31/08/2022 09:21 GMT+7

Du lịch nhộn nhịp dịp lễ 2-9

NHƯ BÌNH
NHƯ BÌNH

TTO - Đến ngày 30-8, theo ghi nhận của chúng tôi, các công ty du lịch đã chốt xong chùm tour đi đường hàng không trong dịp lễ 2-9. Ngay cả một số tour ngắn ngày đường bộ cũng không còn nhận khách.

Du lịch nhộn nhịp dịp lễ 2-9 - Ảnh 1.

Khách du lịch tham quan Bưu điện TP.HCM và mua postcard giới thiệu phong cảnh đất nước và con người Việt Nam về cho người thân quê nhà - Ảnh: TỰ TRUNG

Dù vừa trải qua cao điểm nghỉ hè nhưng nhu cầu du lịch của người dân trong dịp lễ 2-9 này vẫn không có dấu hiệu giảm sút, do thời gian nghỉ dài ngày. Hầu hết các công ty du lịch đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra trước dịp lễ.

Khách đi chơi lễ tăng mạnh

Ông Trần Quốc Bảo - phó tổng giám đốc Lữ hành Saigontourist - cho biết đến thời điểm này, 90% tour đã được bán xong, chỉ còn lại một số dịch vụ đặt phòng, vé máy bay nhưng giá khá cao, khách không còn nhiều lựa chọn. Năm nay công ty đặt mục tiêu phục vụ 30.000 lượt khách trong bốn ngày nghỉ lễ, vượt qua mức đỉnh của "thời hoàng kim" 2019.

Bà Trần Thị Bảo Thu, giám đốc tiếp thị và truyền thông Công ty Lữ hành Fiditour - Vietlux, cũng cho biết lượng khách dịp lễ 2-9 đến nay đã hoàn thành kế hoạch, các dịch vụ đang khá ổn định về giá và số chỗ, không có hiện tượng quá "sốt" tour ở các tuyến nội địa nhờ công ty đã chuẩn bị kế hoạch kinh doanh dịp lễ ngay từ quý 2-2022.

"Chúng tôi cũng đã có sự dự đoán và chuẩn bị khá dài hơi cho kế hoạch kinh doanh trong và sau lễ vì nhu cầu khách hàng thay đổi rất nhiều, tính chất mùa cao điểm hay thấp điểm không còn quá rõ rệt. Du khách có kế hoạch du lịch sớm hơn, tranh thủ thời điểm nhàn rỗi của dịch vụ nhiều hơn như các ngày trong tuần", bà Thu nhận định.

Theo các công ty du lịch, trong dịp lễ năm nay các tuyến điểm tiếp tục thu hút khách là Phú Quốc, Đà Nẵng, Hà Nội, Đà Lạt..., ở thị trường tour nước ngoài là Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, châu Âu... Điều này cho thấy nhu cầu đi du lịch của du khách vẫn rất cao, người dân đang tranh thủ thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, khám phá nhiều hơn.

Theo đại diện BenThanh Tourist, nhiều gia đình xem như kỳ nghỉ "vét" cho con nên tranh thủ các ngày nghỉ lễ 2-9, đơn vị có đoàn khách đi châu Âu khởi hành trong dịp này. "Dự đoán khách đi dịp lễ sẽ không nhiều nên công ty cũng chủ động kiểm soát mở số chỗ, tuy nhiên phản ứng của thị trường rất tích cực", vị này cho biết.

Bên cạnh các điểm đến về với biển, các tour về vùng núi, trekking ở rẻo cao như Sa Pa, Hà Giang, Đà Lạt... cũng được ưa chuộng. Để đón xu hướng này, nhiều hãng lữ hành đã tung ra các sản phẩm ngày ngắm "mùa vàng" như khám phá vòng cung Đông Bắc: Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn; ngắm mùa lúa chín Mù Cang Chải, tour leo núi săn mây Tây Bắc...

Du lịch nhộn nhịp dịp lễ 2-9 - Ảnh 2.

Hướng dẫn viên đón du khách tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) - Ảnh: T.T.D.

Các khu vui chơi đã sẵn sàng

Phần lớn các tour trong dịp lễ vẫn là đưa khách từ TP đi đến các địa phương khác. Tuy nhiên, để phục vụ khách đến TP, nhiều công ty du lịch, lữ hành cho biết cũng đã có phương án chuẩn bị nhân sự, xe và dịch vụ.

Theo bà Đoàn Thị Thanh Trà - giám đốc tiếp thị Lữ hành Saigontourist, ngoài các nhóm, đoàn khách đã đặt tour, thị trường cũng sẽ có nhóm khách lẻ, khách gia đình tự túc hay chọn đón kỳ nghỉ lễ tại TP. Ngay trước dịp nghỉ lễ, TP đã khảo sát và kịp thời tung ra nhiều chùm tour nửa ngày, một ngày khám phá nội ô TP rất hấp dẫn, tăng thêm lựa chọn cho du khách.

Đại diện khu du lịch Suối Tiên (TP.HCM) cho biết đã hoàn tất công tác hạ tầng, dịch vụ để đón khoảng 20.000 - 50.000 lượt khách trong ngày 1 và 4-9, riêng cao điểm ngày 2 và 3-9 có thể vọt lên hơn 50.000 khách. Đặc biệt, đơn vị này có chính sách miễn phí vé vào cổng cho những người có công với cách mạng như lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh...

Trong đợt 2-9 năm nay, nhiều sản phẩm, trải nghiệm mới cũng được khu du lịch này tung ra. Du khách sẽ được trải nghiệm thưởng thức các loại trái cây tươi ngon, an toàn ngay tại vườn đang vào mùa trái chín như chanh dây Mỹ, sung Mỹ, dừa xiêm... và đặc biệt là món ổi ruby chấm muối ớt Aji Charapita - loại ớt đắt nhất thế giới, hay mãn nhãn với show diễn huyền thoại Sơn Tinh - Thủy Tinh.

"Du khách sẽ bị choáng ngợp bởi màn tái hiện truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh được dàn dựng một cách công phu với gần 100 võ sinh đến từ Liên đoàn Võ cổ truyền TP cùng với những màn đấu võ thuật kịch tính, đẹp mắt và lôi cuốn", vị này thông tin.

Khác với mùa du lịch hè trải dài trong thời gian dài, kỳ nghỉ 2-9 chỉ tập trung vài ngày cao điểm nên tình trạng quá tải dịch vụ, cơ sở lưu trú vẫn có thể diễn ra. Do đó, theo các doanh nghiệp, du khách không nên khởi hành đến một điểm vui chơi khác mà không có kế hoạch từ trước. "Ngoài ra, các dịch vụ ăn uống có tiếng có thể sẽ bị quá tải, nên du khách cũng cần có những điểm ăn uống phòng hờ, cần hỏi kỹ giá trước khi gọi món, tránh bị "chặt chém" không đáng có", một hướng dẫn viên du lịch khuyến cáo.

Cần mở rộng các quốc gia được miễn thị thực

Trong tháng 8-2022, theo Tổng cục Thống kê, ngành du lịch Việt Nam đón hơn khoảng 486.400 lượt khách quốc tế, tăng 38% so với tháng 7 và gấp 52,3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế tám tháng đầu năm, ngành du lịch Việt Nam đón hơn 1,44 triệu lượt khách quốc tế, gấp 13,7 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 87,3% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm chưa xảy ra dịch COVID-19.

Số lượng du khách đến từ châu Á dẫn đầu với gần 997.000 lượt khách, chiếm 69,18% tổng du khách quốc tế đến Việt Nam tháng qua. Trong đó, du khách đến từ Hàn Quốc tăng 17,61 lần so với cùng kỳ năm trước và là quốc gia có lượng du khách đến Việt Nam nhiều nhất.

Trước đó, Tổng cục Du lịch, Bộ VH-TT&DL đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút khách quốc tế. Theo đó, các cơ quan chức năng cần xem xét, đề xuất mở rộng các quốc gia được miễn thị thực, đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực điện tử, cho phép kéo dài thời gian tạm trú đối với khách quốc tế đến Việt Nam từ 15 ngày lên 30 ngày để thuận lợi cho du khách vào nước ta, đi lại trong nước nhằm tăng nguồn thu từ khách du lịch...

Đ.PHÚC

Vẫn còn nhiều vé máy bay

Theo khảo sát trên kênh bán vé của các hãng bay, lượng vé chặng bay nội địa còn nhiều trong cao điểm lễ 2-9, từ ngày 31-8 đến 6-9.

Tuy nhiên, hạng vé rẻ hầu như không còn, chỉ còn vé hạng phổ thông và thương gia với giá từ 2,3 - 5 triệu đồng/vé. Với chặng TP.HCM - Đà Nẵng, các hãng vẫn còn khá nhiều vé, giá dao động 1,5 - 2 triệu đồng/vé. Riêng chặng TP.HCM - Phú Quốc, do lượng khách đi lại đông, giá vé được đẩy lên 1,8 - 2 triệu đồng/vé tùy giờ bay.

Ông Đặng Ngọc Cương, giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết cao điểm lễ 2-9 sân bay khai thác khoảng 120.000 lượt khách/ngày, tăng 12% so với hiện tại. Số lượng chuyến bay dự kiến phục vụ bình quân 730 chuyến bay/ngày, chủ yếu là bay nội địa.

"Chúng tôi cũng đã lên phương án phối hợp liên ngành để đảm bảo điều tiết giao thông khu vực trong và trước khu vực nhà ga hành khách, giám sát và xử lý tình trạng "xe dù" chèn ép khách, giảm ùn tắc giao thông...", ông Cương cho biết.

CÔNG TRUNG

Bà Rịa - Vũng Tàu: khách sạn, resort kín phòng

Ngày 30-8, nhiều khách sạn hạng sang và resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã được du khách đặt kín chỗ cho kỳ nghỉ lễ 2-9. Trong đó, một số khách sạn "nhiều sao", có view hướng biển tại Vũng Tàu thông báo đã hết phòng. Nhiều resort, khách sạn tại huyện Xuyên Mộc cũng cho biết đã được khách đặt kín phòng suốt bốn ngày nghỉ lễ.

Ông Phan Trọng Hạnh, trưởng Phòng Văn hóa thông tin TP Vũng Tàu, cho biết trong dịp lễ này, đoàn kiểm tra liên ngành địa phương sẽ liên tục kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở ăn uống nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, nhất là khâu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bán đúng giá.

Theo ông Nghiêm Viết Hùng - phó trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu, địa phương này có tất cả 28 bãi đậu xe tạm, người dân và du khách có thể truy cập vào đường link hoặc quét mã QR tìm vị trí, số điện thoại bãi đậu xe gần nhất để liên hệ xác định tình trạng chỗ trống tại các bãi đậu xe.

Công ty CP phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC - chủ đầu tư BOT quốc lộ 51) cũng cho biết đã lên phương án xử lý nhanh tình trạng quá tải, kẹt xe trên quốc lộ 51. Theo đó, BVEC bố trí thêm nhân viên tại các trạm thu phí, trực 24/24 giờ và bố trí thêm người để phân luồng giao thông. "Trong trường hợp xảy ra ùn tắc 500m,chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xả trạm luôn" - ông Đinh Hồng Hà, tổng giám đốc BVEC, cho biết.

ĐÔNG HÀ

DULICH 1

Du khách chụp ảnh biểu tượng cá hóa rồng bên sông Hàn, TP Đà Nẵng - Ảnh: T.T.D.

Đà Nẵng: không lo "cháy phòng", tăng giá

Ông Cao Trí Dũng, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho biết mùa du lịch hè đã qua đi và học sinh dần trở lại trường nên không áp lực lên các cơ sở dịch vụ. Tuy nhiên, lượng du khách đến Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ này dự kiến đạt khoảng 50% so với cao điểm mùa du lịch hè. Khảo sát một số khách sạn cho thấy tình hình đặt phòng dịp này khá tốt.

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, dự kiến tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng từ ngày 31-8 đến 4-9 là 531 chuyến với khoảng 60.300 lượt khách. Trong đó có 95 chuyến bay quốc tế với khoảng 13.300 lượt khách. Các điểm du lịch như Sun World Bà Nà Hills, công viên châu Á, công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài, danh thắng Ngũ Hành Sơn, Mikazuki Water Park 365... được dự báo sẽ thu hút nhiều du khách.

Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ có các hoạt động hấp dẫn phục vụ người dân và du khách như Giải đua thuyền Sailing vô địch trẻ quốc gia, Giải sup các câu lạc bộ toàn quốc năm 2022. Các hoạt động văn hóa lễ hội hai bên bờ sông Hàn như âm nhạc đường phố, ảo thuật đường phố, vũ điệu sông Hàn, vũ hội đường phố, biểu diễn nhạc cụ dân tộc; chương trình kỷ niệm 77 năm Quốc khánh.

TẤN LỰC

RUONGLUA

Mùa vàng Tây Bắc thu hút du khách ghé thăm dịp nghỉ lễ 2-9 - Ảnh: NAM TRẦN

Quảng Ninh - Hải Phòng: đảm bảo chất lượng dịch vụ

Để đón đợt khách được dự báo là sẽ tăng cao trong dịp Quốc khánh này, nhiều điểm đến tại Quảng Ninh đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc thu hút du khách. Chẳng hạn, tại TP Hạ Long có chương trình âm nhạc đường phố, nhảy dân vũ. Khu danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí) có các hoạt động trải nghiệm văn hóa, chăm sóc sức khỏe mùa thu Yên Tử...

Theo ông Lê Trọng Thanh - phó tổng giám đốc Công ty CP phát triển Tùng Lâm, các phòng nghỉ ở Yên Tử đã được khách đặt hết trong dịp lễ này.

Trong khi đó, ông Vũ Huy Thưởng - phó giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng - cho biết các cơ quan chức năng đang khẩn trương kiểm tra, rà soát dịch vụ, điểm đến để tránh tình trạng quá tải, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất cho du khách trong dịp lễ 2-9.

Theo ông Phạm Trí Tuyến - trưởng phòng VH-TT&DL huyện Cát Hải, địa phương này đang tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ - du lịch, đảm bảo an toàn cho du khách.

TIẾN THẮNG

Sa Pa (Lào Cai): đón khoảng 90.000 lượt khách

Bà Hoàng Thị Vượng, trưởng Phòng VH-TT&DL thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai), cho biết trong kỳ nghỉ lễ 2-9, tỉ lệ đặt phòng tại Sa Pa đã đạt 95%. Để mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm trong dịp lễ này, thị xã Sa Pa tổ chức lễ hội mùa thu Sa Pa với chủ đề "Sa Pa - Mùa vàng" với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Nổi bật nhất là chương trình du lịch trải nghiệm "Sa Pa lặng lẽ yêu", show diễn thực cảnh tái hiện không gian và đời sống, sinh hoạt văn hóa của dân tộc Mông ở Sa Pa. Ngoài danh thắng ruộng bậc thang tại các xã Hoàng Liên, Tả Van và Mường Hoa, du khách còn được khám phá tuyến đi bộ đẹp nhất Sa Pa: Vi Ô Lét Cầu Mây Hoàng Liên Tả Van - Mường Hoa, tham quan thác ngựa bay, rừng trúc và rừng hạt dẻ... và tham dự hội cơm mới và các món ẩm thực đặc sắc của dân tộc Giáy Tả Van.

Ông Nguyễn Xuân Chiến, chủ tịch Sun Group vùng Tây Bắc, cho biết để chào đón du khách trong kỳ nghỉ lễ lớn này, bên cạnh việc trải nghiệm khung cảnh thiên nhiên như thung lũng Mường Hoa mùa lúa chín từ cáp treo, săn mây..., du khách đến với Sun World Fansipan Legend còn được ngắm và chụp ảnh với hơn 10.000 cây hoa sen đá được trung bày ở khu vực ga đến, bức tường hoa với 500 cây ở khu vực chùa Hạ...

NGUYỄN HIỀN

Miền Tây sẵn sàng đón du khách

PHU QUOC

Du khách thích tham quan các loài động vật bán hoang dã ở Safari Phú Quốc - Ảnh: C.CÔNG

Nhiều điểm du lịch tại Phú Quốc (Kiên Giang), Cần Thơ, An Giang đưa vào hoạt động các dịch vụ mới lạ, hấp dẫn để níu chân du khách trong kỳ nghỉ lễ 2-9 kéo dài sắp tới.

Ngoài những điểm vui chơi giải trí lớn bậc nhất như Vinpearl Phú Quốc hay Sungroup Phú Quốc, du khách còn có thể trải nghiệm các hoạt động mới, đặc biệt là trong chơi Flyboard (trò chơi đứng nước), chơi dù bay, lướt ván diều ở quần đảo Nam An Thới...

Hấp dẫn từ biển đảo vào đất liền

Cũng tại quần đảo Nam An Thới, du khách thích trải nghiệm biển đảo thiên nhiên có thể đến hòn Mây Rút Trong, Rạch Vẹm. Theo anh Lê Trung Thực - giám đốc tiền sảnh Sunset sanato Resort and Villas Phú Quốc, đơn vị đã cải tạo, bảo trì và trang trí lại các tiểu cảnh những chú voi, mặt người, cầu lên thiên đàng, cầu tình yêu, tổ chim và các tiểu cảnh có kiến trúc không gian tre xanh "độc đáo" để khách du lịch đến vui chơi, chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đẹp cùng gia đình, bạn bè.

Tương tự, anh Nguyễn Minh Tâm - giám đốc Công ty ca nô Tâm Đăng Khoa (ở phường An Thới) - cho biết dịch vụ ca nô của đơn vị này cũng sẵn sàng đón khách. Dịch vụ đi bộ lặn biển ngưng hoạt động nhưng theo anh Tâm, du khách có thể chọn chụp ảnh sub, bay flycam chụp ảnh bên những hòn đảo đẹp như Mây Rút Trong, hòn Gầm Ghì và trải nghiệm trò chơi dù bay khá thú vị.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Hữu Hoàng - phó giám đốc làng du lịch Mỹ Khánh (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), đơn vị này đang chạy nước rút để hoàn thành cây cầu cao khoảng 5m so với mặt đất. Cầu dài hơn 120m bắc qua rạch, xuyên trên ngọn cây và ngang qua vườn thú gồm một đoạn cầu treo, có hai ngôi nhà để du khách có thể hóng mát, ngắm khung cảnh làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh từ trên cao.

Ông Phan Phạm Cảnh Toàn, chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang, cho biết các khu, điểm du lịch và các dịch vụ ăn uống, lưu trú đã sẵn sàng đón du khách tham quan đợt cao điểm 2-9. "Một số địa điểm tại An Giang thu hút như rừng tràm Trà Sư, khu du lịch núi Sam, núi Cấm... và điểm tham quan tại rừng tràm Tân Tuyến đưa vào phục vụ du khách. Cũng trong dịp này, tại huyện Tri Tôn còn diễn ra lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên tổ chức tại miền Tây, hứa hẹn đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng", ông Toàn nói.

Nâng chất lượng, bán đúng giá

"Lễ 2-9 này được nghỉ bốn ngày là khoảng thời gian đẹp và lý tưởng để khách du lịch đến vui chơi, tham quan và khám phá đảo ngọc Phú Quốc. Các cơ sở lưu trú ở đảo có chỗ cũng kín phòng, có chỗ cũng chỉ đạt 70 - 80%. Các dịch vụ phục vụ du lịch cũng sẵn sàng phục vụ khách" - ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Kiên Giang, cho biết.

Ông Lê Hải Phúc, chủ tịch HĐQT làng du lịch sinh thái Ông Đề (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), cho biết từ ngày 1 đến 4-9, làng du lịch này sẽ mở cửa vườn dâu Hạ Châu sai trĩu quả rộng 2.000m2 cho du khách check-in miễn phí.

Theo ông Phúc, dự báo lượng khách đến với làng du lịch sinh thái Ông Đề sẽ rất đông dịp nghỉ lễ 2-9 nhưng giá vé vào cổng vẫn giữ nguyên 100.000 đồng/vé người lớn, 30.000 đồng/vé trẻ em, đồng thời giá các dịch vụ vui chơi, ăn uống cũng không tăng.

"Các dịch vụ lưu trú tại núi Cấm cũng khá đa dạng gồm sáu dịch vụ homestay, nhà trọ, khu kinh doanh đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn, lối đi thông thoáng, nhắc nhở mua bán đúng giá, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm" - ông Đinh Văn Chắc, giám đốc Ban quản lý khu du lịch núi Cấm, nói.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc Sở VH-TT&DL Cần Thơ, cũng cho biết để không làm xấu hình ảnh du lịch địa phương, cơ quan này đã chỉ đạo chấn chỉnh thái độ phục vụ của nhân viên tại các khu du lịch, khách sạn... "Nâng cao chất lượng nhưng không được tăng giá dịch vụ và thanh tra sở sẽ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện này", ông Tuấn nói.

C.CÔNG - L.DÂN - Đ.TUYẾT

Thời tiết dịp nghỉ lễ 2-9: Thuận lợi du lịch nhưng đề phòng mưa dông chiều tối Thời tiết dịp nghỉ lễ 2-9: Thuận lợi du lịch nhưng đề phòng mưa dông chiều tối

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, ba miền có khả năng tăng mưa sau đợt nắng nóng. Thời tiết vẫn tương đối thuận lợi cho hoạt động vui chơi, du lịch nhưng cần đề phòng mưa dông bất chợt.

NHƯ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên