06/07/2016 09:29 GMT+7

Kiên Giang thiếu cán bộ du lịch thạo tiếng Trung

N.TRIỀU
N.TRIỀU

TTO - Dự kiến sắp tới lượng khách du lịch từ Trung Quốc đến thẳng Phú Quốc theo đường hàng không khoảng 1.000 người/tuần, nhưng hiện địa phương chưa có cán bộ quản lý và hướng dẫn viên du lịch thông thạo tiếng Trung Quốc.

Ông Nguyễn Văn Sáu - phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Kiên Giang - cho biết từ ngày 6-7, Hãng hàng không China Southern Airlines đưa vào hoạt động đường bay thẳng từ Quảng Châu (Trung Quốc) đến Phú Quốc và ngược lại với tần suất 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ tư, sáu và chủ nhật. 

Dự kiến sắp tới lượng khách du lịch từ Trung Quốc đến thẳng Phú Quốc theo đường hàng không khoảng 1.000 người/tuần.

Tuy nhiên theo ông Sáu, địa phương này hiện nay chưa có cán bộ quản lý du lịch thông thạo tiếng Trung Quốc, cũng chưa có hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung Quốc nào đăng ký hoạt động và vẫn chưa có công ty lữ hành nào thông báo về việc đón khách đoàn từ Trung Quốc sang Phú Quốc.

“Tình trạng hướng dẫn viên Trung Quốc hoạt động trái phép tại một số địa phương vừa qua là kinh nghiệm để ngành du lịch Kiên Giang quan tâm và có giải pháp quản lý phù hợp” - ông Sáu nói.

N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên