04/09/2020 14:56 GMT+7

Du lịch Đà Nẵng đóng băng, ảnh hưởng 40.000 người lao động

VIỆT HÙNG
VIỆT HÙNG

TTO - Trong hơn một tháng qua, toàn bộ ngành du lịch, dịch vụ Đà Nẵng đều bị "đóng băng", khiến hơn 40.000 lao động bị ngừng việc, nghỉ việc, mất việc.

Du lịch Đà Nẵng đóng băng, ảnh hưởng 40.000 người lao động - Ảnh 1.

Hơn một tháng qua hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng ở Đà Nẵng ngừng hoạt động, công trình không một bóng người - Ảnh: V. HÙNG

Trao đối Tuổi Trẻ Online ngày 4-9, ông Cao Trí Dũng, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho hay hiện ngành du lịch đang hoàn tất báo cáo về ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với ngành du lịch, dịch vụ và những kiến nghị về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động. 

Trong hơn một tháng qua, khi xảy ra ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, toàn bộ ngành du lịch, dịch vụ Đà Nẵng đều bị "đóng băng", khiến hơn 40.000 lao động bị ngừng việc, nghỉ việc, mất việc.

Ông Dũng cho hay hiệp hội đã đề xuất 4 kiến nghị với TP và Chính phủ: giảm 50% thuế VAT, 100% thuế thu nhập doanh nghiệp ít nhất đến hết năm 2020; tiếp tục áp dụng chính sách giảm chi phí điện, nước ít nhất đến hết năm 2020 cho các doanh nghiệp du lịch. 

Tiếp tục giảm sâu hơn lãi vay, giãn nợ, khoanh nợ, tạo điều kiện tiếp cận các khoản vay mới; điều chỉnh điều kiện tiếp cận các gói hỗ trợ của Chính phủ, bởi nếu điều kiện như trước đây gần như không doanh nghiệp nào tiếp cận được. 

Đề xuất với Tổng cục Du lịch nghiên cứu giảm khoản tiền ký quỹ cho các doanh nghiệp lữ hành, ít nhất đến hết năm 2021.

Xét nghiệm COVID-19 theo hộ gia đình toàn Đà Nẵng từ ngày 4-9 Xét nghiệm COVID-19 theo hộ gia đình toàn Đà Nẵng từ ngày 4-9

TTO - Theo kế hoạch vừa được UBND TP Đà Nẵng ban hành trưa 2-9 về việc tổ chức xét nghiệm virus corona diện rộng theo hộ gia đình, ngày chính thức tiến hành là 4-9.

VIỆT HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên