01/09/2022 19:15 GMT+7

Du khách bắt đầu xuống Vũng Tàu, cảnh giác với fanpage lừa đảo tiền đặt cọc

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Ngày 1-9, TP Vũng Tàu đón khoảng 20.000 lượt du khách đến tắm biển, nghỉ dưỡng. Du khách muốn đến Vũng Tàu mà đặt phòng qua mạng thì cần cảnh giác với những fanpage mạo danh, lừa đảo lấy tiền đặt cọc.

Du khách bắt đầu xuống Vũng Tàu, cảnh giác với fanpage lừa đảo tiền đặt cọc - Ảnh 1.

Bãi Sau, Vũng Tàu chiều 1-9 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, thời tiết ở Vũng Tàu chiều 1-9 mát mẻ, nắng dịu. Các bãi tắm ở Vũng Tàu có khá đông du khách và người dân địa phương. Cả Bãi Trước, Bãi Sau đều đông kín xe trong bãi và hai bên đường. Chính quyền TP Vũng Tàu cho biết trong ngày 1-9 có gần 20.000 lượt du khách đến tắm biển, nghỉ dưỡng.

Tại các địa phương khác như Phước Hải (Đất Đỏ), Long Hải (Long Điền), Hồ Tràm (Xuyên Mộc) cũng ghi nhận một lượng du khách rải rác đổ về trong ngày hôm nay.

Vì quốc lộ 51 thường xuyên quá tải, nhất là những dịp lễ, Tết nên nhiều người đã chọn đi xuống Vũng Tàu vào những giờ thấp điểm. Có người đến Vũng Tàu từ tối 31-8. Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho biết vào sáng 1-9, các trạm thu phí trên quốc lộ 51 có kẹt xe từ 8h30 đến 9h30 nhưng sau đó thông thoáng trở lại cho đến hết chiều tối 1-9.

Du khách bắt đầu xuống Vũng Tàu, cảnh giác với fanpage lừa đảo tiền đặt cọc - Ảnh 2.

Xe qua trạm thu phí quốc lộ 51 vào chiều 1-9 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Trong nội ô TP Vũng Tàu những năm qua cũng đã xảy ra tình trạng ùn ứ xe mỗi dịp lễ, Tết. Do đó, lễ này, chính quyền TP Vũng Tàu đã cấm đậu ô tô trên một số con đường có nhiều xe như Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám, Hạ Long, Trần Phú, Quang Trung và chỉ cho dừng đón trả khách. Cấm ô tô đi vào đường Hải Đăng, Viba, hẻm 444 Trần Phú. 

Ngoài ra, ô tô 30 - 50 chỗ cũng bị cấm đậu đỗ trên đường trong nội ô Vũng Tàu, chỉ được dừng đón trả khách sau đó đi vào 28 bãi đậu xe mà địa phương đã bố trí. Du khách, tài xế có thể vào Google Maps hoặc quét mã QR để tìm vị trí, số điện thoại bãi đậu xe.

Du khách bắt đầu xuống Vũng Tàu, cảnh giác với fanpage lừa đảo tiền đặt cọc - Ảnh 3.

Du khách đặt phòng qua các trang fanpage cần phải cẩn thận để tránh bị lừa tiền cọc. Trong ảnh: nhân viên một khách sạn ở Vũng Tàu chuẩn bị phòng đón khách - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đáng chú ý, đại diện một khách sạn sang trọng vừa mới đưa vào sử dụng ở đường Thùy Vân (Bãi Sau, TP Vũng Tàu) cho biết trong tháng 8 vừa qua, khách sạn này ghi nhận 4-5 du khách đến nhận phòng, nhưng thực chất họ đã bị những fanpage giả mạo lừa đảo lấy tiền đặt cọc.

Cụ thể những fangage lừa đảo lấy tên giống với khách sạn của họ, chỉ khác là tên khách sạn gắn chữ "Vung Tau" còn fanpage lừa đảo gắn chữ "Vũng Tàu". Người đại diện này cho biết sau khi du khách chuyển tiền cọc cho fanpage lừa đảo thì họ bị chặn không thể tương tác được và giá phòng nghỉ ghi trên các fanpage lừa đảo rất rẻ nên nhiều người đã "dính bẫy".

Du khách cần phải kỹ càng, cẩn trọng và đừng ham giá rẻ khi đặt phòng qua mạng, qua các trang fanpage không uy tín.

"Sở đã đưa danh sách gần 1.500 cơ sở lưu trú trên địa bàn lên trang web của sở và của tỉnh. Du khách có thể vào đó để kiểm tra. Nếu đặt phòng qua mạng nên đặt ở những trang web uy tín, thương hiệu để tránh mua phải hàng giả", ông Trịnh Hàng, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khuyến cáo.

200 người đặt cọc qua mạng thuê 200 người đặt cọc qua mạng thuê 'Helios Villa' ở Vũng Tàu, đến nơi là dãy quán lẩu, cà phê

TTO - Chị Hoàng lên mạng tìm thuê khách sạn biệt thự ở Vũng Tàu. Một tài khoản Facebook tên "Helios Villa" đăng quảng cáo cho thuê biệt thự ở số 209 Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP Vũng Tàu, đang giảm giá từ 15 triệu còn 7,5 triệu đồng.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên