09/04/2022 15:49 GMT+7

Du khách nườm nượp đổ về Hải Phòng, Quảng Ninh dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 9-4, hàng ngàn du khách nườm nượp đổ về điểm du lịch tại Hải Phòng và các danh thắng của Quảng Ninh như vịnh Hạ Long, Yên Tử, Cô Tô,… để tham quan, trải nghiệm các dịch vụ du lịch sau thời gian dài bị hạn chế do dịch COVID-19.

Du khách nườm nượp đổ về Hải Phòng, Quảng Ninh dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ qua khu vực soát vé để lên tàu tham quan vịnh Hạ Long tại cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu trong ngày 9-4 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trong ngày 9-4, tại cả hai khu vực cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh có hàng trăm khách ngồi bên trong nhà chờ để đợi lên tàu đi tham quan vịnh Hạ Long.

Sau thời gian dài nằm bờ, hiện nay tàu du lịch đã bắt đầu tấp nập ra vào các bến cảng để đưa khách đi tham quan vịnh. Để chuẩn bị việc đón khách, trước đó các chủ tàu đã cho nhân viên dọn dẹp sạch sẽ bàn ghế, phòng nghỉ trên tàu, đồng thời kêu gọi thêm nhân viên về phục vụ du khách.

Những tàu không đủ nhân viên thì chủ tàu cùng người thân trực tiếp phục vụ trong chuyến tham quan. Đa số du khách đến từ TP Hà Nội, Hải Phòng, tỉnh Hải Dương và một số tỉnh phía tây bắc. Du khách đi theo gia đình, tham quan vịnh Hạ Long theo 2 tuyến từ 4 đến 6 tiếng.

Du khách nườm nượp đổ về Hải Phòng, Quảng Ninh dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 2.

Khác với vẻ ảm đạm, trống không khi chưa "mở cửa" du lịch, hiện nay khu vực nhà chờ của cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu dần tấp nập - Ảnh: TIẾN THẮNG

Anh Trần Văn Bảo (43 tuổi, trú tại TP Hà Nội), cho biết gia đình đã lên chương trình đi vịnh Hạ Long từ mùa hè năm trước, nhưng dịch COVID-19 nên buộc phải hoãn lại.

"Bây giờ tình hình dịch bệnh dần ổn định và các nơi đã thống nhất mở cửa du lịch, đi lại thông thoáng nên gia đình tôi tranh thủ nghỉ lễ đi vịnh Hạ Long để tận hưởng không khí thoáng mát của vùng biển, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng" - anh Bảo chia sẻ.

Nhiều khách sạn hạng sang trên địa bàn TP Hạ Long cho biết tỉ lệ lấp đầy đã đạt 80-90%. Tại các nhà hàng phục vụ ăn uống như Hồng Hạnh, Bim One,… luôn tấp nập khách ra vào, bên trong các bàn ăn đều kín người.

Du khách nườm nượp đổ về Hải Phòng, Quảng Ninh dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 3.

Một nhà hàng tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long chật kín du khách - Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo thống kê của TP Hạ Long, chỉ tính riêng từ Tết Nguyên đán 2022 đến ngày 31-3, địa phương này đã thu hút trên 320.000 lượt khách. Đối với toàn tỉnh Quảng Ninh cũng đã đón trên 1 triệu lượt khách và đây là những tín hiệu tích cực cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch sau khi được "mở cửa" trở lại.

Không chỉ có du lịch biển của Hạ Long sôi động, tại khu vực Yên Tử, TP Uông Bí và suối khoáng Osen Quang Hanh, TP Cẩm Phả cũng thu hút đông đảo khách trải nghiệm.

Ông Lê Trọng Thanh - phó giám đốc Công ty CP phát triển Tùng Lâm - phấn khởi cho biết công suất các phòng tại khu Làng Nương và cả Legacy Yên Tử trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ đã cơ bản đạt 100%.

Để kích cầu du khách, ngoài giá cả phù hợp thì tại khu Làng Nương Yên Tử hiện nay xây dựng gói gồm phòng nghỉ kèm theo trải nghiệm chăm sóc sức khỏe/văn hóa lịch sử.

Du khách nườm nượp đổ về Hải Phòng, Quảng Ninh dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 4.

Tàu du lịch bắt đầu ra vào tấp nập để đón khách tham quan vịnh - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Ngọc Thủy, giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, cho biết địa phương này có trên 3.000 cơ sở lưu trú, với trên 20.000 phòng và chủ yếu nằm tại TP Hạ Long.

Theo ông Thủy, qua nắm bắt cho thấy ngay dịp nghỉ lễ 30-4 sắp tới, các khách sạn ở TP Hạ Long đều có khách đặt trước, công suất buồng phòng đã kín gần 100%. Trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương rơi đúng vào cuối tuần nên lượng du khách đổ về Quảng Ninh cũng rất đông.

Không chỉ có khách nội địa, thời gian qua cũng đã có những đoàn khách quốc tế đến với Hạ Long để trải nghiệm. "Chúng tôi vừa đón một đoàn hơn 130 khách quốc tịch Mỹ. Những ngày sắp tới chúng tôi sẽ đón các đoàn khách khác đến tham quan Hạ Long qua cảng hàng không quốc tế Vân Đồn" - ông Thủy cho hay.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì một số chính sách nhằm kích cầu du lịch địa phương này, hỗ trợ doanh nghiệp. Cụ thể, tỉnh tiếp tục miễn giảm 50% vé tham quan vịnh Hạ Long, Yên Tử và các danh thắng, điểm vui chơi khác trong suốt năm 2022.

Ngoài ra, tỉnh cũng đã xây dựng, triển khai chuỗi 65 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trong năm 2022 nhằm đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng xu hướng mới của thị trường.

Du khách nườm nượp đổ về Hải Phòng, Quảng Ninh dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 5.

Bãi tắm Đồ Sơn, TP Hải Phòng cũng tấp nập người - Ảnh: TIẾN THẮNG

Tại Hải Phòng, những bãi tắm ở Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải cũng tấp nập người dân, nhà hàng phấn khởi khi khách đổ về ăn uống đông trở lại.

Ông Nguyễn Tiến Tùng - giám đốc Công ty TNHH du lịch khám phá Cát Bà - cho biết có nhiều đoàn khách đặt tham quan vịnh Lan Hạ từ nhiều ngày trước.

Để kích cầu du khách, dù giá xăng dầu có tăng nhưng nhiều chủ tàu vẫn duy trì mức phí đưa đón khách tham quan vịnh bằng với thời điểm dịch COVID-19 chưa bùng phát, dao động trong khoảng 800.000 đồng/người/lượt.

Chiều 9-4, ông Võ Văn Hùng - phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An - cho biết, qua thống kê ban đầu trong ngày đầu tiên khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò (8-4) đã có trên 30.000 du khách tập trung về phố biển để nghỉ dưỡng, vui chơi. Ngoài khách nội địa tỉnh chiếm đa số thì có nhiều du khách từ các tỉnh, thành khác đổ về.

Dù chưa phải là ngày cao điểm mùa du lịch, song tối 8-4 được lãnh đạo thị xã Cửa Lò đánh giá là "thành công", mở ra những tín hiệu vui cho mùa du lịch khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát.

Theo ông Hùng, năm nay Cửa Lò tổ chức khai mạc mùa du lịch sớm gần hơn 1 tháng so với các năm trước nhằm tận dụng thời gian kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương của du khách để "đón đầu" lượng khách tới nghỉ dưỡng.

DOÃN HOÀ

Du lịch trở lại đường đua quốc tế: Có gì sau Du lịch trở lại đường đua quốc tế: Có gì sau 'tiếng pháo' giòn giã?

TTO - Gần 130 du khách Mỹ được chào đón nồng nhiệt tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam sáng 8-4, là đoàn khách quốc tế đông nhất tới TP.HCM sau khi du lịch mở cửa.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên