24/04/2007 13:47 GMT+7

Du lịch xứ Huế

TTO
TTO

TTO - Tôi muốn đi du lịch tự túc ở Huế vào dịp 30-4 này, xin tư vấn dùm 1 vài khách sạn gần trung tâm thành phố, các điểm tham quan và các quán ăn đặc sản. Xin cảm ơn! (hoa...@yahoo...)

3EFWz51p.jpgPhóng to
Cổng vào một ngôi nhà cổ ở làng Phước Tích - Ảnh: Linh Thoại
TTO - Tôi muốn đi du lịch tự túc ở Huế vào dịp 30-4 này, xin tư vấn dùm 1 vài khách sạn gần trung tâm thành phố, các điểm tham quan và các quán ăn đặc sản. Xin cảm ơn! (hoa...@yahoo...)

Về khách sạn: Bạn có thể đến khu vực đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương... để chọn khách sạn. Giá cả tùy loại và còn tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Mùa du lịch trúng những ngày nghỉ lễ, bạn có thể sẽ hơi khó khăn một chút trong việc tìm phòng và nhất là phòng giá rẻ.

Các điểm đến: Kinh thành Huế, hệ thống lăng tẩm của triều đình vua Nguyễn và hệ thống chùa: Thiên Mụ, Từ Đàm, Quốc Bảo...sông Hương, núi Ngự Bình...Nếu có nhiều thời gian bạn nên đi thăm các nhà vườn Huế thưởng thức món ăn dân dã tại đây.

Về món ăn: đến Huế có các món bạn cần thưởng thức: bánh khoái, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh ướt, bún bò giò heo, cơm hến... Chọn quán bình dân giá cả cũng không tới nỗi nào. Buổi tối, bạn có thể đi xích lô dạo chơi và ăn cháo gà khuya. Xích lô ở đây khá rẻ, khoảng 20.000 đồng có thể đi chơi vòng quanh các phố chính.

Bạn có thể thuê xe máy đi chơi nguyên ngày, giá khoảng 50.000-70.000 đồng/ngày tuỳ loại xe. Mua thêm một bản đồ Huế để có thể nghiên cứu và ghi chú các điểm đến để tiết kiệm thời gian cho bạn.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên