05/06/2022 20:51 GMT+7

Du khách thích thú ngủ lều bên triền đá ở đảo Lại Sơn

C. CÔNG
C. CÔNG

TTO - Ra Hòn Sơn nếu chỉ tắm biển, câu cá, thưởng thức hải sản... thì "chưa hết bài". Gần đây nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ, còn tỏ ra thích thú với dịch vụ ngủ đêm trong lều bên triền đá, dưới những gốc nhãn cổ thụ.

Du khách thích thú ngủ lều bên triền đá ở đảo Lại Sơn - Ảnh 1.

Khách trẻ mê thích chụp ảnh bên những chiếc lều xinh xắn - Ảnh: C.CÔNG

Đảo Lại Sơn, còn gọi là Hòn Sơn hay Hòn Sơn Rái, là một trong những hòn đảo thu hút rất đông khách du lịch của huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Là hòn đảo "mồ côi", không lộng lẫy như quần đảo Nam Du nhưng có lợi thế là gần bờ và có điện lưới quốc gia nên mấy năm gần đây Hòn Sơn đã trở thành điểm đến của du khách gần xa, nhất là dịp cuối tuần và những ngày lễ, tết.

Chị Nguyễn Thị Tường Vy đến từ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết tranh thủ những ngày nghỉ hè, chị và bạn bè rủ nhau ra Hòn Sơn ngoạn cảnh và trải nghiệm ngủ lều để hòa mình cùng cảnh sắc biển đảo thiên nhiên.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến Hòn Sơn vui chơi. Cũng đi nhiều điểm du lịch lắm nhưng ở đây tôi được trải nghiệm ngủ lều rất thú vị. Gió biển lành lạnh, mặt biển trong xanh, cây cối xanh tươi mát rượi. Tôi cảm thấy rất thoải mái", chị Vy hào hứng nói.

Chị Nguyễn Yến Phi ở huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang cũng có chung nhận xét: "Hòn Sơn rất đẹp. Ngủ lều đặc biệt mình thấy lạ. Chắc chắn mình sẽ trở lại đây để vui chơi nhiều hơn".

Theo ông Lý Thừa Lợi - giám đốc một công ty du lịch ở Kiên Giang, công ty của ông thuê khoảng 4.000m2 đất để làm khu du lịch ngủ lều phục vụ du khách có sở thích trải nghiệm, hòa mình với thiên nhiên.

Ông Lợi cho hay khi thiết kế khu này ông đã giữ nguyên hệ sinh thái với cây cỏ, bãi đá tự nhiên. Đặc biệt, ẩn dưới vườn nhãn gần 100 tuổi nở bông vàng rực là 13 chiếc lều xinh xắn đủ sắc màu (mỗi lều chứa 2-4 khách) để du khách nghỉ qua đêm giữa trăng gió, biển trời.

Du khách thích thú ngủ lều bên triền đá ở đảo Lại Sơn - Ảnh 2.

Những chiếc lều được thiết kế tỉ mỉ ở dưới hàng cây nhãn có tuổi đời gần 100 năm - Ảnh: C.CÔNG

Dịch vụ ngủ lều chính thức đón khách từ năm 2020. Giá lều từ 580.000 - 840.000 đồng/đêm (2 - 4 người), bao gồm ăn sáng. Dịp hè này còn có dịch vụ trọn gói gồm vé tàu khứ hồi, lều, xe máy tham quan, ăn sáng với giá 1,4 triệu đồng/2 người.

"Cuối tuần, khách trẻ đến đây vui chơi đông lắm. Khách chủ yếu trải nghiệm nghỉ ngơi, ngủ lều để hòa mình với thiên nhiên lắng nghe tiếng chim hót, đón ánh bình minh và nghe sóng biển vỗ về đêm", ông Lợi nói.

Du khách thích thú ngủ lều bên triền đá ở đảo Lại Sơn - Ảnh 3.

Cuối tuần, khách đông đúc đến tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh - Ảnh: C.CÔNG

Du khách thích thú ngủ lều bên triền đá ở đảo Lại Sơn - Ảnh 4.

Sau khi trải nghiệm ngủ lều, các bạn trẻ chụp ảnh kỷ niệm bên bãi đá ở Hòn Sơn - Ảnh: C.CÔNG

Du khách thích thú ngủ lều bên triền đá ở đảo Lại Sơn - Ảnh 5.

Màu xanh của cây lá thiên nhiên luôn thu hút các bạn trẻ đến vui chơi, chụp ảnh - Ảnh: C.CÔNG

Hòn Sơn Rái - hoang sơ và quyến rũ Hòn Sơn Rái - hoang sơ và quyến rũ

TTO - Nằm giữa Hòn Tre và quần đảo Nam Du, cách đất liền khoảng 60km, trên nền xanh thẳm của đại dương, Hòn Sơn (Hòn Sơn Rái) hiện lên như một quả núi khổng lồ.

C. CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên