20/01/2009 19:03 GMT+7

Du lịch Homestay đầu tiên ở làng cổ nhất Việt Nam

Theo PHẠM ĐÓ - Hà Nội Mới
Theo PHẠM ĐÓ - Hà Nội Mới

Một đoàn 18 du khách du quốc tịch Pháp vừa có chuyến tham quan về làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế và cùng sống với người dân ở địa phương (homestay).

Đây là lần đầu tiên đoàn khách nước ngoài được du lịch theo mô hình này. Tour do công ty TNHH Việt Pháp Service tổ chức.

0MTdbgta.jpgPhóng to
Du khách Pháp thư giãn tại làng cổ Phong Điền

Trong hai ngày 18 và 19-1, đoàn khách đã tham quan làng cổ và làng nghề gốm Phước Tích. Các du khách đã cùng người dân làm bánh ướt, bánh ngọt và món mứt tết nổi tiếng ở Phong Điền.

Phước Tích được xem là một trong những làng cổ nhất Việt Nam, đã tồn tại hơn 500 năm nay. Đây là ngôi làng cổ còn lưu giữ được gần như nguyên trạng gần 20 ngôi nhà cổ, hay còn gọi là nhà rường. Mỗi nhà đều gắn với lịch sử họ tộc, làng xã có từ thời Lê (năm 1470). Hiện nhà nào cũng có mảnh vườn xum xuê cây trái, có vườn hoa, cây cảnh được cắt tỉa công phu, tôn thêm vẻ đẹp cho ngôi nhà của mình.

Theo PHẠM ĐÓ - Hà Nội Mới
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên