16/07/2021 20:15 GMT+7

Du khách Hàn Quốc đổ ra đảo Jeju bất chấp dịch, 34.000 khách/ngày

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Số du khách tới đảo nghỉ dưỡng Jeju ở phía nam Hàn Quốc ở mức khoảng 34.000 khách/ngày những ngày qua. Các quan chức nước này kỳ vọng số du khách tới Jeju sẽ tiếp tục vượt 1 triệu khách trong tháng 7.

Du khách Hàn Quốc đổ ra đảo Jeju bất chấp dịch, 34.000 khách/ngày - Ảnh 1.

Du khách tại bãi biển Hyeopjae trên đảo Jeju, Hàn Quốc hôm 10-7 - Ảnh: YONHAP

"Sự nổi tiếng của đảo Jeju với du khách nội địa Hàn Quốc dường như đã không nguội đi, bất chấp làn sóng dịch COVID-19 thứ tư đang diễn ra ở Hàn Quốc, và các quy định về giãn cách xã hội khắt khe hơn của chính phủ" - Hãng tin Yonhap miêu tả ngày 16-7.

Yonhap dẫn thông tin từ các quan chức tỉnh Jeju và ngành du lịch cho biết, dù số ca bệnh COVID-19 tăng vọt gần đây trên toàn Hàn Quốc, số du khách tới đảo nghỉ dưỡng Jeju ở phía nam nước này vẫn không giảm đáng kể, với mức khoảng 34.000 khách/ngày những ngày qua.

Với mức hiện tại, các quan chức nước này kỳ vọng số du khách tới Jeju hằng tháng sẽ vượt 1 triệu khách tháng thứ 4 liên tiếp vào tháng 7 này. Họ cho rằng Jeju vẫn là điểm đến được ưa thích nhờ nhu cầu du lịch không giảm đi của những người trẻ trong độ tuổi 20 và 30.

Du khách Hàn Quốc đổ ra đảo Jeju bất chấp dịch, 34.000 khách/ngày - Ảnh 2.

Sân bay quốc tế Jeju trên đảo Jeju đông du khách hôm 10-7 - Ảnh: YONHAP

Số du khách trung bình tới Jeju mỗi ngày đã giảm khoảng 16%, từ mức 40.550 khách vào tuần cuối cùng của tháng 6 xuống mức 34.040 khách vào tuần từ ngày 5 tới 11-7, do Hàn Quốc bắt đầu hứng làn sóng dịch thứ tư.

Tuy nhiên, tuần này số du khách trung bình hằng ngày đã tăng nhẹ lên 35.449 khách tính từ hôm 12 tới 15-7. Sau đợt bùng phát dịch COVID-19, vào tháng 3 năm ngoái, số du khách đến Jeju từng rơi xuống mức 480.762 khách/tháng - thấp hơn nhiều so với mức 1 triệu khách/tháng hiện nay.

Các quan chức trong ngành du lịch cho biết du khách nội địa Hàn Quốc, gồm những cặp đôi mới cưới, ngày càng yêu thích Jeju, xem đây là nơi thay thế các điểm du lịch quốc tế trong bối cảnh họ bị hạn chế ra nước ngoài do dịch COVID-19.

Ngày 16-7, Hàn Quốc công bố ghi nhận thêm 1.536 ca nhiễm trong 24 giờ, nâng tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước này lên 175.046. 

Từng được xem là một câu chuyện chống dịch COVID-19 thành công trong nhiều tháng, giờ đây Hàn Quốc đang chịu làn sóng dịch mới với sự xuất hiện của biến thể Delta có mức độ lây nhiễm cao.

Tàu khu trục chống cướp biển thành ổ dịch COVID-19, Hàn Quốc khẩn cấp giải cứu Tàu khu trục chống cướp biển thành ổ dịch COVID-19, Hàn Quốc khẩn cấp giải cứu

TTO - Ít nhất 6 người được xác nhận dương tính SARS-CoV-2 và 80 người khác có triệu chứng nhiễm bệnh trên tàu khu trục Munmu Đại đế đang làm nhiệm vụ chống cướp biển ngoài khơi châu Phi. Không một ai trên tàu được tiêm vắc xin trước đó, theo Yonhap.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên