02/03/2022 14:00 GMT+7

Đột phá từ hạ tầng kết nối, Bình Định thu hút nhiều “nhà đầu tư đại bàng”

KHANG DUY
KHANG DUY

Với việc nhiều công trình trọng điểm đưa vào sử dụng cùng chính sách trải thảm đỏ thu hút đầu tư, nhiều “đại bàng Việt Nam” đã đáp xuống Bình Định “làm tổ”.

Năm 2021, dịch COVID-19 hoành hành, trong khi nhiều địa phương gặp khó khăn chồng chất, tăng trưởng âm, Bình Định gây ngạc nhiên bằng những số liệu về phát triển. 

Dẫn đầu khu vực về giải ngân vốn đầu tư 

Cụ thể, 15/19 chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 4,11%, cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ năm 2020 (3,45%) và bình quân chung của cả nước (2,58%). Thu ngân sách lần đầu tiên đạt 14.553 tỉ đồng, vượt 37,8% dự toán năm và tăng 13,5% so với cùng kỳ.

Đột phá từ hạ tầng kết nối, Bình Định thu hút nhiều “nhà đầu tư đại bàng” - Ảnh 1.

Nhờ tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kết nối, Bình Định đang trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn.

Bình Định cũng là điểm sáng về giải ngân vốn đầu tư công khi đã hoàn thành giải ngân 100% vốn phân bổ (hơn 6.000 tỉ đồng) của năm 2021. Đây là năm thứ hai liên tiếp địa phương này dẫn đầu khu vực về giải ngân vốn đầu tư công. Nhờ đó, các công trình, dự án được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là các công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục… 

Cụ thể, Bình Định hoàn thành 3 tuyến đường kết nối Tây – Đông. Đó là các tuyến quốc lộ 19 mới, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao quốc lộ 1 dài gần 18km. Đường kết nối phía Tây Nam cửa ngõ TP Quy Nhơn đến Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định dài hơn 14,3km. Tuyến đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội nối từ Cảng hàng không Phù Cát về Khu kinh tế Nhơn Hội dài 18,5km.

Đột phá từ hạ tầng kết nối, Bình Định thu hút nhiều “nhà đầu tư đại bàng” - Ảnh 2.

Cầu Thị Nại nối trung tâm TP Quy Nhơn với khu kinh tế Nhơn Hội và các địa phương ven biển phía bắc Bình Định – Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Bình Định cũng đã quyết định đầu tư đường ven biển dài gần 120km nối TP Quy Nhơn đến huyện Hoài Nhơn. Ông Lê Từ, Giám đốc Ban quản lý các dự án giao thông tỉnh Bình Định, cho biết đã có 3 dự án thành phần của các đoạn Cát Tiến - Đề Gi, Đề Gi - Mỹ Thành, cầu Lại Giang - cầu Thiện Chánh tổng chiều dài gần 34km (trong đó có cầu vượt đầm Đề Gi) tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng sắp hoàn thành.

Trước đó, cuối năm 2021, HĐND tỉnh Bình Định đã quyết định chủ trương đầu tư xây dựng 6 dự án trọng điểm trong giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư 7.373 tỉ đồng. Bao gồm dự án đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân và 5 dự án kết nối Đông - Tây.

Kỳ vọng phát triển vượt bậc

Cùng với đầu tư hoàn thiện tuyến đường ven biển, đường kết nối các địa phương phía Tây về phía biển, cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Bình Định đang gấp rút triển khai trong giai đoạn 2021-2025.

Đột phá từ hạ tầng kết nối, Bình Định thu hút nhiều “nhà đầu tư đại bàng” - Ảnh 3.

Quốc lộ 19 mới kết nối từ quốc lộ 1 đến trung tâm TP Quy Nhơn. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

“Trong vài năm tới, hệ thống kết cấu hạ tầng của Bình Định sẽ hoàn chỉnh đồng bộ khi có 3 trục đường hướng Bắc - Nam gồm đường cao tốc, quốc lộ 1 và đường ven biển cùng hệ thống đường Đông - Tây đã và đang được đầu tư. Đây là một thế mạnh nữa của Bình Định thu hút nhà đầu tư bên cạnh lợi thế về biển”, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định kỳ vọng việc đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng làm hạ tầng giao thông không chỉ nhằm kết nối giao thông đồng bộ, mà còn tạo động lực thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng các địa phương.

Những cung đường này sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải, tăng cường kết nối giao thông theo cả hướng Đông - Tây và Bắc – Nam thu hút. Đồng thời, mở rộng quỹ đất để phát triển đô thị, dịch vụ thương mại, du lịch, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tương lai.

Theo số liệu từ Sở Kế hoạch và đầu tư Bình Định, năm 2021 Bình Định thu hút 93 dự án trong nước với tổng vốn trên 104.340 tỉ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 80,3 triệu USD.

Ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, cho biết: ngoài “thiên thời, địa lợi”, chính sách thu hút đầu tư và cải cách hành chính mạnh mẽ, kết cấu hạ tầng được đầu tư hoàn thiện, kết nối thông suốt giữa các vùng với nhau chính là sự hấp dẫn của Bình Định.

Đột phá từ hạ tầng kết nối, Bình Định thu hút nhiều “nhà đầu tư đại bàng” - Ảnh 4.

MerryLand Quy Nhơn tạo nên một điểm đến cho du khách quốc tế khi cung cấp 15 phân khu phục vụ lưu trú cao cấp.

Với việc nhiều công trình trọng điểm đưa vào sử dụng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đã được khơi thông cùng chính sách trải thảm đỏ thu hút đầu tư, nhiều “đại bàng Việt Nam” đã đáp xuống Bình Định “làm tổ”, trong đó có Tập đoàn Hưng Thịnh.

Kiến tạo “Thành phố bán đảo thương mại – du lịch đẳng cấp” MerryLand Quy Nhơn với những tiện ích độc nhất, lại lựa chọn vị trí độc tôn tại bán đảo tự nhiên hiếm hoi ở Việt Nam, cùng tổng vốn đầu tư giai đoạn I lên tới 57.000 tỉ đồng, Tập đoàn Hưng Thịnh đang hiện thực hóa tầm nhìn đưa du lịch Bình Định vươn tầm Châu Á, khẳng định tầm vóc của phố biển trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Mời tư vấn quốc tế lập quy hoạch chung tỉnh Bình Định

Bình Định đang thuê tư vấn quy hoạch nổi tiếng quốc tế lập quy hoạch chung, đặc biệt là quy hoạch điểm nhấn ven biển để thu hút đầu tư. Trong tương lai, trên dải bờ biển dài 134km của Bình Định sẽ hình thành một số thành phố, gắn với đó là các khu dịch vụ, du lịch, khu công nghiệp, một số khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão phục vụ cho nghề cá.

Bình Định kỳ vọng bứt phá nhờ phát triển hạ tầng Bình Định kỳ vọng bứt phá nhờ phát triển hạ tầng

Là một trong 5 tỉnh thành hạt nhân giúp tăng trưởng và thúc đẩy kinh tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Bình Định đang tập trung phát triển mạnh hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế, du lịch cho toàn tỉnh.

KHANG DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên