18/07/2021 18:55 GMT+7

Đồng loạt trồng cây, xây cầu trong ngày cao điểm tình nguyện

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Hàng ngàn cây xanh, công trình 'Thắp sáng đường quê', xây cầu nông thôn, dựng sân trường được thực hiện trong ngày cao điểm 'Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới'.

Đồng loạt trồng cây, xây cầu trong ngày cao điểm tình nguyện - Ảnh 1.

Chung tay xây cầu nông thôn mới trong ngày cao điểm tình nguyện - Ảnh: Trung ương Đoàn

Ngày 18-7, nhiều tỉnh, thành đoàn trên cả nước đồng loạt khởi động ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới", khởi động chương trình "Vì một Việt Nam xanh" giai đoạn 2021 - 2025 và chương trình "Trồng 100 triệu cây xanh".

Do điều kiện dịch COVID-19, năm nay lễ ra quân cấp trung ương được ủy quyền cho Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa tại huyện Bạch Thông.

Cụ thể, triển khai xây cầu Nà Búng có chiều dài 15m, trồng hàng ngàn cây hoa sim và hoa ban, xây dựng công trình "Thắp sáng đường quê" tại xã Nghĩa Tá, đổ bê tông sân trường, lắp công trình nước sạch, công trình cột chống sét.

Đồng loạt trồng cây, xây cầu trong ngày cao điểm tình nguyện - Ảnh 2.

Sân trường đẹp cho em trong ngày tình nguyện - Ảnh: Trung ương Đoàn

Cùng với đó, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân; tập huấn hướng dẫn người dân về phân loại, xử lý rác thải; vệ sinh môi trường nông thôn. Bên cạnh đó, lực lượng tình nguyện tham gia hội nghị tập huấn kiến thức ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường cho người dân.

Dịp này, Trung ương Đoàn hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn trồng 2 tuyến đường cây xanh trị giá 100 triệu đồng; hỗ trợ điểm triển khai các tuyến đường cây tại các tỉnh Phú Thọ, Đồng Tháp, mô hình vườn ươm tại Nghệ An, Hòa Bình, Đắk Lắk.

Đồng loạt trồng cây, xây cầu trong ngày cao điểm tình nguyện - Ảnh 3.

Tình nguyện viên triển khai hàng loạt hoạt động ý nghĩa sau lễ ra quân hưởng ứng ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới - Ảnh: Trung ương Đoàn

Ngay sau lễ ra quân cấp trung ương, đồng loạt các tỉnh thành, đoàn trên cả nước triển khai làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn, đường trục chính nội đồng, cầu dân sinh, thắp sáng đường giao thông nông thôn, nạo vét hệ thống kênh mương thủy lợi...

Tình nguyện viên: Đảo quân để có 'sức chiến đấu' Tình nguyện viên: Đảo quân để có "sức chiến đấu"

TTO - Tính đến ngày 11-7, TP.HCM có 17 bệnh viện điều trị COVID-19, ước tính gần 20.000 giường.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên