29/11/2021 19:18 GMT+7

Đồng Nai: Có học sinh mắc COVID-19, 2 trường tạm dừng học trực tiếp

A LỘC
A LỘC

TTO - Sau một tuần thực hiện thí điểm cho học sinh quay trở lại trường học, có 2 trường tại Đồng Nai phải tạm dừng dạy học trực tiếp do phát hiện một số học sinh mắc COVID-19.

Đồng Nai: Có học sinh mắc COVID-19, 2 trường tạm dừng học trực tiếp - Ảnh 1.

Trường THPT Thống Nhất A (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bắt đầu đón học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 22-11 - Ảnh: B.A.

Hai trường phải tạm dừng dạy học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến từ sáng 29-11 gồm THPT Long Khánh (TP Long Khánh) và THCS Suối Cao (huyện Xuân Lộc). Nguyên nhân do một số học sinh tại 2 trường trên được xác định mắc COVID-19.

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Long Khánh, trước đó có một giáo viên tại Trường THPT Long Khánh dương tính với COVID-19 nên toàn bộ học sinh đã được chuyển qua học trực tuyến từ ngày 25-11.

Để đảm bảo an toàn, phòng đã xin ý kiến Thành ủy và UBND TP Long Khánh cho xét nghiệm toàn bộ giáo viên và học sinh vào ngày 27-11. Kết quả phát hiện 5 em học sinh dương tính và 22 học sinh F1 liên quan.

"Các em nhiễm COVID-19 ở 5 lớp khác nhau nên có thể nguồn lây từ bên ngoài, chứ không phải trong trường học", vị lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Long Khánh nhận định.

Cũng theo vị lãnh đạo này, tới thời điểm hiện tại tình hình sức khỏe các em đều bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, nhà trường tạm thời cho các em ở nhà học trực tuyến tiếp tục. Đến cuối tuần này sẽ xem xét lại, nếu không có vấn đề gì thì cho các em trở lại trường học trực tiếp vào tuần sau.

Cùng ngày, Sở GD-ĐT Đồng Nai cho biết có thêm 3 trường trên địa bàn cho học sinh quay trở lại trường học trực tiếp, bao gồm Trường THCS Trần Hưng Đạo (huyện Cẩm Mỹ), Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Trường THCS-THPT Đắc Lua (huyện Tân Phú).

Bên cạnh đó, do chưa đảm bảo các điều kiện nên 3 trường khác chưa thể tổ chức cho học sinh đi học trở lại theo kế hoạch. Cả 3 trường này tiếp tục duy trì dạy học trực tuyến cho học sinh.

Như vậy, đến nay 12 trường trên địa bàn Đồng Nai tổ chức cho học sinh các khối lớp 1, 2, 9, 11 và 12 trở lại trường học trực tiếp.

Như đã đưa tin, ngày 22-11, nhiều trường học trên địa bàn Đồng Nai bắt đầu đón học sinh quay lại trường học trực tiếp sau nhiều tháng gián đoạn do giãn cách xã hội phải học trực tuyến hoặc học qua truyền hình.

Hà Nội lên phương án để học sinh trung học trở lại trường từ 6-12 Hà Nội lên phương án để học sinh trung học trở lại trường từ 6-12

TTO - Chiều 29-11, trao đổi với báo chí, ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy Hà Nội - cho biết Thường trực Thành ủy đã thống nhất chỉ đạo khẩn trương đưa học sinh trung học phổ thông (THPT) trở lại trường.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên