10/09/2015 15:56 GMT+7

Dự án cầu Bình Lợi mới 1.302 tỉ động thổ rồi để đó

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Hơn 4 tháng sau lễ động thổ rầm rộ, dự án xây cầu Bình Lợi mới cho đường sắt Bắc - Nam có tổng vốn đầu tư 1.302 tỉ đồng vẫn "án binh bất động"

Động thổ xây dựng cầu Bình Lợi mới cho đường sắt - Ảnh: N.ẨN

Dự án xây cầu Bình Lợi (Q.Bình Thạnh - Thủ Đức) cho đường sắt Bắc Nam và cải tạo nâng cấp luồng sông Sài Gòn (đoạn từ cầu sắt Bình Lợi (TP.HCM) đến cảng Bến Súc, tỉnh Bình Dương dài 71km) được làm lễ động thổ từ tháng 4-2015 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thi công. 

Trả lời lý do dự án chậm thi công này, ông Vũ Đức Cúc - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đô thị xanh (GUD) thay mặt liên danh nhà đầu tư GUD-STD (Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng STD) cho biết là do đang làm các thủ tục liên quan.

Cụ thể như đang đề nghị xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và sau đó ký hợp đồng BOT (đầu tư, kinh doanh và chuyển giao) với Bộ Giao Giao thông vận tải.

Cũng theo chủ đầu tư, hiện nay đơn vị tư vấn đang thiết kế công trình xây cầu Bình lợi mới và dự kiến đến cuối tháng 10-2015 mới triển khai thi công công trình trên.

Theo đó, dự án xây dựng cầu Bình Lợi mới dài 478,6m cho tàu lửa chạy với tốc độ 100km/giờ, nhằm thay thế cầu sắt Bình Lợi cũ đã xuống cấp, có độ tĩnh không thấp gây cản trở tàu bè đi lại và thường xảy ra tai nạn do tàu, sa lan va quẹt và đội nhịp dầm cầu.

Đồng thời, dự án nạo vét luồng sông Sài Gòn nhằm tạo thuận lơi cho tàu, sà lan vận chuyển hàng hóa về vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giảm tải cho đường bộ.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên