12/11/2018 15:48 GMT+7

Dự án du lịch chưa làm xong đã bán vé

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Hơn 10 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đến nay 48 hạng mục thuộc giai đoạn 1 dự án Khu du lịch Ba Hồ, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) mới chỉ thực hiện được 14, trong tổng số các giai đoạn là 159 hạng mục công trình.

Dự án du lịch chưa làm xong đã bán vé - Ảnh 1.

Dự án Khu du lịch Ba Hồ (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa) chậm tiến độ 8 năm - Ảnh: THÁI THỊNH

Ngày 12-11, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh tạm ngưng thu hồi, gia hạn và chấp thuận tiến độ đăng ký mới của Công ty TNHH Ba Hồ - chủ đầu tư dự án Khu du lịch Ba Hồ (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa).

Cùng với đó, s yêu cầu chủ đầu tư cam kết nội dung: "Đến hạn theo tiến độ đã cam kết, Sở Kế hoạch và đầu tư kiểm tra, nếu nhà đầu tư vi phạm tiến độ đã cam kết ở bất kỳ giai đoạn nào sẽ bị xử lý chấm dứt, thu hồi dự án, nhà đầu tư cam kết không khiếu nại".

Chủ đầu tư dự án Khu Du lịch Ba Hồ đã đăng ký mới về tiến độ trong giai đoạn 1, gồm hoàn thành thi công tất cả hạng mục: bãi đậu xe, nhà bảo vệ, cổng chính, 8 bungalow đơn và 8 căn bungalow đôi, nhà đón tiếp, hồ bơi, cảnh quan, bờ kè hai bên suối, đường đi bộ..., đưa vào khai thác vận hành trước ngày 31-12-2018.

Giai đoạn 2 (từ quý 2-2019) xây thêm 7 căn bungalow đôi, thi công chòi SPA, thi công 24 căn villa.

Theo Sở Kế hoạch và đầu tư, dự án Khu du lịch sinh thái Ba Hồ được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy phép chứng nhận đầu tư ngày 13-18-2008 cho Công ty TNHH thương mại - dịch vụ sản xuất - chế biến thực phẩm Thành Công (pháp nhân mới là Công ty TNHH Ba Hồ) trên diện tích 92ha. Trong đó diện tích đất lập quy hoạch là 42ha, diện tích đất rừng phòng hộ 50ha được phân khu chức năng quy hoạch bao gồm 4 khu chính (đã 2-3 lần xin thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh).

Tổng vốn đầu tư Khu du lịch Ba Hồ là 100 tỉ đồng. Dự kiến cuối năm 2010, công trình đưa vào khai thác giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, đã hơn 10 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư, công trình vẫn không thể đưa vào khai thác đúng với mục đích ý nghĩa của Khu du lịch sinh thái Ba Hồ, ảnh hưởng và lãng phí tài nguyên du lịch của tỉnh Khánh Hòa.

Chủ đầu tư cũng từng cam kết hoàn thành triển khai thi công và đưa vào sử dụng trước tháng 9-2018.

Nhưng UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thì thấy 48 hạng mục thuộc giai đoạn 1 mới thực hiện được 14, trong tổng số các giai đoạn là 159 hạng mục công trình.

Dự án du lịch chưa làm xong đã bán vé - Ảnh 2.

Bên trong khu du lịch Ba Hồ ngổn ngang đất đá - Ảnh: THÁI THỊNH

Dự án du lịch chưa làm xong đã bán vé - Ảnh 3.

Đường dẫn vào thác Ba Hồ vẫn chưa được thi công - Ảnh: THÁI THỊNH

Dự án du lịch chưa làm xong đã bán vé - Ảnh 4.

Chưa hoàn thành nhưng Khu du lịch Ba Hồ đã bán vé - Ảnh: THÁI THỊNH

Dự án du lịch chưa làm xong đã bán vé - Ảnh 5.

Sở Tài chính Khánh Hòa đang kiểm tra việc bán vé tại Khu du lịch Ba Hồ đã đúng theo quy định hay chưa khi các hạng mục còn ngổn ngang - Ảnh: THÁI THỊNH

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên