09/01/2016 16:29 GMT+7

Đèn tre Bao La đi ra thế giới

GIA HƯNG
GIA HƯNG

TTO - Từ một làng nghề truyền thống chỉ chuyên đan các sản phẩm mây tre gia dụng, làng Bao La (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế) đã có bước chuyển mình ngoạn mục đưa sản phẩm của mình ra thế giới. 

Những chiếc đèn mây tre của làng Bao La đa dạng về kiểu dáng, sắc sảo trong từng đường đan - Ảnh: Gia Hưng
Những chiếc đèn mây tre của làng Bao La đa dạng về kiểu dáng, sắc sảo trong từng đường đan - Ảnh: Gia Hưng

Người dân trong làng tổ chức sản xuất mới và phát triển hàng trăm mẫu đèn mây tre thủ công mỹ nghệ sắc sảo đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường, thẩm mỹ của người tiêu dùng nước ngoài.

Trong đó, nhiều mẫu đèn đang được sử dụng trong các khách sạn, nhà hàng, resort lớn và sang trọng trải dài Việt Nam và một số nước thế giới.

Chính những chiếc đèn mây tre độc đáo này đã “cứu” nghề truyền thống của làng  bị mất đi, lụi tàn dần trước những sự cạnh tranh đến từ các mặt hàng gia dụng bằng chất liệu nhựa giá rẻ khác và giúp danh tiếng của làng đan lát Bao La được biết đến sâu rộng hơn trên thị trường.

Đèn mây tre Bao La đa dạng về kiểu dáng, sắc sảo trong từng đường đan, có nhiều kích thước như đèn quả vả, đèn quả lựu, đèn chiếc mũ, đèn lục giác, đèn bát giác tổ ong, đèn vuông mên xâu, đèn vuông mên xéo, đèn hoa sen, …

“Những chiếc đèn vừa mang chất liệu truyền thống vừa mang dáng dấp hiện đại này có thể cạnh tranh với các sản phẩm tương đương có chất liệu khác. Đặc biệt, mẫu mã sản phẩm đều được các nghệ nhân trong làng tự mày mò sáng tạo, thiết kế” – ông Võ Văn Dinh, chủ nhiệm HTX mây tre đan Bao La nói.

“Chúng tôi thông qua các công ty đối tác ở Quảng Bình, Hà Nội để xuất khẩu các mặt hàng mây tre đan ra nước ngoài. Ngoài ra, các mặt hàng mây tre đan Bao La cũng được “đính kèm” theo các kiện hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ khác để đến với thị trường quốc tế. Mặt khác, nhiều du khách đến tham quan, mua hàng tận HTX số lượng nhiều làm quà kỉ niệm cũng giúp thương hiệu mây tre đan Bao La vươn ra thế giới” – ông Dinh hồ hởi nói.

Theo ông Dinh, các sản phẩm đèn của HTX Bao La có tuổi thọ trên dưới 10 năm nếu được treo trong nhà, không kém cạnh các đèn được làm bằng chất liệu bền vững. Nhiều làng nghề về mây tre đan trong nước cũng đã đến HTX để học hỏi kinh nghiệm, tận mục sở thị các sản phẩm đèn độc đáo cũng như các sản phẩm mây tre đan tinh xảo khác.

“Sắp tới chúng tôi sẽ nghiên cứu để sản xuất các loại đèn có thể xếp gọn được, dễ dàng vận chuyển để đèn mây tre Bao La được “xuất ngoại” rộng khắp hơn” – ông Dinh nói.

Những chiếc đèn hoàn thiện sẽ được quét dầu bóng để chống mối và lên màu cho đèn, sau đem phơi nắng hoặc hấp để dầu khô, trở thành sản phẩm hoàn chỉnh - Ảnh: Gia Hưng
Những chiếc đèn hoàn thiện sẽ được quét dầu bóng để chống mối và lên màu cho đèn, sau đem phơi nắng hoặc hấp để dầu khô, trở thành sản phẩm hoàn chỉnh - Ảnh: Gia Hưng

 

Ông Nguyễn Văn Luận (70 tuổi) tỉ mẩn hoàn thiện các bộ phận của chiếc đèn măng–sông - Ảnh: Gia Hưng
Ông Nguyễn Văn Luận (70 tuổi) tỉ mẩn hoàn thiện các bộ phận của chiếc đèn măng–sông - Ảnh: Gia Hưng

 

Để xuất ra thị trường nước ngoài, người làm nghề trong làng đã tự khắt khe với chính mình, có bộ phận kiểm tra chỉnh sửa độc lập với người thợ - Ảnh: Gia Hưng
Để xuất ra thị trường nước ngoài, người làm nghề trong làng đã tự khắt khe với chính mình, có bộ phận kiểm tra chỉnh sửa độc lập với người thợ - Ảnh: Gia Hưng

 

Chiếc đèn dầu của thời nghèo khó được nghê nhân làng Bao La chế tác lại bằng tre cho dùng cho các nhà hàng, resort sang trọng thời nay  - Ảnh: Gia Hưng
Chiếc đèn dầu của thời nghèo khó được nghê nhân làng Bao La chế tác lại bằng tre cho dùng cho các nhà hàng, resort sang trọng thời nay - Ảnh: Gia Hưng

 

Một chiếc đèn tre với kiểu dáng cầu kì phục vụ cho nhu cầu cuộc sống khá giả - Ảnh: Gia Hưng
Một chiếc đèn tre với kiểu dáng cầu kì phục vụ cho nhu cầu cuộc sống khá giả - Ảnh: Gia Hưng

 

Phụ nữ trong làng đã phải tất bận tối ngày khi làng nghề đang dần dần khôi phục với hướng đi mới - Ảnh: Gia Hưng
Phụ nữ trong làng đã phải tất bận tối ngày khi làng nghề đang dần dần khôi phục với hướng đi mới - Ảnh: Gia Hưng

 

Các nghệ nhân làng Bao La đã tạo ra gần 100 loại đèn khác nhau từ tre - Ảnh: Gia Hưng
Các nghệ nhân làng Bao La đã tạo ra gần 100 loại đèn khác nhau từ tre - Ảnh: Gia Hưng

 

Những người làm nghề hiện tại ở làng Bao La chủ yếu là người già và phụ nữ. Với nhu cầu mới của cuộc sống, làng nghề có hướng phát triển lạc quan hơn , nhiều nghệ nhân trong làng hi vọng người trẻ sẽ quay lại học nghề và giữ nghề - Ảnh: Gia Hưng
Những người làm nghề hiện tại ở làng Bao La chủ yếu là người già và phụ nữ. Với nhu cầu mới của cuộc sống, làng nghề có hướng phát triển lạc quan hơn , nhiều nghệ nhân trong làng hi vọng người trẻ sẽ quay lại học nghề và giữ nghề - Ảnh: Gia Hưng

 

 

GIA HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên