14/03/2012 19:15 GMT+7

Động đất 6,8 độ richter, Nhật cảnh báo sóng thần

NGUYÊN PHẠM (Theo AP, AFP)
NGUYÊN PHẠM (Theo AP, AFP)

TTO - Ngày 14-3, sau khi xảy ra trận động đất 6,8 độ Richter ở ngoài khơi bờ biển đông bắc, Nhật đã cảnh báo sóng thần cao khoảng 0,5m có thể xảy ra. Hiện chưa có thông tin về những thiệt hại do động đất gây ra.

Núi lửa phun trào mạnh tại Nhật BảnNước Nhật mặc niệm nạn nhân sóng thần

2xSndBQY.jpgPhóng to

Khu vực đảo Hokkaido, nơi xảy ra trận động đất 6.8 độ Richter hôm nay - Ảnh: ibnlive

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho hay tâm chấn trận động đất nằm ở độ sâu 26km so với thềm đại dương, cách khu vực Kurshiro, đảo Hokkaido khoảng 235km về phía nam.

Những rung chấn đầu tiên xảy ra lúc 16g40 hôm nay theo giờ Việt Nam.

Ngay sau khi trận động đất xảy ra, chính quyền Nhật ban bố một cảnh báo về trận sóng thần cao khoảng 0,5m xảy ra ở hai tỉnh Aomori và Iwate.

Người dân sống ở gần khu vực bờ biển được kêu gọi nhanh chóng sơ tán.

Iwate cũng là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận động đất 9 độ Richter năm ngoái.

Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương ở Hawaii cho biết hiện chưa có mối đe dọa sóng thần ở Thái Bình Dương.

Ngoài ra, theo Reuters, một trận động đất nhẹ 6,1 độ Richter cũng xảy ra ở miền đông Tokyo, không có thương vong hay thiệt hại nào. Ban đầu cảnh báo sóng thần cũng được đưa ra nhưng sau đó cảnh báo này đã được dở bỏ.

Trong khi đó, núi lửa Sakurajima tại miền Nam Nhật Bản lại một lần nữa phun trào, bắn đất đá và tro bụi ra khoảng gần 2km các khu vực xung quanh.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho hay tính đến hôm qua 13-3, núi lửa Sakurajima đã bước sang ngày hoạt động thứ hai và là lần phun trào mạnh mẽ nhất kể từ năm 2009.

NGUYÊN PHẠM (Theo AP, AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên