21/05/2016 15:07 GMT+7

​Đưa vào hoạt động khu bảo tồn chó xoáy thứ hai tại Phú Quốc

N.TRIỀU
N.TRIỀU

TTO - Ngày 21-5, ông Lê Quốc Tuấn - đại diện Công ty TNHH Chó xoáy Phú Quốc Thanh Nga - cho biết vừa đưa vào hoạt động khu bảo tồn và biểu diễn chó xoáy thứ hai tại huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang.

Đàn chó xoáy bốn con đầu tiên được sinh trong hang do chó mẹ tự đào tại khu bảo tồn - Ảnh: N.Triều

Khu bảo tồn có tổng diện tích 4,8ha tại tiểu khu 77 ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, liền kề khu du lịch Suối Tranh, trên đường từ cảng Bãi Vòng đi thị trấn Dương Đông. Đây là dự án nuôi, bảo tồn giống chó xoáy Phú Quốc kết hợp bảo vệ, phát triển rừng và khai thác du lịch dưới tán rừng.

Hiện tại đã có khoảng 200 con chó xoáy từ khu bảo tồn thứ nhất ở ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương được chuyển về nuôi tại đây. Cách đây 20 ngày, một đàn chó 4 con được hạ sinh và đang phát triển rất tốt.

Theo chủ đầu tư, dự án đặt mục tiêu gây nuôi và bảo tồn đàn chó xoáy lên đến khoảng 1.000 con.

Một khu trường đua địa hình cũng đang được gấp gút hoàn thành để biểu diễn, giới thiệu với du khách những khả năng đặc biệt của loài chó xoáy như vượt cầu khỉ, chui hang, vượt rào, lội suối…

N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên