03/07/2021 20:37 GMT+7

Đông Nam Á ghi nhận nhiều kỷ lục buồn ngày 3-7

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Indonesia và Campuchia ghi nhận kỷ lục buồn ngày 3-7 khi tình hình dịch COVID-19 ở Đông Nam Á chưa có dấu hiệu cải thiện. Indonesia đang đứng thứ 16 thế giới với 2,2 triệu ca nhiễm, còn nhiều nước khác có hàng ngàn ca/ngày.

Đông Nam Á ghi nhận nhiều kỷ lục buồn ngày 3-7 - Ảnh 1.

Nhiều người xuất hiện trên bãi biển ở Canggu, đảo Bali, Indonesia ngày 3-7. Số ca nhiễm được dự báo sẽ tiếp tục tăng bất chấp Indonesia đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp và siết chặt biện pháp hạn chế ở đảo Java và Bali - Ảnh: REUTERS

Ngày 3-7, Indonesia - quốc gia đông dân thứ tư thế giới - thông báo ghi nhận 27.913 ca nhiễm mới chỉ trong một ngày. Đây là số ca bệnh COVID-19 cao nhất trong ngày từng được ghi nhận tại xứ sở vạn đảo từ đầu đại dịch COVID-19 tới nay.

Nước này cũng ghi nhận thêm 493 ca tử vong trong 24 giờ. Tổng số ca nhiễm và số ca tử vong do COVID-19 ở Indonesia đã tăng lên lần lượt 2.256.851 (cao nhất Đông Nam Á và cao thứ 16 trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới, theo cập nhật của trang Worldometers lúc 20h30 tối 3-7) và 60.027, theo Bộ Y tế Indonesia.

Cùng ngày, Hãng tin Reuters dẫn lời ông Luhut Pandjaitan, bộ trưởng giám sát phản ứng với COVID-19 của Indonesia, đánh giá hai tuần tới sẽ là giai đoạn quan trọng với Indonesia để kiềm chế dịch.

Biến thể Delta (lần đầu phát hiện ở Ấn Độ) vốn lây nhiễm cao hơn đang lây lan ở Indonesia và đang gây áp lực lên các bệnh viện. Ông Luhut Pandjaitan cảnh báo trong 10 ngày tới, số ca nhiễm có thể tiếp tục tăng bất chấp các biện pháp hạn chế khắt khe đang được áp dụng ở đảo Java và Bali.

Trong khi đó, báo Khmer Times của Campuchia ngày 3-7 chạy dòng tít: "Không thấy cái kết: Lại một ngày chết chóc do COVID-19 kỷ lục với Campuchia khi số ca nhiễm tăng vọt".

Cụ thể, xứ sở chùa tháp ghi nhận kỷ lục 36 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong trực tiếp do COVID-19 ở nước này lên 696. Cũng trong ngày 3-7, số ca nhiễm tăng thêm 948, lên tổng cộng 53.298.

Cùng ngày Thái Lan ghi nhận thêm 6.230 ca nhiễm và 41 ca tử vong trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên lần lượt 277.151 và 2.182 ca, theo báo Bangkok Post.

Trong khi đó, Philippines ghi nhận 5.908 ca nhiễm mới và 90 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên lần lượt 1.430.419 và 25.063.

Ngày 3-7, ông Francisco Duque, bộ trưởng y tế Philippines, nói rằng Philippines vẫn "chưa thoát khỏi nguy hiểm", dù tình trạng lây nhiễm đang chậm đi trong 2 tuần qua. Từ đầu dịch COVID-19 tới nay, quốc gia 110 triệu dân này đã xét nghiệm hơn 14 triệu người.

Còn Malaysia ghi nhận 6.658 ca nhiễm mới và 107 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ. Tại Việt Nam, TTXVN dẫn số liệu từ Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 trong ngày 3-7 cao kỷ lục với 922 ca.

Indonesia: Kỷ lục hơn 14.500 ca một ngày, tổng 2 triệu ca, cao nhất Đông Nam Á Indonesia: Kỷ lục hơn 14.500 ca một ngày, tổng 2 triệu ca, cao nhất Đông Nam Á

TTO - Indonesia ghi nhận 14.536 ca nhiễm mới chỉ trong một ngày và có tổng số ca bệnh COVID-19 đã vượt mốc 2 triệu, cao nhất Đông Nam Á. Chuyên gia nước này đánh giá Indonesia đang đối mặt với "bom hẹn giờ" COVID-19.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên