những vòng xe RV - Ảnh 12.

Những khu cắm trại/bãi đậu dành cho RV tại Mỹ

Rong chơi nước Mỹ trên những vòng xe RV - Ảnh 13.

Khu Fla-Net Park tại New Jersey, một trong những nơi yêu thích nhất của vợ chồng tác giả

Joyce Lameire cũng vừa kết thúc cuộc hôn nhân và bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống của mình. So sánh giữa việc thuê một căn hộ và suốt ngày không thể đi đâu đã khiến Joyce quyết định chọn mua chiếc RV và trả cho phí đậu xe hàng tháng khoảng 700 USD.

Hiện Joyce vô cùng thoải mái trên chiếc RV Fifth wheels của mình. Hàng ngày cô chăm chút cho nó thật tiện nghi, gọn gàng không chỉ bên trong mà còn bên ngoài. Với Joyce, chỉ cần được bình yên trong không gian của chính mình và thi thoảng đến những nơi mình ưa thích thì đó chính là được sống!

Rong chơi nước Mỹ trên những vòng xe RV - Ảnh 14.

Joyce chăm chút "sân trước" RV của mình rất có gu

Một ngày nào đó nếu bạn tình cờ thấy những chiếc RV trên cung đường hay bãi đậu RV của Mỹ hoặc bất cứ đâu hãy trò chuyện với họ. Chắc chắn những câu chuyện phiêu lưu đó sẽ làm cho chuyến hành trình của bạn thêm nhiều kỉ niệm.

Rong chơi nước Mỹ trên những vòng xe RV - Ảnh 15.

Ý tưởng độc đáo của một người bạn trong RV-Living Group. Anh ấy xây hẳn một mái hiên cho chiếc RV của mình

Có thể bạn chưa biết?

1. Giá của những chiếc RV phụ thuộc vào từng loại và thường dao động từ 22.000 USD với dạng camping trailers; 55.000 USD với truck campers; 95.000 USD cho loại conventional travel trailers; 200.000 USD cho C motorhomes và 500.000 USD cho loại A motorhomes.

2. Theo nghiên cứu của Đại học Michigan vào năm 2011, ước tính có khoảng 8.9 triệu gia đình người Mỹ sở hữu ít nhất một chiếc RV.

3. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều những trạm/bãi đậu RV qua đêm hoàn toàn miễn phí tại Mỹ như: truck stop, trạm đổ xăng có bãi đậu lớn, Walmart, Sam’s Club...

4. 20-45 USD là giá đậu RV qua đêm bao gồm điện nước tại các khu cắm trại với thiên nhiên bao quanh vô cùng trong lành trên các cung đường tại Mỹ.

5. Nếu bạn cần xử lý nước thải trên xe RV của mình, chỉ cần tra Google "RV dumps station near me" là có thể thoải mái sử dụng.

Bài, ảnh: YK ĐỖ (từ Mỹ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên