08/08/2019 16:17 GMT+7

Đu dây giải cứu 41 người bị kẹt trong lũ ở Lâm Đồng

MAI VINH
MAI VINH

TTO - 41 người, trong đó có 7 trẻ em, đã được giải cứu an toàn ra khỏi vùng lũ quét sau nửa ngày bị cô lập tại xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Lực lượng cứu hộ đã du dây vào khu vực cô lập để đưa người bị nạn đến nơi an toàn.

Đu dây giải cứu 41 người bị kẹt trong lũ ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Nông dân bị kẹt trong lũ được đưa ra khỏi khu vực mắc kẹt - Ảnh: M.VINH

Nơi xảy ra vụ quét khiến người dân bị nạn là vùng sản xuất nông nghiệp thuộc hạ lưu suối Đạ Nghịt (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng).

Vụ việc xảy ra rạng sáng 8-8 khiến một nông trại bị xóa sổ. Những người chứng kiến kịp bỏ chạy ra khỏi vùng lũ quét hiện vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Mưa suốt đêm, nước lên không nhanh lắm nên mọi người không đề phòng gì. Đến khoảng 5h sáng nước bất ngờ đổ xuống ào ào. Mọi người tháo chạy lên cao. Cây cầu bêtông bắc qua suối bị cuốn trôi nên nhiều người ở khu nhà kính bên kia suối bị kẹt lại" - bà Nguyễn Thị Sơn, người có mặt tại hiện trường, kể.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt ứng cứu. Các canô được sử dụng tiếp cận người bị mắc kẹt đưa ra ngoài nhưng không thành công do nước suối Đạ Nghịt quá lớn và chảy xiết.

Đu dây giải cứu 41 người bị kẹt trong lũ ở Lâm Đồng - Video: MAI VINH

"Chúng tôi phải dùng phương án đu dây qua bên kia suối để cứu người. Đây là giải pháp duy nhất lúc này, nếu không có thể diễn biến xấu do mưa vẫn không ngớt và nước lũ mỗi lúc một lớn hơn" - thiếu tá Đoàn Mạnh Toàn, phó phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy & cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực nước lũ đi qua gần như bị xóa trắng. Nhà kính, vật tư nông nghiệp ngổn ngang. Các căn nhà kiên cố cũng bị nước lũ cuốn trôi.

Có mặt cùng lực lượng chức năng, ông Phan Văn Đa - phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - nhận định lực lượng cứu hộ đã chọn phương án cứu hộ đúng nên chỉ sau thời gian ngắn đã cứu được những người mắc kẹt.

Đu dây giải cứu 41 người bị kẹt trong lũ ở Lâm Đồng - Ảnh 3.

Người bị nạn được mang áo phao, đeo đai an toàn, sau đó được treo lên ròng rọc. Từ bờ bên kia, lực lượng cứu hộ sẽ kéo người cần được giải cứu băng qua dòng nước dữ ra ngoài an toàn - Ảnh: M.VINH

Đu dây giải cứu 41 người bị kẹt trong lũ ở Lâm Đồng - Ảnh 4.

Ròng rọc đưa người bị nạn đến khu vực an toàn - Ảnh: M.VINH

Đu dây giải cứu 41 người bị kẹt trong lũ ở Lâm Đồng - Ảnh 5.

Trẻ em, phụ nữ được đưa qua dòng suối bằng giỏ sắt kết hợp với nhiều đai bảo hộ - Ảnh: M.VINH

Đu dây giải cứu 41 người bị kẹt trong lũ ở Lâm Đồng - Ảnh 6.

Một căn nhà bị nước lũ cuốn - Ảnh: M.VINH

Đu dây giải cứu 41 người bị kẹt trong lũ ở Lâm Đồng - Ảnh 7.

Các máy nông cơ bị lũ quật và cuốn trôi - Ảnh: M.VINH

Đu dây giải cứu 41 người bị kẹt trong lũ ở Lâm Đồng - Ảnh 8.

Nông dân Đồng Văn Hoàn (26 tuổi) được đưa lên bờ sau nửa ngày bị mắc kẹt trong khu vực lũ quét - Ảnh: M.VINH

Đu dây giải cứu 41 người bị kẹt trong lũ ở Lâm Đồng - Ảnh 9.

Lực lượng cứu hộ rời khỏi hiện trường sau hơn 5 tiếng tác nghiệp giải cứu toàn bộ 41 người bị mắc kẹt - Ảnh: M.VINH

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên