30/07/2019 12:49 GMT+7

Dù được hứa, doanh nghiệp Mỹ vẫn chưa thể làm ăn với Huawei

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Đến nay, 50 đơn xin cấp phép bán hàng cho Huawei của doanh nghiệp Mỹ vẫn chưa được thông qua, bất kể lời hứa từ Tổng thống Donald Trump cách đây 1 tháng.

Dù được hứa, doanh nghiệp Mỹ vẫn chưa thể làm ăn với Huawei - Ảnh 1.

Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc tung bay trên bầu trời Thượng Hải, trước cuộc gặp chính thức giữa đoàn đàm phán thương mại hai bên ngày 30-7 - Ảnh: REUTERS

Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc vốn nằm trong danh sách đen thương mại "Entity List" của chính phủ Mỹ. Theo đó, các doanh nghiệp Mỹ không được phép bán hàng cho tập đoàn này.

Tháng trước, Tổng thống Trump tuyên bố cho phép doanh nghiệp tiếp tục làm ăn cùng Huawei, để tỏ thiện chí nối lại đàm phán cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đáp lại, Trung Quốc hứa sẽ mua lượng lớn hàng nông sản của Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ sẽ gặp mặt Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vào ngày hôm nay 30-7, tại Thượng Hải. Đây là cuộc đàm phán mặt đối mặt đầu tiên giữa hai nước kể từ khi ông Trump và ông Tập gặp nhau tại Tokyo, Nhật Bản.

Tuy nhiên, hãng tin Reuters cho rằng việc phía Mỹ vẫn chưa có động thái rõ rệt nào sau tuyên bố của ông Trump, đang khiến giới doanh nghiệp tỏ ra bi quan về cuộc đàm phán.

Tổng số 50 đơn xin cấp phép bán hàng cho Huawei của khoảng 35 doanh nghiệp Mỹ hiện vẫn chưa được chính phủ Mỹ phê duyệt.

Ông William Reinsch, một cựu quan chức của Bộ Thương mại Mỹ, cho biết "vào thời điểm này đang có một sự mơ hồ rất lớn". Ông nói thêm rằng kế hoạch xem xét từng đơn để nhận định mối đe dọa an ninh quốc gia "càng gia tăng sự thiếu chắc chắn".

Dù được hứa, doanh nghiệp Mỹ vẫn chưa thể làm ăn với Huawei - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trái) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tại một cuộc họp trước đây - Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, nhiều nguồn tin nắm rõ các cuộc đàm phán dự đoán vấn đề Huawei sẽ là câu chuyện trung tâm. Ngoài ra, phía Mỹ sẽ nhắc đến việc Trung Quốc chưa thực hiện đúng lời hứa mua hàng nông sản.

Điều này được cho rằng sẽ kéo dài thời gian và gây sao nhãng cuộc đàm phán khỏi những vấn đề sâu hơn, có ảnh hưởng lâu dài hơn.

Trước mối bận tâm từ doanh nghiệp, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross giải thích việc xử lý các đơn xin thường phải tốn nhiều tuần. Tuy nhiên, sự lo lắng vẫn đang bao trùm nền công nghiệp toàn cầu.

Hãng chuyển phát nhanh FedEx tuần trước cho biết chính sách "không rõ ràng" từ Bộ Thương mại Mỹ về Huawei "đã gây ra rắc rối lớn cho hoạt động vận hành" của họ.

FedEx đã phải giữ lại hơn 100 gói hàng của Huawei. Động thái này đã khiến hãng bị chính quyền Trung Quốc điều tra.

Mỹ - Trung đổi nơi đàm phán, mong cơ hội mới Mỹ - Trung đổi nơi đàm phán, mong cơ hội mới

TTO - Các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán mới dài hai ngày tại Thượng Hải (Trung Quốc) từ hôm nay (30-7).

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên