03/08/2020 18:55 GMT+7

Dông lốc phá hơn 200 căn nhà ở Cần Thơ và Sóc Trăng

KHẮC TÂM - BỬU ĐẤU - T. LŨY
KHẮC TÂM - BỬU ĐẤU - T. LŨY

TTO - Ngoài hơn 200 căn nhà bị sập hoặc tốc mái, mưa lớn kèm dông, lốc cũng làm sụp lún trên 50 mét đường giao thông, nhiều ngôi nhà phải di dời khẩn cấp.

Dông lốc phá hơn 200 căn nhà ở Cần Thơ và Sóc Trăng - Ảnh 1.

Một đoạn đường dài 40 mét ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng bị sụp lún - Ảnh: K.T

Chiều 3-8, ông Phạm Tấn Đạo - chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng, cho biết dông, lốc những ngày qua đã làm hơn 100 căn nhà của người dân bị tốc mái hoặc sập hoàn toàn. 

Trong đó, huyện Kế Sách có 30 căn, thị xã Ngã Năm có 33 căn, huyện Mỹ Xuyên có 15 căn, huyện Mỹ Tú có 22 căn và thành phố Sóc Trăng có 2 căn.

"Ngoài các địa phương này, các huyện, thị xã còn lại đang tiếp tục rà soát, tổng hợp những thiệt hại để tỉnh sớm hỗ trợ, giúp người dân ổn định cuộc sống", ông Đạo cho biết.

Dông lốc phá hơn 200 căn nhà ở Cần Thơ và Sóc Trăng - Ảnh 2.

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn chỉ còn trơ lại cột - Ảnh: K.T

Theo ông Đạo, không chỉ bị thiệt hại về nhà cửa, những ngày qua, một số địa phương ven sông Hậu còn xảy ra sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Chỉ tính từ ngày 31-7 đến 1-8, ở huyện Long Phú liên tiếp xảy ra 2 vụ sạt lở. Tại ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng sạt lở làm sụp lún 1 đoạn đường bê tông dài khoảng 40 mét, rộng khoảng 10 mét, sâu khoảng 5 mét. Còn tại ấp Phú Hữu, xã Phú Hữu cũng xảy ra sạt lở 1 đoạn đường đan trước nhà ông Nguyễn Văn Hoàng, dài khoảng 12m, rộng khoảng 5m, sâu khoảng 5m.

"Chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ dọn dẹp, giúp người dân khắc phục tạm thời, di dời đường điện, đường ống dẫn nước, vật dụng ra khỏi nhà; đồng thời di dời nhiều hộ gia đình ở vùng có nguy cơ bị sạt lở tìm nơi trú tránh an toàn", ông Đạo thông tin thêm.

Cần Thơ hứng dông hai ngày liền

Dông lốc phá hơn 200 căn nhà ở Cần Thơ và Sóc Trăng - Ảnh 3.

Cây bật gốc trong cơn mưa giông ngày 2-8 trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - Ảnh: T. LUỸ

Chiều 3-8, ông Nguyễn Quí Ninh - chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ - cho hay đã tạm ứng 200 triệu đồng cho huyện Thới Lai và quận Ô Môn để hỗ trợ cho người dân có nhà sập, tốc mái.

Thống kê chưa đầy đủ, chỉ trong hai ngày 2 và 3-8, trên địa bàn Cần Thơ, mưa dông, lốc xoáy đã làm 100 căn nhà bị sập, tốc mái, xiêu vẹo, trong đó 12 căn nhà bị sập. Địa phương có người bị sập nhà, tốc mái nhiều nhất là huyện Thới Lai với 41 căn, tiếp đó là quận Ninh Kiều 17 căn, huyện Phong Điền 16 căn, quận Ô Môn 9 căn...

Ngoài ra, các trận mưa to kèm theo dông lốc còn làm ngã nhiều cây xanh, trụ điện, các biển quảng cáo. Rất may chưa ghi nhận thương vong về người.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, trong những ngày qua, do ảnh hưởng bởi rìa phía nam hoàn lưu bão số 2, kết hợp gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên trên địa bàn TP xuất hiện mưa trên diện rộng. Trong đó, lượng mưa đo được trong 24 giờ, từ sáng 2-8 đến sáng 3-8, là hơn 45mm, cao hơn 10mm so với ngày trước đó. Ở quận Ninh Kiều, có thời điểm xuất hiện gió giật lên đến 19m/s (cấp 8).

Theo dự báo, trong 10 ngày tới, TP Cần Thơ tiếp tục xuất hiện hiện tượng thời tiết xấu, đặc biệt từ ngày 6 đến 8-8 sẽ có mưa to. Trong cơn mưa thường kèm theo dông lốc, sấm sét rất nguy hiểm, người dân cần chú ý đề phòng khi ra ngoài hoặc khi lưu thông trên đường.

An Giang: 2 người bị thương, trên 7.100ha lúa bị đổ, ngã

Chiều 3-8, ông Lương Huy Khanh - chi cục trưởng Chi cục Thủy Lợi, chánh văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang - cho biết do ảnh hưởng của bão số 2, từ ngày 31-7 đến 3-8, một số khu vực ở An Giang có mưa vừa đến mưa to kèm dông lốc, ảnh hưởng nhiều nhà cửa, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng.

Thống kê ban đầu có 2 người bị thương do cây ngã tại TP Châu Đốc, 19 căn nhà bị sập và tốc mái, trên 7.100 ha lúa bị đổ ngã...

photo-1

Một nhà dân ở huyện Thoại Sơn bị tốc mái một phần trong cơn mưa chiều qua - Ảnh: BỬU ĐẤU

Hiện tại, các ngành chức năng tỉnh An Giang đã và đang chỉ đạo các xã đến địa phương thăm hỏi, động viên người dân. Đồng thời huy động lực lượng tại chỗ công an, quân sự xã cùng với người dân địa phương hỗ trợ, giúp hộ dân bị thiệt hại di dời tài sản, dọn dẹp và sửa chữa lại nhà cửa sớm ổn định chỗ ở.

Đặc biệt, các địa phương đang khai thông các kênh, mương nội đồng để thoát nước từ ruộng ra ngoài hạn chế ngập úng. Đối với vùng trũng, địa phương đang lắp máy bơm để bơm nước ra chống úng, đồng thời thống kê thiệt hại đối với diện tích sản xuất nông nghiệp.

Mưa lũ sau bão số 2 cuốn trôi cầu, đập, hàng trăm hộ dân Thanh Hóa bị cô lập Mưa lũ sau bão số 2 cuốn trôi cầu, đập, hàng trăm hộ dân Thanh Hóa bị cô lập

TTO - Mưa lớn kéo dài, nước sông Lò, sông Luồng sau cơn bão số 2 dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi cầu tạm ở bản Lầm, xã Trung Tiến và đập tạm ở bản Bo Hiềng, xã Na Mèo, huyện biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa), khiến hàng trăm hộ dân đang bị cô lập.

KHẮC TÂM - BỬU ĐẤU - T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên