16/04/2017 19:06 GMT+7

2 tháng đầu năm 2017, người Việt đến Đài Loan tăng 90%

HÀ BÌNH
HÀ BÌNH

TTO - Trong hai tháng đầu năm 2017, có 47.000 người mang hộ chiếu Việt Nam đến Đài Loan. Con số này tăng 90% so với cùng kỳ năm trước.

Nhà ga trung tâm thành phố Đài Bắc – nơi thu hút đông du khách đến tham quan khi du lịch tại Đài Loan - Ảnh: HÀ BÌNH
Nhà ga trung tâm thành phố Đài Bắc - nơi thu hút đông du khách đến tham quan khi du lịch tại Đài Loan - Ảnh: HÀ BÌNH

Bà Dương Chân Hoa - phòng phát triển du lịch thành phố Đài Bắc cho biết số liệu thống kê này.

Theo bà Hoa, trong số này một nửa đi du lịch. Số còn lại đến Đài Loan với những mục đích khác như du học, xuất khẩu lao động, công tác...

Cũng theo số liệu thống kê, năm 2016 có 196.600 (làm tròn) người mang hộ chiếu Việt Nam đến Đài Loan. Năm 2015, con số này là 146.300 người. So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, số này thấp hơn. Cụ thể: Malaysia (474.400), Singapore (407.200), Indonexia (188.700)…

Cô Dương Chân Hoa: “Số người Việt đến Đài Loan hai tháng đầu năm 2017 tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái” - Ảnh: HÀ BÌNH
Bà Dương Chân Hoa: “Số người Việt đến Đài Loan hai tháng đầu năm 2017 tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái” - Ảnh: HÀ BÌNH

Lý giải số người Việt đến Đài Loan du lịch tăng đến 90% trong hai tháng đầu năm 2017, bà Hoa cho biết một phần nhờ vào quảng bá và kế đến là giá tour rẻ hơn so với Nhật Bản, Hàn Quốc…

Cũng theo bà Hoa, tháng 9-2017, phòng thông tin và du lịch TP Đài Bắc tiếp tục có hoạt động quảng bá du lịch Đài Loan tại TP.HCM.

HÀ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên