02/05/2016 12:14 GMT+7

Chở nước vượt 18km ra đảo Tiên Hải cho du khách

KHOA NAM - CHÍ QUỐC - H.TRUNG - D.KHÁNH - T.NHƠN
KHOA NAM - CHÍ QUỐC - H.TRUNG - D.KHÁNH - T.NHƠN

TTO - Dịp lễ 30-4 mỗi ngày xã đảo Tiên Hải, Kiên Giang đón khoảng 2.000 du khách. Địa phương phải thuê tàu chạy liên tục vận chuyển khoảng 200m3 nước từ thị xã Hà Tiên cách đảo Tiên Hải 18km. 

Ngày 1-5, ông Tăng Hồng Phước - phó chủ tịch UBND xã đảo Tiên Hải (còn gọi là quần đảo Hải Tặc) thuộc thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang - cho biết do thời tiết khô hạn kéo dài cộng với lượng du khách đến đông đúc, nên địa phương phải thuê tàu chở nước từ đất liền ra đảo. 

Theo ông Phước, dịp lễ 30-4 năm nay mỗi ngày xã đảo Tiên Hải đón khoảng 2.000 du khách. Để phục vụ du khách và nhu cầu sinh hoạt của cư dân trên đảo, mỗi ngày địa phương phải thuê tàu chạy liên tục vận chuyển khoảng 200m3 nước từ thị xã Hà Tiên cách đảo Tiên Hải 18km. Chi phí thuê tàu chở nước từ đất liền ra đảo phần lớn được hỗ trợ theo chủ trương của tỉnh, phần còn lại do các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch đóng góp.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, mùa khô năm nay các đảo du lịch thuộc huyện đảo Kiên Hải đã tự đảm bảo nguồn nước sinh hoạt nhờ người dân khoan được giếng ngầm. Hiện tại mỗi ngày có bốn chuyến tàu chở khách từ thị xã biên giới Hà Tiên ra xã đảo Tiên Hải và ngược lại.

* Phú Quốc, An Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp có mưa giải nhiệt

Sau một thời gian dài nắng nóng, chiều 1-5 một cơn mưa “vàng” đã đổ xuống đảo ngọc Phú Quốc. Mưa chủ yếu ở xã Gành Dầu, bắt đầu từ 13g20 và kéo dài khoảng 40 phút.

Trong khi đó khoảng 16g30 ngày 1-5, một cơn mưa đã trút xuống TP Cần Thơ sau một ngày nắng gắt đến ngột ngạt. Mưa khoảng 10 phút thì dứt hạt. Khoảng 10 phút sau đó cơn mưa thứ hai đổ xuống như trút nước, kéo dài gần nửa giờ. Cơn mưa bất ngờ và kéo dài khiến những điểm bán áo mưa dọc đường đắt hàng.

Cũng trong chiều 1-5 đã có mưa tại Đồng Tháp. Mưa bắt đầu rơi khoảng 16g30, kéo dài hơn 30 phút và tiếp tục rả rích thêm khoảng 15 phút mới dừng. Mưa rơi ở hầu hết huyện, thị xã, TP tại Đồng Tháp.

Cơn mưa không chỉ xua đi không khí nóng bức, mà còn tưới mát hàng chục ngàn hecta vườn cây ăn trái trên địa bàn các huyện Lai Vung, Châu Thành, Lấp Vò.

Tại An Giang, khoảng 18g30 ngày 1-5 ở nhiều nơi như TP Long Xuyên, các huyện Thoại Sơn, Tri Tôn đã có mưa kéo dài gần một giờ. Được biết, hai tháng qua trên địa bàn tỉnh An Giang nắng gay gắt, không mưa dẫn đến hạn, mặn xâm nhập địa bàn tỉnh tại các huyện Thoại Sơn, Tri Tôn.

KHOA NAM - CHÍ QUỐC - H.TRUNG - D.KHÁNH - T.NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên