19/01/2020 16:30 GMT+7

Du lịch Tết năm nay cẩn thận với viêm phổi lạ

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - Đi du lịch nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán đã thành thói quen của nhiều người Việt. Tuy nhiên, dịp Tết năm nay, giới y khoa quốc tế vẫn chưa lường hết nguy cơ của dịch viêm phổi lạ phát sinh từ Trung Quốc. Phòng ngừa không bao giờ thừa.

Du lịch Tết năm nay cẩn thận với viêm phổi lạ - Ảnh 1.

Máy quét thân nhiệt tại sân bay Narita ở thủ đô Tokyo. Nhật Bản đã xác nhận một trường hợp nhiễm hơn 1.700 ca. Virút viêm phổi lạ có nguồn gốc từ Trung Quốc hôm 16-1 - Ảnh: AFP

Tính đến ngày 18-1 (giờ Việt Nam), dịch viêm phổi do chủng virút corona gây ra có thêm những diễn biến mới đáng lo ngại.

4 ca nhiễm mới

Trong thông báo phát đi ngay sau nửa đêm 17-1 của Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), địa phương này có thêm 4 ca nhiễm bệnh mới. Trước đó 1 ngày, ủy ban này cho biết trường hợp người bệnh bị viêm phổi lạ thứ hai đã chết. Tuần này, Thái Lan và Nhật Bản lần lượt ghi nhận 2 ca và 1 ca nhiễm bệnh.

Như vậy đến nay đã có tổng cộng 65 người bị nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm viêm phổi do chủng virút corona mới gây ra với triệu chứng sốt và khó thở. Tất cả các trường hợp này đều là những người đã tới hoặc sống ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, thành phố đông dân nhất miền trung Trung Quốc.

Mặc dù cho tới nay khu chợ đầu mối hải sản ở Vũ Hán vẫn được cho là tâm điểm phát dịch, song nhà chức trách cảnh báo vài người trong số các bệnh nhân không hề có bất cứ tiếp xúc nào với khu chợ đó.

Trong diễn biến liên quan, ngày 17-1 (giờ địa phương), Cơ quan Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC) của Mỹ thông báo triển khai kiểm tra thân nhiệt phòng dịch bệnh tại 3 sân bay lớn nhất của nước này tại San Francisco, New York, Los Angeles và tập trung vào nhóm hành khách từ Vũ Hán tới trên các chuyến bay trực tiếp hoặc nối chuyến.

Cùng với Mỹ, Singapore, Hong Kong và nhiều nơi khác cũng đã triển khai phòng ngừa dịch bệnh viêm phổi lạ tại các sân bay. Singapore công bố biện pháp tầm soát, yêu cầu kiểm tra thân nhiệt tại sân bay Changi với mọi hành khách từ Vũ Hán đến.

Du lịch Tết năm nay cẩn thận với viêm phổi lạ - Ảnh 2.

Phòng ngừa ra sao?

Mặc dù Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn chưa phát khuyến cáo không đi lại tới những vùng có dịch, song tổ chức này cũng khuyên mọi người nên tránh tiếp xúc với những người có triệu chứng bị viêm nhiễm đường hô hấp cấp tính, tránh ở gần xác súc vật và chỉ ăn thực phẩm thịt, trứng đã nấu chín kỹ.

Ngoài ra, để tránh nhiễm bệnh và dự phòng nguy cơ lây bệnh cho người khác, mọi người cần áp dụng các biện pháp giữ vệ sinh cần thiết như rửa tay đúng cách, che miệng khi ho và hắt hơi vào khăn giấy hay góc khuỷu tay để tránh phát tán vi khuẩn gây bệnh.

Để phòng bệnh, trước hết cần có chế độ dinh dưỡng đủ, tập thể dục và nghỉ ngơi hợp lý. Mọi người cũng đừng quên mang theo khẩu trang khi ra ngoài hoặc khi có người bệnh ở gần (nhất là nếu họ đang bị hắt hơi, sổ mũi, ho, sốt). Rửa tay thường xuyên bằng chất làm sạch gốc cồn, không dùng chung khăn tay hay dụng cụ ăn uống với người khác. Nếu có thể, hãy tránh những nơi tập trung đông người nhưng lại có hệ thống lưu thông không khí kém.

Chưa nói tới dịch viêm phổi lạ đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ chưa thể xác định, mùa cúm cũng đang bước vào giai đoạn cao điểm tại Mỹ, Canada và nhiều khu vực ở châu Âu, Nhật Bản, Hong Kong. 

1.700

Mặc dù số ca nhiễm và nghi nhiễm bệnh viêm phổi lạ được chính thức ghi nhận tại Trung Quốc và các nước khác tới nay vẫn chưa tới 100 nhưng báo cáo khoa học công bố ngày 17-1 của Trung tâm Khoa học lâm sàng về phân tích dịch bệnh lây nhiễm toàn cầu thuộc Đại học Imperial College London ước tính số ca nhiễm bệnh trong thực tế phải gấp 17 lần.

Theo báo cáo này, dựa vào chủng loại virút, dân số tại thành phố Vũ Hán và dữ liệu hoạt động hàng không tại đây, nhóm khoa học nêu ra nhận định của họ về quy mô dịch. Sân bay quốc tế Vũ Hán phục vụ 19 triệu dân nhưng trung bình chỉ khoảng 3.400 người có hoạt động đi lại quốc tế tại đây. Từ những căn cứ lập luận trong báo cáo khoa học, nhóm chuyên gia Anh cho rằng số ca nhiễm viêm phổi lạ có thể lên tới hơn 1.700 ca.

Trung Quốc thêm 4 ca viêm phổi lạ, chuyên gia Anh nghi có tới hơn 1.700 ca Trung Quốc thêm 4 ca viêm phổi lạ, chuyên gia Anh nghi có tới hơn 1.700 ca

TTO - Nhà chức trách Trung Quốc hôm nay 18-1 thông báo đã ghi nhận thêm 4 trường hợp khác bị viêm phổi do chủng coronavirus (virus corona) mới phát hiện gây ra tại thành phố Vũ Hán.

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên