03/01/2021 10:06 GMT+7

Du lịch biển hút, nhiều khu nghỉ dưỡng hạng sang kín chỗ

ĐÔNG HÀ - TẤN LỰC - MINH CHIẾN
ĐÔNG HÀ - TẤN LỰC - MINH CHIẾN

TTO - Cùng với nắng nhẹ và thời tiết se lạnh, các điểm đến quen thuộc cho nhiều du khách vào dịp nghỉ lễ ngắn ngày như Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang... đã thu hút một lượng lớn khách đổ về nghỉ ngơi, tắm biển trong dịp Tết dương lịch năm nay.

Du lịch biển hút, nhiều khu nghỉ dưỡng hạng sang kín chỗ - Ảnh 1.

Lượng khách đến với Khánh Hòa tăng trở lại trong ngày đầu năm mới 2021 - Ảnh: MINH CHIẾN

Tuy nhiên, theo ngành du lịch các địa phương, số lượng khách đến nghỉ ngơi, tắm biển... vẫn chưa trở lại như trước, thấp hơn nhiều so với cùng thời điểm này mọi năm, do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. 

Vũng Tàu: các khu nghỉ dưỡng hạng sang kín chỗ

Ngày 2-1, số lượng du khách đổ về TP Vũng Tàu để tắm biển và nghỉ dưỡng tiếp tục tăng lên so với ngày trước đó. Tại các con đường lớn ven biển của TP này, lượng xe cộ đi lại khá đông đúc, có đoạn phải nhích từng chút. Ghi nhận cho thấy thời tiết ở Vũng Tàu khá lý tưởng, có nắng và mát mẻ, rất thích hợp cho du khách tắm biển, chưa kể thủy triều xuống vào buổi sáng.

Do đó, từ bãi Sau đến mũi Nghinh Phong, đông đảo du khách tắm biển và vãn cảnh, thăm viếng. Theo ông Phạm Khắc Tộ - giám đốc Ban quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu, biển Vũng Tàu đón xấp xỉ 30.000 lượt khách trong ngày 2-1. 

Tuy nhiên, so với cùng thời điểm này năm trước, lượng khách đến với Vũng Tàu không nhiều bằng do dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt là thông tin về sự xuất hiện biến thể mới của virus corona.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, vì lo ngại dịch bệnh nên xu hướng du lịch, nghỉ ngơi của du khách cũng có sự thay đổi. Khách chuyển sang chọn các khu resort, khách sạn hạng sang, khu nghỉ dưỡng cao cấp để tách biệt, an toàn thay vì khách sạn nhỏ, nhà nghỉ bình dân. 

Do đó, trong dịp Tết dương lịch 2021 này, các resort, khu nghỉ dưỡng ở Bà Rịa - Vũng Tàu hầu như kín phòng. Trong khi đó, các nhà nghỉ, khách sạn nhỏ lượng khách chỉ đạt khoảng 50% công suất.

Đà Nẵng: lượng du khách tăng trở lại

Thông tin ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành cho thấy lượng khách đến Đà Nẵng dịp Tết dương lịch tăng trưởng tốt. Ngoài phần lớn du khách đến từ các địa phương lân cận, số lượng khách từ những tỉnh xa đổ về Đà Nẵng cũng khá lớn. 

Theo ông Cao Trí Dũng - chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, chuỗi hoạt động dày đặc từ chương trình lễ hội "Đà Nẵng - chào năm mới" của Sở Du lịch TP tổ chức là nhân tố quan trọng tạo sức hút cho du khách về Đà Nẵng.

Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng cũng cho biết các hoạt động nằm trong lễ hội "Đà Nẵng - chào năm mới" 2021 thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan trải nghiệm. Riêng đêm khai mạc lễ hội đã có hơn 10.000 lượt khách tập trung về công viên Châu Á tham dự. 

Trong đêm diễn ra lễ hội đếm ngược chào năm mới tại quảng trường 2-9, lượng người dân và du khách tham gia cũng lên tới con số hàng ngàn. Không khí lễ hội và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn đã lôi kéo được đông đảo du khách về Đà Nẵng trong dịp lễ này.

Các đơn vị hoạt động trong ngành du lịch cho biết đã cảm nhận được không khí sôi động và sự hồi sinh của ngành du lịch Đà Nẵng. Báo cáo của một số khu điểm du lịch lớn cũng ghi nhận lượng khách tăng trưởng tốt trong dịp lễ vừa qua. Đại diện khu du lịch Núi Thần Tài (huyện Hòa Vang) cho biết đã tiếp đón hàng ngàn lượt khách mỗi ngày, tăng mạnh so với những ngày trước đó.

Trong những đêm Đà Nẵng miễn phí vé du thuyền tham quan sông Hàn, mỗi đêm đã thu hút hàng ngàn lượt khách đăng ký. Ngoài ra, các chương trình lễ hội như hội thi mì Quảng, vũ hội đường phố, chương trình ca nhạc hằng đêm, diễu hành xích lô, thuyền hoa... cũng góp phần thu hút lượng khách không nhỏ, tạo sức sống cho ngành du lịch trong năm mới.

Du lịch biển hút, nhiều khu nghỉ dưỡng hạng sang kín chỗ - Ảnh 2.

Du khách tham gia tour tham quan sông Hàn bằng du thuyền trong những ngày đầu năm mới 2021 - Ảnh: TẤN LỰC

Nha Trang: nhiều khách đặt chỗ "phút 89"

Ghi nhận trong ngày Tết dương lịch (1-1) và ngày cuối tuần (2-1) cho thấy lượng du khách đến với Khánh Hòa tăng khá mạnh. Theo ông Nguyễn Tuấn Dũng - phó Ban quản lý di tích tỉnh Khánh Hòa, chỉ trong ngày 1-1, khu di tích Tháp Bà đón 2.500 khách và khu danh thắng Hòn Chồng có 540 khách, tăng gấp đôi so với trung bình các ngày nghỉ cuối tuần. 

Nhiều khu nghỉ dưỡng trên địa bàn cũng đông nghẹt khách, trong đó có resort đón hơn 1.000 khách, nhưng phần lớn đều đặt phòng vào giờ cuối do lo ngại dịch COVID-19.

Ông Trần Minh Đức - phó giám đốc Công ty CP du lịch Long Phú - cũng cho biết lượng khách đến với hai khu du lịch đảo Khỉ và đảo Hoa Lan dịp Tết dương lịch đạt từ 200 - 300 khách, tăng nhẹ so với ngày thường. "Phần lớn du khách các địa phương đi theo nhóm nhỏ hoặc hộ gia đình vì thời gian nghỉ lễ khá ngắn" - ông Đức nói.

Theo ông Lê Văn Sơn - phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, dù không phải là mùa cao điểm du lịch nhưng lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hòa trong những ngày đầu năm 2021 có xu hướng tăng trở lại và đây là một dấu hiệu rất đáng mừng. 

Từ nay đến cuối năm, địa phương này sẽ có nhiều chương trình để kéo khách trở lại như Hội chợ ẩm thực chào mừng xuân Tân Sửu 2021 (ngày 1-2), chương trình caravan quảng bá du lịch Khánh Hòa ở các tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ.

Đặc biệt, sản phẩm du lịch Khánh Hòa cũng sẽ được giới thiệu đến các hiệp hội, hội nghề nghiệp, doanh nghiệp lớn của cả nước thông qua những hội thảo, các chương trình truyền thông, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng... 

"Với sự nỗ lực của các doanh nghiệp du lịch, hi vọng sự "ấm lên" của thị trường du lịch vào dịp Tết Nguyên đán sẽ giúp du lịch Khánh Hòa vượt khó thành công trong năm 2021" - ông Sơn nói.

Măng Đen (Kon Tum) hút khách với hoa mai anh đào

Cũng trong hai ngày vừa qua, dòng người tấp nập từ TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum), Gia Lai, Bình Định, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, TP.HCM... cũng đua nhau đổ về Măng Đen (huyện Kon Plông, Kon Tum) để thưởng ngoạn hoa mai anh đào.

Ở độ cao 1.200m và cách TP Kon Tum khoảng 60km, Măng Đen được mệnh danh là "Đà Lạt thứ hai" với hơn 200 cây mai anh đào ở quảng trường trung tâm thị trấn Măng Đen cùng các thung lũng đang chờ bung hoa.

Để tới khu du lịch này, du khách sẽ băng qua con đường nhựa, hai bên là rừng thông xanh mát, gió reo rì rào.

mangden0201 1(read-only)

Du khách đến Măng Đen để thưởng ngoạn hoa mai anh đào - Ảnh: TR.T.NHI

Khi đặt chân tới Măng Đen thời điểm này, du khách như lạc vào xứ sở hoa anh đào Nhật Bản bởi khung cảnh vô cùng lãng mạn, nên thơ của những cây mai anh đào. Tuy nhiên, Măng Đen đẹp nhất vào buổi sáng khi mây trời lãng đãng, sương đêm còn vương trên cành lá, mặt trời vừa chiếu sáng và vẻ đẹp thu hút không thể nào cưỡng nổi của những cây mai anh đào.

Măng Đen còn giữ cho mình hệ sinh thái rừng nguyên sinh khá nguyên vẹn, nhiều loài động thực vật quý hiếm... Những bông hoa mai anh đào xinh đẹp đang nở rộ cả một góc trời, tạo thành những góc chụp "sống ảo" siêu đẹp. Trong không khí se lạnh, những bông hoa mai anh đào mỏng manh nở bung cùng những căn biệt thự ẩn sâu trong rừng thông, khung cảnh lãng mạn chẳng kém cạnh gì chốn Đà Lạt mộng mơ.

Trần Thảo Nhi

Đường ven biển cú hích phát triển du lịch Đường ven biển cú hích phát triển du lịch

TTO - Đường ven biển của Bà Rịa - Vũng Tàu dài gần 80km, nối thị trấn Long Hải đến huyện Xuyên Mộc. Trong khi đó, đường ven biển của Bình Thuận, đoạn thuộc huyện Hàm Tân, giáp với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chưa hình thành.

ĐÔNG HÀ - TẤN LỰC - MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên