15/04/2016 08:11 GMT+7

​Cảng Nha Trang trở thành cảng du lịch quốc tế

P.S.NGÂN - D.THANH
P.S.NGÂN - D.THANH

TTO - Ngày 14-4, Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines) đã bàn giao quyền sở hữu vốn nhà nước tại Công ty CP Cảng Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa. 

Cảng Nha Trang sắp tới sẽ được chuyển thành cảng du lịch, không còn đón các tàu hàng như hiện nay 
Ảnh: P.S.N.
Cảng Nha Trang sắp tới sẽ được chuyển thành cảng du lịch, không còn đón các tàu hàng như hiện nay - Ảnh: P.S.N.

Theo biên bản ký kết, Vinalines chuyển giao hơn 15 triệu cổ phần (tương đương hơn 150 tỉ đồng) do Nhà nước nắm giữ, chiếm 61,41% vốn điều lệ của Công ty CP Cảng Nha Trang, cho UBND tỉnh Khánh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm cung cấp thông tin đối tượng nhận chuyển nhượng theo quy định để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu số cổ phần nói trên; phối hợp với Vinalines và Công ty CP Cảng Nha Trang tiếp tục xử lý một số vấn đề tồn tại và phát sinh sau khi chuyển giao.

Trong những vấn đề tồn tại, đáng chú ý là Công ty CP Cảng Nha Trang phải chuyển hơn 13,5 tỉ đồng nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Vinalines, thu hồi hơn 810 triệu đồng mà công ty chi quá quỹ khen thưởng trước khi tiến hành cổ phần hóa...

Ông Trần Sơn Hải - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết sau khi tiếp nhận cảng Nha Trang, tỉnh sẽ thực hiện theo quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt là xây dựng cảng Nha Trang thành cảng du lịch quốc tế đầu tiên cả nước, trọng tâm là đón du khách nước ngoài đến bằng các tàu biển hạng sang, còn công năng bốc xếp hàng hóa của cảng trước mắt chuyển về cảng Cam Ranh.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh xây dựng đề án để mỗi năm cảng Nha Trang đón tối thiểu 150.000 khách du lịch nước ngoài đến Nha Trang bằng đường biển và 1 triệu khách nội địa tham quan các tuyến biển, đảo.

P.S.NGÂN - D.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên