27/12/2014 11:12 GMT+7

Đà Lạt mùa này thắm những vườn hoa

Bài, ảnh: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Bài, ảnh: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

TTO - Du khách thập phương ngạc nhiên khi tìm tới Vườn hoa Đà Lạt trong những ngày này. Vì sao?

Lễ hội “Đà Lạt sắc màu mùa đông” giúp Đà Lạt đã đẹp lại càng đẹp hơn trong mắt du khách. Ảnh: K.V.T

Mặc dù đã được mệnh danh là "thành phố của hoa" nhưng Đà Lạt mùa này càng thêm rực rỡ bởi việc trồng hoa được đầu tư hơn nữa với triển lãm hoa “Những màu hoa xứ lạnh”, Phiên chợ - Rau hoa Đà Lạt và  Không gian hoa “Đà Lạt bốn mùa hoa”.

Các sự kiện này nằm trong Lễ hội “Đà Lạt sắc màu mùa đông” do TP Đà Lạt khởi động từ ngày 23-12.

Chương trình triển lãm hoa “Những màu hoa xứ lạnh” tại Vườn hoa Đà Lạt trang trí những loài hoa tiêu biểu, đặc sắc nhất của Đà Lạt.

Từng vạt hoa đủ màu khoe sắc như For get me not, Chúc chùy, Cúc mặt trời, Cúc đa sắc, Công phụng, Xác pháo, Mỹ Nhân, Bươm bướm, Sim Úc… bung nở trong gió.

Những tiểu cảnh do nhân viên Vườn hoa Đà Lạt tạo nên, bản nhạc “Đà Lạt hoàng hôn” được khắc trên đá và cả những hình ảnh gánh hoa cùng phối hợp thành một cảnh quan sinh động.

Những ngày này, hội thi tiểu cảnh hoa “Tự hào - Đà Lạt thành phố Festival hoa” được các nghệ nhân tạo dựng đang trưng bày tại Quảng trường Vườn hoa Đà Lạt.  

Tất cả nét đẹp của hoa mang đến cho du khách đang ở Đà Lạt những ngày cận tết dương lịch một cảm giác mãn nhãn.

Hoa pense. Ảnh: K.V.T
Đà Lạt lộng lẫy sắc hoa tháng 12-2014. Ảnh: K.V.T
Thảm hoa hình lá cờ tại lễ hội. Ảnh: K.V.T
Vườn hoa Đà Lạt. Ảnh: K.V.T
Bài, ảnh: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên