21/04/2021 17:05 GMT+7

Du khách đổ về 'thành phố không ngủ' ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp

DUY KHÁNH - CHÍ CÔNG - N.BÌNH - MINH HUỲNH
DUY KHÁNH - CHÍ CÔNG - N.BÌNH - MINH HUỲNH

TTO - Khu vui chơi giải trí hàng đầu Đông Nam Á - Phú Quốc United Center chính thức đưa vào hoạt động bằng lễ khai mạc tối 21-4, được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển kinh tế đêm cho du lịch Việt Nam.

Du khách đổ về thành phố không ngủ ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp - Ảnh 1.

Grand World Phú Quốc - "Thành phố không ngủ" nhìn từ trên cao - Ảnh: HẢI TRIỀU

Du khách đổ về thành phố không ngủ ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp - Ảnh 2.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Phú Quốc United Center - Ảnh: T.T.D

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Lê Khắc Hiệp - phó chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup - cho biết sự kiện khai trương hôm nay chắp cánh để Phú Quốc tiếp tục phát triển vượt bậc, trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam và là thiên đường du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp không chỉ ở tầm trong nước mà còn cả khu vực. 

Đây cũng là cơ hội mở ra giai đoạn phát triển của những doanh nghiệp đã có sự gắn bó mật thiết và lâu dài với Phú Quốc, trong đó có Vingroup.

"Từ năm 2014, Vingroup đã có những công trình tâm huyết đầu tiên với tầm nhìn dài hạn. Hôm nay, đúng ngày lễ của dân tộc, tập đoàn chính thức đưa vào vận hành siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí hàng đầu Đông Nam Á. 

Hệ sinh thái toàn diện với tiêu chí một điểm đến đáp ứng tất cả nhu cầu. Đặc biệt sắp tới sẽ có thêm trường học liên cấp ngay tại đảo ngọc này", ông Lê Khắc Hiệp cho biết.

Siêu quần thể vui chơi - giải trí

Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng cũng cho biết TP Phú Quốc là thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam đang nhận được nhiều cơ chế, chính sách nổi trội để phát triển kinh tế du lịch. 

Đến nay đảo ngọc đã có 328 dự án đầu tư với tổng vốn lên đến 16 tỉ USD đến từ nhiều tập đoàn lớn. Các dự án với sự đầu tư chuyên nghiệp, bài bản làm thay đổi bộ mặt của toàn đảo ngọc.

Du khách đổ về thành phố không ngủ ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng đến dự chương trình - Ảnh: DUY KHÁNH

Bình quân hằng năm lượng khách đến với Phú Quốc tăng 25 - 30%, riêng năm 2021, Phú Quốc kỳ vọng sẽ đón được 3 triệu lượt khách, chủ yếu là du khách nội địa. 

"Siêu quần thể vui chơi, giải trí mới có ý nghĩa rất lớn đối với mô hình phát triển du lịch của Phú Quốc", ông Hưng khẳng định. 

Một vị khách nước ngoài là lãnh đạo Corona casino cho biết ông rất hứng thú với sự kiện khánh thành ngày hôm nay. Đây là một quần thể siêu nghỉ dưỡng, độc đáo và vô cùng hấp dẫn. Theo đó, ông Ry, một du khách khác, ở Việt Nam 1 năm, cho biết vô cùng thích thú với các hoạt động khai trương của Phú Quốc United Center - quần thể nghỉ dưỡng tất cả trong một.

Ông Rod Beriver, một doanh nhân người Canada đến Việt Nam từ 7 năm trước và đang có cơ sở kinh doanh tại Phú Quốc United Center, hào hứng nói: “Tôi khá bất ngờ với siêu quần thể du lịch, nghỉ dưỡng tại đây. Rất hoành tráng, rất sạch sẽ khiến tôi có cảm giác như mình đang đứng giữa trời Âu. Đặc biệt là kênh đào Venice, nơi mà tôi có cơ sở kinh doanh, cho tôi cảm giác như đang đứng giữa châu Âu hiện đại, sang trọng bậc nhất. 

Tôi đã đi nhiều nước, và có thể nói “thành phố không ngủ” này của các bạn không thua gì các điểm đến hàng đầu của châu Á như Nhật, Hong Kong... Trong tương lai, nếu các bạn cứ duy trì được sự sạch sẽ và hoành tráng này, tôi nghĩ sẽ thu hút được đông đảo khách du lịch quốc tế".

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, lượng du khách đổ về Phú Quốc những ngày này ước khoảng 24.000 lượt.

Chiều 21-4, hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn, đặc biệt là Vinpeal Resort & Golf Phú Quốc nhộn nhịp du khách làm thủ tục nhận phòng, kịp tham quan "thành phố không ngủ" trước giờ chính thức mở cửa.

"Thành phố không ngủ" đầu tiên của Việt Nam

Đến Grand World không chỉ với tư cách là một nghệ sĩ, ca sĩ Đăng Khôi cho biết anh còn là nhà đầu tư có một căn shophouse ở trong thành phố không ngủ. "Tôi rất mong chờ và đây sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn trong tương lai. Cảm xúc của tôi là rất phấn khởi và tin mô hình "thành phố không ngủ" sẽ tăng sức bật cho du lịch Việt Nam thời gian tới", anh chia sẻ.

Anh Nguyễn Đức Duy đến từ Q.7, TP.HCM, cho biết sáng nay anh vừa đáp máy bay xuống TP Phú Quốc cho kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Để tranh thủ từng phút ngắm cảnh sắc ở khu Grand World, anh cùng bạn thuê xe đạp trải nghiệm và khám phá khu vực này.

"Tôi không tin ở Việt Nam lại có khu vui chơi giải trí độc đáo và hoành tráng đến thế. Đợi khánh thành xong tối nay, tôi với các bạn sẽ tận hưởng thâu đêm suốt sáng luôn", anh Duy cho biết.

Du khách xếp hàng dài vào tham quan Grand World Phú Quốc - Video: THUÝ QUYÊN

Du khách đổ về thành phố không ngủ ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp - Ảnh 5.

Kênh đào Venice tại United Center - Ảnh: HẢI TRIỀU

Trong khi đó, chị Phạm Văn Anh, ở Dương Đông - Phú Quốc, cho biết dù là người dân địa phương, biết được quê mình có thêm khu vui chơi giải trí chưa từng có ở Việt Nam, chị cũng cảm thấy rất vui. Chị Anh đang "chơi sang" khi bỏ ra 150.000 đồng để ngồi thuyền dạo chơi trên kênh đào Venice, ngắm cảnh.

"Tôi kỳ vọng rằng Phú Quốc sẽ phát triển hơn nữa để du khách đến đây vui chơi, giải trí... Khi về rồi, họ sẽ lại yêu hơn đảo ngọc Phú Quốc này" - chị Anh chia sẻ.

Du khách chia sẻ về "Thành phố không ngủ" ở Phú Quốc - Video: THUÝ QUYÊN

Với lượng khách lớn đổ về Phú Quốc những ngày này, nhiều địa phương cũng tranh thủ đem các nông sản, đặc sản đến giới thiệu với du khách thập phương. 

Ông Võ Tiến Thành, giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại du lịch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp, cho biết đã đem 300 sản phẩm của tỉnh đến với "thành phố không ngủ" của Phú Quốc với mong muốn giới thiệu, quảng bá đặc sản quê hương sen hồng. 

"Sau hơn 1 năm thị trường ảm đạm bởi dịch COVID-19, tỉnh chủ động mang sản phẩm đến với du khách, giúp nông dân và doanh nghiệp địa phương tìm đầu ra cho sản phẩm quê hương mình" - ông Thành nói. 

Du khách đổ về thành phố không ngủ ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp - Ảnh 7.

Logo nhận diện của Phú Quốc United Center - Ảnh: DUY KHÁNH

Khu vui chơi giải trí hàng đầu Đông Nam Á - Phú Quốc United Center chính thức đưa vào hoạt động được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế đêm của du lịch Việt Nam. Trong dịp khai trương, đại diện Phú Quốc United Center cũng cho biết chuỗi sự kiện - hoạt động náo nhiệt diễn ra 24h/7, với gần 7.200 đại cảnh trình diễn, 12.000 mini show mỗi năm sẽ được luân phiên diễn ra để xây dựng một thành phố giải trí đúng nghĩa, nơi du khách luôn bận rộn và không ngừng chi tiêu.  

Nhộn nhịp phố đi bộ - chợ đêm ngay dịp khai trương

Ông Huỳnh Văn Sơn, tổng giám đốc công ty CP Ngôi sao Biển Sài Gòn, cho biết hiện có 3 dự án tại Grand World, gồm Phố đi bộ - Chợ đêm Grand World Phú Quốc, NightZone 68 và Saigon Seafood Hub Market (khu chợ hải sản). Trong đó, NightZone 68 là mô hình đầu tiên phát triển trong quần thể kinh tế đêm và được tổ chức hoạt động từ 18h đến 6h. 

"Khác với những nơi khác, Grand World tạo dựng được một hệ sinh thái quy hoạch từ hạ tầng đến dịch vụ là dành cho một "thành phố không ngủ" ngay từ đầu, nên cơ hội cùng như giá trị đầu tư khi vào đây mang tính cộng hưởng cao hơn, tăng gấp 2-3 lần. Hay nói cách khác, quần thể kinh tế đêm ở đây là một "thành phố không ngủ" kiểu mẫu, nó hoàn toàn khác biệt so với những khu phố đêm trong các đô thị trước đây", ông Sơn nói.

Phố đi bộ - Chợ đêm có 134 gian hàng, chia thành các khu vực: Gian hàng ẩm thực; Gian hàng đồ lưu niệm; Gian hàng đặc sản, sản vật địa phương; Gian hàng nhu yếu phẩm du lịch, thời trang.

Anh Phạm Sĩ Bình bán nước uống ở khu chợ đêm Grand World cho biết, từ 18h - 20h ngày 21-4, lượng khách đến tham quan và ăn uống ở khu ẩm thực chợ đêm này rất đông, gấp đôi, gấp ba ngày hôm qua. "Giờ này du khách giãn, vì họ kéo nhau coi show diễn Sắc màu Venice. Tôi nghĩ mai mốt du khách biết rồi thì họ sẽ đến đây ăn uống nhiều hơn và vui chơi thỏa thích hơn" - anh Bình nói.

Du khách đổ về thành phố không ngủ ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp - Ảnh 8.

Các hàng quán shophouse dọc theo kênh đào Venice đông khách - Ảnh: CHÍ CÔNG

Du khách đổ về thành phố không ngủ ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp - Ảnh 9.

Một góc chợ đêm ở khu Grand World - Ảnh: CHÍ CÔNG

Du khách đổ về thành phố không ngủ ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp - Ảnh 10.

Ảnh: CHÍ CÔNG

Du khách đổ về thành phố không ngủ ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp - Ảnh 11.

Càng về khuya, "thành phố không ngủ" càng sôi động - Ảnh: HẢI TRIỀU

Du khách đổ về thành phố không ngủ ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp - Ảnh 12.

Pháo giấy rợp trời trong bữa tiệc âm thanh, ánh sáng. Khán giả phố đêm Phú Quốc hòa giọng cùng ca sĩ Hoàng Dũng với ca khúc "Nàng thơ" trên sân khấu ca nhạc tại chợ đêm - Ảnh: HẢI TRIỀU

Du khách nhộn nhịp tại United Center - Video: HẢI TRIỀU

Thành phố không ngủ United Center nhìn từ trên cao - Video: HẢI TRIỀU

5 kỷ lục quốc gia được xác lập tại quần thể Phú Quốc United Center

Du khách đổ về thành phố không ngủ ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp - Ảnh 15.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao 5 kỷ lục cho Phú Quốc United Center - Ảnh: T.T.D

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao cho Phú Quốc United Center danh hiệu Kỷ lục Siêu quần thể đa dạng với các loại hình vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng có diện tích lớn nhất Việt Nam. 

Bốn kỷ lục còn lại được trao cho hai hạng mục công trình và hai chương trình nghệ thuật, gồm: Công trình Nhà Tre lớn nhất Việt Nam, Teddy Bear Museum - khu trưng bày Gấu Teddy đầu tiên tại Việt Nam, Chương trình nghệ thuật thực cảnh sử dụng công nghệ trình diễn 3D hiện đại tái hiện các điển tích lịch sử truyền thống của Việt Nam nhiều nhất, và Chương trình nghệ thuật thực cảnh đa phương tiện trên mặt nước lớn nhất Việt Nam lấy cảm hứng từ tinh hoa văn hóa châu Âu.

Du khách đổ về thành phố không ngủ ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp - Ảnh 16.

Ảnh: HẢI TRIỀU

Du khách đổ về thành phố không ngủ ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp - Ảnh 17.

Công trình tre lớn nhất Việt Nam - Ảnh: HẢI TRIỀU

Công trình tre lớn nhất Việt Nam do kiến trúc sư Võ Trọng nghĩa thiết kế - Bamboo Legend - được xây dựng từ hơn 32.000 cây tre với những đường vòm cong mô phỏng mái đình truyền thống đã tạo nên một "dấu ấn Việt Nam" vô cùng độc đáo và ấn tượng. 

Song hành cùng niềm tự hào "bản sắc Việt" công trình Tre là sự tiên phong mang văn hóa đại chúng quốc tế đến Việt Nam với sự xuất hiện lần đầu tiên của mô hình Nhà gấu Teddy Bear lừng danh thế giới. 

Du khách đổ về thành phố không ngủ ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp - Ảnh 18.

Nhà gấu Teddy (Teddy Bear Museum) là “nhà gấu” thứ 8 thuộc chuỗi Teddy Bear Museum Jeju (Hàn Quốc) nổi tiếng, nằm trong tòa nhà có kiến trúc mô phỏng chiếc bánh donut độc đáo - Ảnh: T.T.D

Với quy mô hơn 1.500m2, Teddy Bear Museum Phú Quốc đã trở thành là thành viên thứ 8 của hệ thống Bảo tàng Gấu Teddy toàn cầu với thế giới gấu bông đủ hình dáng, kích thước… cho du khách thỏa sức chiêm ngưỡng.

Nơi đây có hơn 500 gấu được làm thủ công, đặc biệt có chú Teddy Bear đầu tiên sản xuất tại Mỹ và sưu tầm từ đầu thế kỷ 20. Teddy Bear Museum Phú Quốc United Center thể hiện câu chuyện chủ đề về hành trình khám phá thế giới của nhà thám hiểm Indiana Jones, đưa du khách vào những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, khám phá miền đất mới và nền văn minh kỳ lạ.

Du khách đổ về thành phố không ngủ ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp - Ảnh 19.

"Tinh hoa Việt Nam" đem đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem về văn hóa Việt Nam - Ảnh: T.T.D

Kỷ lục "Chương trình nghệ thuật thực cảnh sử dụng công nghệ trình diễn 3D hiện đại tái hiện các điển tích lịch sử truyền thống của Việt Nam nhiều nhất" thuộc về tổ hợp thực cảnh "Tinh hoa Việt Nam". 

Với gần 3.000 mini show ban ngày và 365 "dạ tiệc thực cảnh" mỗi năm, "Tinh hoa Việt Nam" tái hiện đời sống - văn hóa và lịch sử Việt Nam thời xưa trong kinh thành cổ đi kèm những thông điệp về văn hóa truyền thống sâu sắc. 

Nhờ công nghệ "bom tấn" và hàng loạt kỹ xảo tân tiến nhất: nhà chuyển động, người bay, trăng cơ khí khổng lồ và 3D mapping…, màn biểu diễn thực cảnh tạo nên sự thăng hoa văn hóa Việt trong thế giới giải trí hiện đại.

Du khách Don Cieslik đến từ New York (Mỹ) chia sẻ về vở diễn thực cảnh này: "Đây là một show diễn rất rực rỡ. Tôi không nghĩ rằng các bạn có thể thực hiện được vở diễn đầy màu sắc và thể hiện nét đẹp văn hoá của đất nước các bạn giữa không gian truyền thống được xây dựng chân thật như thế này. Tôi từng được xem nhiều chương trình đầu tư hiện đại, và đây là show đầu tiên giới thiệu cho người xem rõ nét về lịch sử như vậy".

Show Tinh hoa Việt Nam từ sàn tập đến thực diễn - Video: T.T.D

Show diễn "Tinh hoa Việt Nam" nhận mưa lời khen từ cả du khách Việt Nam và khách nước ngoài

Du khách đổ về thành phố không ngủ ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp - Ảnh 22.
Du khách đổ về thành phố không ngủ ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp - Ảnh 23.

Du khách chụp ảnh cùng diễn viên show "Tinh hoa Việt Nam" - Ảnh: T.T.D

Siêu show "Sắc màu Venice" lập kỷ lục là "Show diễn nghệ thuật thực cảnh đa phương tiện trên mặt nước lớn nhất Việt Nam lấy cảm hứng từ tinh hoa văn hóa châu Âu". 

Sở hữu hệ thống sân khấu ngầm gần 15.000m2, hội tụ các công nghệ và thiết bị hiện đại bậc nhất thế giới, đây cũng là một trong những màn diễn thực cảnh mãn nhãn bậc nhất Việt Nam khi tái hiện được trọn vẹn vẻ đẹp thơ mộng của Venice qua các vũ điệu Valse, ánh sáng, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn trên mặt hồ độc nhất vô nhị.

Tam giác "liên hoàn show" lớn nhất khu vực của Phú Quốc United Center được hoàn thiện bởi màn trình diễn nhạc nước thực cảnh đẳng cấp thế giới "Once Show" do đơn vị sáng tạo lừng danh thế giới Quantum thực hiện, phản chiếu thế giới cổ tích qua vũ điệu của nước, ánh sáng, lửa, băng và hiệu ứng 3D mapping... hoành tráng, choáng ngợp mọi giác quan.

Du khách đổ về thành phố không ngủ ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp - Ảnh 24.

Hoạt động 24/7 kết hợp với hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl, công viên chủ đề VinWonders, Vinpearl Safari, sân golf IGM 18 lỗ Vinpearl Golf và Corona Casino, Grand World Phú Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn trong mùa hè năm nay - Ảnh: T.T.D

Màn trình diễn ánh sáng và pháo hoa rực rỡ tại khu vực hồ trung tâm:

Du khách đổ về thành phố không ngủ ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp - Ảnh 25.

Ảnh: T.T.D

Du khách đổ về thành phố không ngủ ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp - Ảnh 26.

Ảnh: T.T.D

Du khách đổ về thành phố không ngủ ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp - Ảnh 27.

Ảnh: T.T.D

Du khách đổ về thành phố không ngủ ở Phú Quốc, càng về khuya càng nhộn nhịp - Ảnh 28.

Ảnh: T.T.D

Màn pháo hoa khép lại show Sắc màu Venice, cũng là tiết mục bế mạc khai trương Thành phố không ngủ - Video: NGUYỄN KHÁNH

Hai show diễn triệu USD tại Hai show diễn triệu USD tại 'Thành phố không ngủ'

TTO - Nếu như "Tinh hoa Việt Nam" được diễn ra trong khu vực sân khấu rộng 11.200 m2 thì màn trình diễn trên mặt nước tráng lệ của "Sắc màu Venice" tại hồ trung tâm của khu Grand World, đem đến những trải nghiệm khác biệt tại "thành phố không ngủ".

DUY KHÁNH - CHÍ CÔNG - N.BÌNH - MINH HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên