24/09/2004 08:32 GMT+7

Cho phép xe du lịch đường bộ từ Thái Lan vào VN và ngược lại

                     &n
                     &n

TT - Kết thúc hội nghị đàm phán lần 2 giữa VN và Thái Lan về việc cho phép xe du lịch đường bộ từ Thái Lan vào VN và ngược lại diễn ra tại Đà Nẵng trong hai ngày 22 và 23-9, phái đoàn hai nước VN - Thái Lan đã thống nhất các điều kiện cụ thể và ký thỏa thuận chính thức về vấn đề này.

Theo thỏa thuận, xe tay lái nghịch hoặc tay lái thuận đạt tiêu chuẩn chung của VN và Thái Lan sẽ được phép chở khách đi tham quan bảy tỉnh của mỗi nước. Tại VN, xe từ Thái Lan sẽ vào cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) hoặc Cầu Treo (Hà Tĩnh) để thăm các danh thắng ở bảy tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh vào Quảng Nam như Cửa Lò, Phong Nha, Huế, Hội An, Mỹ Sơn...

Ngược lại, xe từ VN sẽ qua Lào và vào cửa khẩu Mukdahan, Nong Khai và Nakhon Phanom của Thái Lan, sau đó đi thăm bảy tỉnh đông bắc Thái Lan và đến Bangkok, Pattaya...

Trao đổi với Tuổi Trẻ, trưởng phái đoàn Thái Lan - ông Somporn Paisin (Bộ Giao thông Thái Lan) - cho biết thỏa thuận này sẽ được hai phái đoàn trình lên Chính phủ mỗi nước thông qua và có hiệu lực không quá 60 ngày kể từ ngày ký.

                     &n
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên