24/12/2019 00:18 GMT+7

Du lịch cao cấp tăng mạnh, cả nước có hơn 97.000 phòng khách sạn 4-5 sao

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Năm 2019, cả nước có thêm 118 cơ sở lưu trú trong phân khúc từ 4-5 sao, trong đó có 50 khách sạn 5 sao và 68 khách sạn 4 sao, đưa tổng số khách sạn 5 sao lên con số 171 và số khách sạn 4 sao là 295.

Du lịch cao cấp tăng mạnh, cả nước có hơn 97.000 phòng khách sạn 4-5 sao - Ảnh 1.

Khung cảnh đám cưới tỉ phú Ấn Độ tại Phú Quốc tháng 3-2019, du lịch Việt Nam đang tăng trưởng tốt ở phân khúc du lịch cao cấp - Ảnh: KHOA NAM

Với số khách sạn 4-5 sao này, cả nước hiện có 97.098 phòng khách sạn 4-5 sao. Số lượng cơ sở lưu trú nói chung là 30.000, với trên 650.000 phòng (tăng hơn 2.000 cơ sở lưu trú so với năm 2018).

Con số phòng khách sạn 4-5 sao ngày càng tăng nhanh này cho thấy du lịch cao cấp đang tăng trưởng mạnh ở Việt Nam.

Thông tin trên được Tổng cục Du lịch đưa ra tại báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Theo báo cáo, năm 2019, du lịch Việt Nam ước đón 18 triệu lượt khách quốc tế (tăng trên 16% so với năm 2018); phục vụ 85 triệu lượt khách nội địa (tăng trên 6%); tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 720.000 tỉ đồng (tăng trên 16%).

Năm 2019 có 720 doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế mới, nâng con số doanh nghiệp lữ hành quốc tế lên 2.648 doanh nghiệp. Tổng cục Du lịch cấp mới 6.161 thẻ hướng dẫn viên, đổi 5640 thẻ. Hiện trong cả nước có 26.854 hướng dẫn viên.

Năm 2019, du lịch Việt Nam nhận được nhiều danh hiệu giải thưởng du lịch toàn cầu, với 4 giải "hàng đầu Châu Á 2019" bao gồm: Điểm đến hàng đầu châu Á, Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á, Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á và Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á - Thành phố Hội An. Đây là lần đầu tiên ẩm thực Việt Nam được một giải thưởng uy tín, tầm cỡ thế giới vinh danh.

Đặc biệt, Việt Nam được trao giải thưởng Điểm đến hàng đầu thế giới về Di sản năm 2019 Điểm đến Golf tốt nhất thế giới 2019.

Tuy nhiên, năm qua, du lịch Việt Nam vẫn chưa khắc phục được những hạn chế từng tồn tại nhiều năm nay như: chưa tạo được sản phẩm mang thương hiệu quốc gia; môi trường du lịch còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ; môi trường tự nhiên bị ô nhiễm tại một số thành phố lớn; yếu kém trong xử lý rác thải tại một số khu du lịch biển; an toàn thực phẩm và an toàn giao thông còn nhiều bất cập; công tác xúc tiến, quảng bá còn thiếu bài bản; nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo còn thiếu…

Năm 2020, Du lịch Việt Nam phấn đấu đón khoảng 20,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 90 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 830.000 tỉ đồng.

CNN từng giới thiệu gì về "Việt Nam - điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á"? CNN từng giới thiệu gì về 'Việt Nam - điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á'?

TTO - Trước khi được vinh danh 'Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á' tại giải Oscar của ngành du lịch thế giới WTA hôm 12-10, nhiều món ăn của Việt Nam đã nức tiếng với du khách như phở, món cuốn, bún chả.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên