03/05/2022 09:29 GMT+7

Du lịch thoát đáy ngoạn mục

TIẾN THẮNG - TRƯỜNG TRUNG
TIẾN THẮNG - TRƯỜNG TRUNG

TTO - Theo thống kê của Sở Du lịch Quảng Ninh, lượng khách đến các khu, điểm du lịch và cơ sở dịch vụ trên địa bàn tỉnh riêng trong 2 ngày 30-4 và 1-5 ước đạt gần 200.000 lượt khách.

Du lịch thoát đáy ngoạn mục - Ảnh 1.

Khách du lịch nước ngoài hài lòng khi trải nghiệm dịch vụ trên tàu nghỉ đêm cao cấp tại vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: HOÀNG QUỲNH

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 2-5, ông Phạm Ngọc Thủy - giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh - đánh giá hoạt động du lịch Quảng Ninh đang trên đà khởi sắc trở lại sau hơn 2 năm "xuống đáy" vì đại dịch COVID-19.

Trước đó, trong giai đoạn 2016-2020, Quảng Ninh đón 53 triệu lượt khách với tổng doanh thu 101.302 tỉ đồng, nộp ngân sách 11.617 tỉ đồng. Tuy nhiên khi dịch COVID-19 bùng phát, ngành du lịch đã bị tổn thất nặng nề.

Tình hình bắt đầu "đảo chiều" từ sau ngày 15-3 khi du lịch chính thức được "mở cửa". Lượng du khách đến Quảng Ninh quý 1-2022 ước đạt khoảng 2,1 triệu lượt, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2021, doanh thu đạt khoảng 3.100 tỉ đồng.

Trong dịp nghỉ lễ 30-4, lượng khách tiếp tục tăng cao ấn tượng nên nhiều doanh nghiệp tự tin khách sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Tại Đà Nẵng, dù thời tiết có mưa nhưng nhiều điểm vui chơi trong nhà ở Đà Nẵng vẫn đông khách, vượt kỳ vọng của các đơn vị khai thác.

Du lịch thoát đáy ngoạn mục - Ảnh 2.

Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng vì đại dịch, khu vui chơi trẻ em - giải trí đêm Helio ở Đà Nẵng đã có dịp lễ bùng nổ với số lượng khách có ngày lên tới 10.000 lượt/ngày - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo ghi nhận, công viên nước Mikazuki nhiều ngày đón tới 4.000 lượt du khách. Đặc biệt nhiều du khách thích tắm biển nhân tạo và các hoạt động vui chơi trong công viên nước mà không lo bị cảm lạnh do nước được giữ ấm. 

Ông Hoàng Mạnh Tuấn, phó phòng kinh doanh công viên nước Mikazuki, cho hay do có dịch vụ trọn gói từ tắm công viên nước đến khu ẩm thực, khu chăm sóc sức khỏe, khu giải trí nên nhiều gia đình có con nhỏ đã chọn lựa. "Lượng khách đến trong đợt lễ này cao hơn mong đợi" - ông Tuấn nói.

Các khu vui chơi trong nhà của các địa điểm du lịch lớn ở Đà Nẵng như Bà Nà Hills, công viên Châu Á... cũng có rất đông du khách chọn lựa giải trí trong nhà. Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết trong dịp lễ này, tại khu du lịch Bà Nà Hills có thêm nhiều sự kiện được tổ chức, như Lễ hội ẩm thực và bia B’estival tại quảng trường Beer Plaza và sô diễn chủ đề "Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng" kéo dài đến ngày 31-8. 

Ngoài ra, không gian vui chơi trong nhà cũng có thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ mới như Cổng Thời gian (chương trình trải nghiệm thế giới siêu thực), lâu đài Mặt Trăng cùng loạt trò chơi đua xe, hai rạp Airship và rạp phim 5D... sẵn sàng phục vụ khách.

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, nhiều địa phương đón lượng khách đông kỷ lục sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, hoạt động du lịch đang dần lấy lại vị thế ngành kinh tế mũi nhọn.

Thăm dò ý kiến

Hè này, bạn muốn du lịch ở đâu?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Khách Việt du lịch nước ngoài tăng trong dịp nghỉ lễ

Khách Việt du lịch nước ngoài tăng trong dịp nghỉ lễ

TTO - Số lượng khách đi du lịch nước ngoài đã tăng đáng kể trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay cho dù giá các tour được chào bán khá cao so với trước dịch COVID-19.

TIẾN THẮNG - TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên