Thứ 3, ngày 2 tháng 3 năm 2021
Khen sáng kiến du lịch trên kênh Nhiêu Lộc

TT - Việc Công ty TNHH Thuyền Sài Gòn đưa vào hoạt động loại hình du lịch bằng thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đăng trên Tuổi Trẻ Online (TTO - tuoitre.vn) đã nhận hơn 100 phản hồi từ bạn đọc.
![]() |
Người dân rất vui khi được đi trên thuyền ngắm kênh Nhiêu Lộc - Ảnh: Hữu Khoa |
Trong đó, phần lớn ý kiến cho rằng đây là cách làm mới, là sản phẩm du lịch hay, cần nhân rộng. Với loại hình du lịch mới này, nhiều bạn đọc tin tưởng rằng nó không chỉ mang lợi về mặt kinh tế cho ngành du lịch mà còn góp phần làm hồi sinh dòng kênh đen của TP.HCM.
Chia sẻ cảm xúc của mình, bạn đọc nickname Hong Phan viết: “Rất vui khi đọc tin này. Đây là sáng kiến rất hay, tôi sẽ đăng ký tham quan tuyến du lịch này trong một ngày không xa. Nên nhân rộng mô hình để du lịch có tuyến kinh doanh mới, dòng kênh sẽ được xanh trong, đồng tiền đổ vào đây được phát huy...”.
Không chỉ hồ hởi, tán thành, một số bạn đọc còn nghĩ đến hình ảnh con thuyền du lịch trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè như một hoài niệm và việc đưa vào làm du lịch là điều tất yếu phải đến.
Bạn đọc Vĩnh Lộc viết: “Hình ảnh du thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè gợi tôi nhớ về quê hương sông nước miền Tây của mình càng làm tôi thật sự xúc động. Từ lâu tôi đã đoán là sớm muộn gì loại hình du lịch này cũng ra đời để giúp du khách thưởng lãm vẻ đẹp của thành phố trẻ trung và nghĩa tình”.
Bên cạnh các ý kiến khen, phần còn lại tập trung vào việc góp ý cho du lịch bằng đường thủy tại TP.HCM đạt hiệu quả cao.
Từ thực tế những gì tai nghe mắt thấy, bạn đọc Huy Lee viết: “Cách đây tám năm tôi có đến TP San Antonio, bang Texas (Mỹ).
Ở đây chỉ có một đoạn kênh ngắn ngủn mà họ làm du lịch tham quan bằng thuyền trên đoạn kênh này thật ấn tượng. Tôi cứ mơ ước kênh Nhiêu Lộc của TP mình sẽ sớm được như vậy”.
Và để làm được điều đó, theo bạn đọc Huy Lee, việc đầu tiên là chúng ta phải giữ gìn, cải tạo và đầu tư thêm. Trong đó, không chỉ lòng kênh phải sạch mà hai bên đoạn kênh phải chỉnh trang cho đẹp để du khách không chỉ ngắm sông nước mà còn ngắm cảnh vật, sinh hoạt người dân.
Bạn đọc Nguyễn Thanh Cường góp ý thay vì là thuyền chèo những người làm du lịch nên nghĩ đến việc gắn động cơ sử dụng pin năng lượng mặt trời sẽ tạo nét văn minh, hiện đại hơn, đồng thời giảm được chi phí vận hành, khai thác.
Bạn đọc Trần Nam góp ý chân thành: “Người chèo thuyền nên mặc áo bà ba của người Nam bộ phù hợp với việc chèo thuyền hơn là áo dài.
Ngoài ra, giá vé cũng nên điều chỉnh lại cho phù hợp hơn, với giá vé hiện tại thì gia đình 4-5 người đi chi phí hết 1 triệu đồng. Thuê thuyền đi 10 đảo ở Nha Trang hay thuê thuyền đi ngắm san hô ở vịnh Vĩnh Hi cũng không mắc đến thế”.
-
TTO - Liên quan đến vụ 12 giảng viên cùng khoa xin nghỉ việc (Tuổi Trẻ ngày 27-2), phóng viên Tuổi Trẻ đã gặp TS Nguyễn Thị Phương Mai - trưởng khoa Hàn Quốc học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM).
-
TTO - Hàng loạt địa phương đang điều chỉnh bảng giá đất nhưng các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh, cần cân nhắc để doanh nghiệp (DN) một số ngành hồi phục, phát triển để thu lâu dài.
-
TTO - Sáng nay 2-3, Bộ Y tế thông báo tiếp tục ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 mới, cả 11 người đều ở Hải Dương, Bên cạnh đó, nguy cơ vẫn còn ca bệnh lây chéo trong khu cách ly.
-
TTO - Một tuần qua bạn đọc liên tục đề xuất hiến kế cách để trị karaoke từ nhẹ đến nặng, "lấy độc trị độc", hát càng to phạt càng to, nặng nhất là cấm tiệt đi, ngoan cố cho ra tòa luôn. Cấm loa kẹo kéo hay không? Cấm luôn karaoke tự phát hay không?
-
TTO - Ông Cao Minh Chu, giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và bà Bùi Thị Lệ Phi, nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố do sai phạm trong đấu thầu.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận