09/09/2022 09:30 GMT+7

Đồng Tháp mang hàng trăm sản vật quê hương ra Hà Nội

T.D.V - N.HIỀN
T.D.V - N.HIỀN

Sau các hoạt động lễ hội cá tra, trưng bày sản phẩm xoài, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Đồng Tháp đã đưa hàng trăm sản phẩm OCOP (One commune one product - mỗi xã một sản phẩm) của địa phương ra thủ đô Hà Nội.

Đồng Tháp mang hàng trăm sản vật quê hương ra Hà Nội - Ảnh 1.

Các sản phẩm làm từ hoa sen phong phú, đa dạng được nhiều bạn trẻ quan tâm - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong lễ hội Trung Thu năm 2022 do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp cùng Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức với chủ đề: "Bánh Trung thu và trái cây ba miền".

Nhiều đặc sản của Đồng Tháp được giới thiệu đến người dân thủ đô và du khách quốc tế

Lễ hội là dịp để các doanh nghiệp của Đồng Tháp giới thiệu sản phẩm của mình đến với đông đảo người dân thủ đô và du khách quốc tế.

Góp công lớn trong việc đưa đặc sản địa phương ra thủ đô là ông Huỳnh Kim Khuê - phó giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư Đồng Tháp.

Ông cho biết: "Nhắc đến Đồng Tháp mọi người đã biết ‘Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ’. Đồng Tháp là thủ phủ của đất sen hồng nên các sản phẩm về sen của Đồng Tháp đã đi khắp cả nước. Chúng tôi muốn thông qua sự kiện này một lần nữa giới thiệu các sản phẩm của mình đến với các vùng miền, đặc biệt là thủ đô Hà Nội".

Đồng Tháp mang hàng trăm sản vật quê hương ra Hà Nội - Ảnh 2.

Trà sen, một trong những sản phẩm OCOP đặc trưng của Đồng Tháp - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Là một doanh nghiệp nổi tiếng với các sản phẩm từ hoa sen - loài hoa đặc trưng của Đồng Tháp, bà Nguyễn Thị Lài - giám đốc công ty xuất nhập khẩu Hương sen Việt,  đã mang ra Hà Nội các sản phẩm đa dạng.

"Trong các sản phẩm mang ra thủ đô lần này, sản phẩm tôi yêu thích nhất là trà lá sen vì sen Đồng Tháp có chất riêng của nó và có nhiều công dụng để người mua lựa chọn.

Còn sản phẩm gắn liền với Trung thu tôi nghĩ đó là gừng sấy dẻo sữa ong chúa, mình ăn miếng gừng, uống chén trà và bánh trung thu sẽ rất lý thú.

Sự kiện là cơ hội để cho các doanh nghiệp của Đồng Tháp được giới thiệu các sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước", bà cho biết.

Các gian hàng của Đồng Tháp được trưng bày ngay tại khu vực trung tâm lễ hội với những thuyền trái cây ba miền, gian trái cây Đồng Tháp, gian hàng giới thiệu các sản phẩm từ sen và khu ẩm thực.

Hơn 100 sản phẩm OCOP, đặc sản của địa phương nói riêng và miền Tây nói chung đã nhận được sự quan tâm của người dân thủ đô. Vừa ngắm, vừa chọn mua xoài, chị Lan Anh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: "Rất khó để chọn mua vì quả nào cũng tươi ngon, bình thường mình hay mua tại siêu thị, đây là lần đầu được mua xoài trực tiếp từ gian hàng của địa phương".

Đồng Tháp mang hàng trăm sản vật quê hương ra Hà Nội - Ảnh 3.

Sản phẩm xoài Đồng Tháp được người dân thủ đô yêu thích - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Nỗ lực để tổ chức sự kiện có sự tham gia của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cho những năm tiếp theo

Lễ hội Trung thu 2022 cũng là lần đầu tiên Đồng Tháp mang văn hóa ẩm thực của địa phương ra Hà Nội. Vượt hơn 1700km, việc vận chuyển và bảo quản các món ăn này gặp không ít khó khăn. Bà Phan Mỹ Hạnh, giám đốc Công ty TNHH truyền thông và sự kiện Phương Hạnh, cho biết: "Để đưa các loại bánh dân gian Nam Bộ ra Hà Nội không phải dễ vì chi phí vận chuyển cao, nếu không bảo quản tốt bánh sẽ dễ bị hỏng.

Do chưa quen đường đi, nước bước nên lần này, chúng tôi mang các loại bánh đã làm sẵn ra bằng cách xách tay lên máy bay. Nhưng trong những lần tiếp theo, chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện biểu diễn làm bánh ngay tại thủ đô.

Tôi hi vọng qua những hoạt động như này, các sản phẩm của quê nhà sẽ được người dân miền Bắc và du khách quốc tế biết đến nhiều hơn".

Các món ngon của miền Tây như bún mắm, bánh tét, bánh đúc gân, bánh bò… đều có mặt tại đây, hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân thủ đô và du khách những trải nghiệm mới mẻ trong mùa Trung Thu năm nay.

Đồng Tháp mang hàng trăm sản vật quê hương ra Hà Nội - Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Tạ Quang Đông ghé thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm từ sen Đồng Tháp - Ảnh: HÀ QUÂN

Tuy hoạt động giới thiệu sản phẩm chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày, nhưng đây sẽ là tiền đề để Đồng Tháp có những sự kiện xúc tiến thương mại lớn hơn trong thời gian tới.

Ông Huỳnh Kim Khuê - phó giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư Đồng Tháp - kỳ vọng: "Sau sự kiện này chúng tôi sẽ có đúc rút kinh nghiệm và hi vọng sẽ có sự phối hợp, ký kết các bản ghi nhớ để sau này chúng tôi có thể tổ chức các sự kiện hoành tráng hơn, không chỉ có Đồng Tháp mà có sự tham gia của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Mục đích chính của chúng tôi khi làm xúc tiến thương mại là mang sản phẩm của quê hương miền Tây nói chung, Đồng Tháp nói riêng đến với miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng".

Để tham quan và thưởng thức các đặc sản của Đồng Tháp người dân, du khách có thể ghé qua Trung tâm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội từ nay đến hết ngày 10-9.

Đồng Tháp mang hàng trăm sản vật quê hương ra Hà Nội - Ảnh 5.

Xoài Cao Lãnh được vận chuyển trực tiếp từ địa phương ra Hà Nội bằng máy bay để đảm bảo độ tươi ngon trong điều kiện thời tiết nắng nóng của thủ đô - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đồng Tháp mang hàng trăm sản vật quê hương ra Hà Nội - Ảnh 6.

Thuyền trái cây ba miền thu hút sự chú ý của nhiều bạn nhỏ - Ảnh: HÀ QUÂN

Đồng Tháp mang hàng trăm sản vật quê hương ra Hà Nội - Ảnh 7.

Hơn 100 sản phẩm OCOP được Đồng Tháp mang ra giới thiệu tại lễ hội Trung Thu 2022 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đồng Tháp mang hàng trăm sản vật quê hương ra Hà Nội - Ảnh 8.

Khi đến các gian hàng, du khách sẽ nhận được sự tư vấn trực tiếp của người dân địa phương - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đồng Tháp mang hàng trăm sản vật quê hương ra Hà Nội - Ảnh 9.

Từ muối ớt, bột Sa Đéc đến các sản phẩm làm từ sen được trưng bày sinh động tại lễ hội - Ảnh: HÀ QUÂN

Trung thu này, ăn bánh bò, bún mắm, bánh tét giữa lòng Hà Nội Trung thu này, ăn bánh bò, bún mắm, bánh tét giữa lòng Hà Nội

TTO - Trà sen, bánh bò, bún mắm, bánh tét… những sản vật đặc trưng của thủ phủ sen hồng Đồng Tháp đã có mặt tại Hà Nội trong lễ hội Trung thu năm 2022.

T.D.V - N.HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên