15/06/2019 21:47 GMT+7

Đồn phó biên phòng Bình Hiệp bị bắn đã tử vong

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ, một nạn nhân bị thương khá nặng đã tử vong là đồn phó Vũ Hào Hiệp, cấp hàm đại úy. Như vậy tính đến thời điểm này, có tổng cộng 4 người nhập viện vì liên quan đến vụ nổ súng trên.

Đồn phó biên phòng Bình Hiệp bị bắn đã tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường trước Đồn biên phòng Bình Hiệp vào chiều 15-6. Ảnh: Cộng đồng Long An

Vụ việc đau lòng trên xảy ra tại đồn biên phòng Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An vào chiều 15-6.

Theo đó đại úy Hiệp là người bị bắn đầu tiên trước khi thượng úy Triết bị bắn vào chân. Đại úy Hiệp bị bắn bị thương nặng ở ngực, bụng và vùng xương chậu. 

Tuy nhiên khi đó, nghi can Đạt vẫn cố thủ nên không thể cấp cứu. 

Nguồn tin này cho biết thêm hiện nghi can Đạt đã tử vong. 

 Sau khi nghi can Đạt tự sát, lực lượng chức năng tiếp cận thì đồn phó Hiệp đã ngưng tim. 

Hiện thi thể đang được đem về Bệnh viện Đa khoa thị xã Kiến Tường.

Đồn phó biên phòng Bình Hiệp bị bắn đã tử vong - Ảnh 2.

Đồn biên phòng ảnh chụp lúc 22h. Hiện vẫn còn một số người dân tụ tập trước đồn để theo dõi vụ việc - Ảnh: S.LÂM

Trong khi đó theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa thị xã Kiến Tường cho biết: chiều nay, bệnh viện này tiếp nhận tổng cộng 4 nạn nhân liên quan đến vụ việc tại Đồn biên phòng Bình Hiệp.

Ngoài đồn phó Hiệp bị tử vong trước khi vào viện và hai nạn nhân đã chuyển lên bệnh viện đa khoa Long An. Hiện vẫn còn một nạn nhân bị thương ở trán đang ở bệnh viện thị xã Kiến Tường để chữa trị. 

Hai chiến sĩ bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên