Thứ 2, ngày 16 tháng 5 năm 2022
Du khách Nga ở Việt Nam giảm chi tiêu, lo không thể thanh toán bằng thẻ tín dụng
TTO - Việc thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế của du khách Nga hiện vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên nhiều khách Nga đang ở Việt Nam lo lắng việc giao dịch sẽ bị gián đoạn trong thời gian tới do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nhiều du khách lo lắng việc thanh toán quốc tế sẽ bị gián đoạn do nhiều ngân hàng Nga bị loại khỏi hệ thống SWIFT - Ảnh: MINH CHIẾN
Ngày 1-3, khi đang tham quan đảo Hoa Lan, bà Larisa, du khách Nga đến từ TP Tyumen, cho hay hôm qua bà vẫn mua hàng thanh toán bằng thẻ quốc tế bình thường.
"Khi sang Việt Nam du lịch tôi có đổi tiền rúp sang USD, rồi từ tiền USD đổi sang tiền Việt. Tôi dự định sẽ dùng một nửa tiền mặt và một nửa thanh toán qua thẻ quốc tế. Nếu ngân hàng bị khóa giao dịch, tôi bắt buộc phải dùng tiết kiệm lại số tiền mặt mang theo bên mình trong khi tôi có nhu cầu mua sắm, vui chơi nhiều" - bà Larisa nói.
Bà Larisa chia sẻ rất thích chuyến nghỉ dưỡng đến Khánh Hòa lần này và chắc chắn sẽ quay trở lại vào lần sau, tuy nhiên sẽ xem xét tình hình vì đồng rúp Nga hiện đang mất giá.

Bà Larisa và chồng trong chuyến du lịch đảo Hoa Lan
Ông Nikolay Diachenko đến từ Matxcơva cho hay trong hôm qua và sáng nay, việc giao dịch bằng thẻ Visa Debit vẫn diễn ra bình thường.
Tuy nhiên, lo ngại trước việc giao dịch sẽ trục trặc do ngân hàng ở Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế, ông Nikolay dự định sẽ đến các trụ ATM để rút tiền mặt phục vụ cho việc chi tiêu trong kỳ nghỉ của mình.
"Tôi không biết sắp tới tình hình sẽ thế nào, nên việc rút và sử dụng tiền mặt để giao dịch trong thời điểm này là biện pháp an toàn. Hiện tại giá rúp đổi ra USD rất cao nên việc chi tiêu, mua sắm phải giảm lại. Tôi hy vọng các cổng thanh toán như Visa hay Mastercard vẫn giao dịch bình thường trong thời gian tới" - ông Nikolay nói.

Ông Nikolay vẫn giao dịch bằng thẻ tín dụng quốc tế bình thường
Ông Mãn Tấn Thuần - quản lý showroom chuyên đón khách Nga Aroma House - cho hay trong 2 ngày gần đây các du khách Nga đi city tour đến với cửa hàng đều thanh toán được bằng thẻ. Tuy nhiên, đồng rúp mất giá khiến cho việc mua sắm của du khách giảm gần một nửa, các du khách Nga mua sắm rất tiết kiệm so với trước đây.
Theo ông Nguyễn Đức Tấn - tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Anex Việt Nam - khi Mỹ và các nước phương Tây thực hiện lệnh cấm vận hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, việc thanh toán quốc tế của khách Nga chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Khả năng chỉ có thể chuyển sang tiền mặt, khiến các giao dịch lớn trở nên bất tiện.
Như ngày 28-2 đồng rúp giảm sâu khi 119 rúp chỉ đổi được 1 USD, nhiều người Nga lo lắng sẽ không thể thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard, nên đã nhanh chóng đi rút tiền mặt để có thể chi tiêu hằng tháng phòng trường hợp thẻ tín dụng trục trặc và đảm bảo an toàn trước tình hình kinh tế, chính trị đang bất ổn.
"Trước chiến sự Nga - Ukaraine, các thẻ quốc tế có tiền sẵn trong tài khoản như thẻ Debit khách vẫn dùng được, nhưng như thẻ Credit cho khách sử dụng trước trả tiền sau vẫn chưa rõ trong thời gian tới có tiếp tục cho sử dụng thanh toán hay không vì các ngân hàng Nga đang siết lại nguồn tiền, hạn chế rút tiền mặt. Chúng tôi cũng đã lên phương án ứng phó, theo dõi tình hình trước việc khủng hoảng kinh tế, chính trị tại Nga - Ukaraine, chuyến bay gần nhất 3-3 vẫn được triển khai bình thường" - ông Tấn nói.
-
TTO - Phát biểu sau trận thắng U23 Lào 1-0 ở lượt cuối bảng B diễn ra trên sân Thiên Trường (Nam Định) tối 16-5, HLV Alexandre Polking (U23 Thái Lan) đánh giá U23 Indonesia là đội bóng tốt nhất SEA Games 31 chứ không phải U23 Việt Nam.
-
TTO - Sau khi vòng bảng kết thúc, môn bóng đá nam SEA Games 31 đã xác định được hai cặp đấu bán kết: U23 Thái Lan gặp Indonesia và U23 Việt Nam đụng độ Malaysia.
-
TTO - Ngày 16-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga không có vấn đề gì với Phần Lan hay Thụy Điển, nhưng ông nói Matxcơva sẽ phản ứng trước việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự tại hai nước này.
-
TTO - Chị T.T.T.Hà (Q.Tân Bình, TP.HCM) chuyển hơn 91 triệu đồng từ Citibank đến NH Liên doanh Việt - Nga nhưng hơn một tháng qua khoản tiền này đã bị Citibank chặn lại với lý do Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga đang rơi vào tình trạng “bị cấm vận”.
-
TTO - Tính đến hết ngày thi đấu 16-5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 88 HCV, 55 HCB và 55 HCĐ, bỏ xa đoàn đang đứng thứ 2 là Thái Lan (36 HCV, 38 HCB và 503 HCĐ).
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận