30/04/2022 17:31 GMT+7

Du khách ùn ùn đi tour đảo Nha Trang dù trời mưa

Bài và ảnh: MINH CHIẾN
Bài và ảnh: MINH CHIẾN

TTO - Ngày 30-4, hàng ngàn du khách đã đổ về TP Nha Trang (Khánh Hòa), đa phần đều xuống tàu ra đảo, khiến lượng khách ngày đầu kỳ nghỉ lễ tăng gấp đôi so với đợt nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Du khách ùn ùn đi tour đảo Nha Trang dù trời mưa - Ảnh 1.

Khách ngồi chật kín nhà chờ bến tàu du lịch từ sáng sớm

Ông Trần Văn Phú, trưởng phòng quản lý bến tàu - dịch vụ du lịch (thuộc Ban quản lý vịnh Nha Trang), cho biết trong ngày 30-4 có 4.850 lượt khách trên 325 lượt phương tiện xuất bến.

Trước lượng khách đổ về bến tàu đông, ban quản lý đã phân luồng tàu thuyền ra vào bến, yêu cầu các tàu cá đang neo đậu tại bến di chuyển đến những khu vực khác, tạo điều kiện thông thoáng cho tàu thuyền du lịch hoạt động.

Bến tàu có 3 nhà chờ dành cho du khách với sức chứa 300 - 500 khách/nhà có thể tiếp nhận 10.000 - 12.000 lượt khách/ngày. Các phương tiện cá nhân của du khách sẽ được gửi tại bãi, các xe khách du lịch sẽ chỉ đón trả khách tại bãi xe.

"Dịp nghỉ lễ năm nay rơi vào các ngày cuối tuần, chưa kể thời tiết đang vào hè nên tour đảo rất hút khách. Đợt nghỉ lễ 30-4, 1-5 lượng khách tăng gấp đôi đợt lễ giỗ Tổ Hùng Vương, các ngày tiếp theo lượng khách sẽ đổ về rất đông. 

Đợt này, tại cảng có 5 lực lượng: ban quản lý bến tàu, bộ đội biên phòng, cảnh sát giao thông đường biển, cảng vụ hàng hải và công an phường túc trực đảm bảo an toàn tàu bè và hoạt động tại bến", ông Phú thông tin.

Du khách ùn ùn đi tour đảo Nha Trang dù trời mưa - Ảnh 2.

Nhiều gia đình có con nhỏ phải đợi ca nô khá lâu

Du khách ùn ùn đi tour đảo Nha Trang dù trời mưa - Ảnh 3.

Du khách chen nhau lên tàu ra đảo

Du khách ùn ùn đi tour đảo Nha Trang dù trời mưa - Ảnh 4.

Các tàu cá được yêu cầu neo đậu tạm ở nơi khác để đảm bảo tàu thuyền ra vào bến thông thoáng

Du khách ùn ùn đi tour đảo Nha Trang dù trời mưa - Ảnh 5.

Du khách khá háo hức khi đi tham quan các đảo

Các điểm du lịch khác cũng ghi nhận hàng nghìn lượt khách đến tham quan như Hòn Tằm, Vinpearl, Bảo tàng Hải dương học…

Ông Trần Minh Đức, phó giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Long Phú, chủ tịch Hội Lữ hành Khánh Hòa, cho hay trong ngày 30-4, hai khu du lịch do công ty quản lý là đảo Hoa Lan và đảo Khỉ đón khoảng 1.000 lượt khách du lịch, lượng khách khá khiêm tốn do vịnh Nha Phu nằm xa trung tâm và do mưa.

"Sáng nay thời tiết khá đẹp, tuy nhiên đến trưa và chiều có mưa lớn, điều này cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến việc tham quan, vui chơi của du khách. Khách đặt tour từ trước họ sẽ hủy hoặc hoãn tour, còn khách lẻ, khách tự túc sẽ tự xem tình hình thời tiết rồi mới quyết định đi tour đảo", ông Đức nói.

Du khách ùn ùn đi tour đảo Nha Trang dù trời mưa - Ảnh 6.

Buổi chiều Nha Trang chuyển mưa nên lúc tàu về bến các du khách đều mặc áo mưa

Du khách ùn ùn đi tour đảo Nha Trang dù trời mưa - Ảnh 7.

Bảo tàng Hải dương học trong ngày 30-4 đón khoảng 4.000 lượt khách

Chị Lại Thanh Hương, 39 tuổi, du khách từ Hà Nội, chia sẻ: "Cả nhà gần 20 người vào Nha Trang chơi, sáng nay thấy nắng đẹp nên cả nhà quyết định đi đảo Hòn Tằm, dù trước đó đã xem tin dự báo Nha Trang sẽ mưa. Đến chiều đang tắm biển thì đổ mưa, tôi hơi cảm thấy hụt hẫng, lúc ca nô về gió biển thổi vào cũng khá lạnh. Chúng tôi đi đông người nên phải booking sớm vậy mà khách sạn view biển đều đã hết, chúng tôi phải đặt khách sạn trong nội thành".

Cũng theo ông Trần Minh Đức, kỳ nghỉ lễ kéo dài đến 4 ngày đã tạo điều kiện thuận lợi cho khách đi du lịch và lưu trú dài ngày. Các resort Bãi Dài hay các khách sạn view biển Nha Trang đều đã kín phòng. Tuy nhiên lượng khách có tăng đột biến thì công suất phòng trên địa bàn tỉnh vẫn đủ để phục vụ.

Hiện bến tàu du lịch Nha Trang cũng đã tăng cường số lượng tàu, đảm bảo công suất hoạt động đưa đón 7.000 - 10.000 lượt khách/ngày. Du khách đi các tuyến đảo như Hòn Mun, Hòn Tằm, Bãi Tranh, hồ cá Trí Nguyên… sẽ không bị thiếu phương tiện. 

Giá dịch vụ tàu đưa đón khách trong dịp lễ có tăng nhẹ, trung bình mỗi chuyến tàu dưới 15 khách giá khoảng 1,7 - 1,8 triệu đồng/chuyến, trên 30 khách giá khoảng 2,5 triệu đồng/chuyến.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, lượng khách đông trong dịp lễ báo hiệu sự phục hồi của ngành du lịch Khánh Hòa, là một trong những địa điểm du lịch an toàn và hấp dẫn du khách sau đại dịch.

Đến Nha Trang tận hưởng biển xanh, khám phá đại ngàn Đến Nha Trang tận hưởng biển xanh, khám phá đại ngàn

Nha Trang - Khánh Hòa từ lâu hấp dẫn du khách với những bãi tắm và hòn đảo tuyệt đẹp. Đồng thời, nơi đây còn có những ngọn núi hùng vĩ, thảm rừng xanh bất tận mời gọi du khách đến khám phá.

Bài và ảnh: MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên