30/01/2019 18:07 GMT+7

Du khách được khuyến cáo về 'cơn ác mộng đi lại' ở châu Á dịp Tết âm lịch

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Tết âm lịch thời điểm diễn ra cuộc di dân thường niên lớn nhất hành tinh. Khách du lịch được khuyến cáo nên cân nhắc nếu có kế hoạch thăm một số nước châu Á vào dịp này.

Du khách được khuyến cáo về cơn ác mộng đi lại ở châu Á dịp Tết âm lịch - Ảnh 1.

Khách du lịch ở Tokyo, Nhật Bản. Xứ sở hoa anh đào là điểm đến yêu thích của dân Trung Quốc năm nay, chỉ đứng sau Thái Lan - Ảnh: AFP

Theo báo SCMP của Hong Kong, hãng lữ hành lớn nhất Trung Quốc Ctrip dự báo sẽ có 400 triệu người Trung Quốc đi du xuân trong nước vào dịp tết âm lịch, khoảng 7 triệu người khác chọn đi nghỉ ngơi ở nước ngoài. Đây sẽ là áp lực khổng lồ đối với hệ thống giao thông.

Và Trung Quốc không phải nước duy nhất ăn mừng tết âm lịch. 

Tại Hàn Quốc - nơi người dân thường xuyên làm việc với mức độ quần quật cả năm, đây chính là dịp hiếm hoi để họ nghỉ ngơi, và tất nhiên là về quê sum họp gia đình.

Cuộc di dân ở Hàn Quốc có thể không bằng Trung Quốc nhưng người ta ước tính cỡ khoảng 33 triệu người sẽ xách hành lý "thượng lộ". 

Nhiều du khách hẳn còn nhớ dịp Thế vận hội mùa đông Pyeongchang diễn ra trùng giai đoạn Tết âm lịch năm ngoái, khi đó việc đặt chỗ đi lại ở Hàn Quốc gần như "bất khả thi". Vé tàu cao tốc được bán hết sạch chỉ trong vài phút, khiến những người chậm chân chỉ biết... ngồi nhìn.

Du khách được khuyến cáo về cơn ác mộng đi lại ở châu Á dịp Tết âm lịch - Ảnh 2.

Hành khách chờ tàu ở Bắc Kinh để về quê ăn tết - Ảnh: AFP

Điểm qua các nước khác, dân Singapore được nghỉ 2 ngày dịp Tết âm lịch, người Malaysia cũng vậy. Còn dân Indonesia và Thái Lan chỉ được nghỉ 1 ngày.

Việt Nam thì giống với Trung Quốc và Hàn quốc hơn. Được nghỉ dài ngày, hàng triệu người đổ về quê từ các thành phố lớn khiến hệ thống giao thông công cộng luôn bị quá tải vào dịp Tết.

Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều người châu Á chọn đi du lịch nước ngoài  vào dịp tết thay vì về quê, các điểm đến gần ở châu Á như Thái Lan, Nhật Bản... luôn được yêu thích.

Chỉ có một chút bất tiện là khách sạn trở nên khan hiếm hơn vào dịp này, giá phòng, vé máy bay cũng đắt hơn ngày thường. Đây là một số đặc điểm du khách cần lưu ý khi lên kế hoạch du xuân xa.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên