16/11/2018 16:02 GMT+7

Đón không khí lạnh, miền Bắc sắp chuyển rét

M.HẢI
M.HẢI

TTO - Ở phía bắc Trung Quốc có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo khoảng đêm 18-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng không khí lạnh nén rãnh áp thấp, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió yếu trên cao vẫn tồn tại trên khu vực Bắc Bộ, từ đêm 16-11 miền Bắc có mưa, mưa rào và dông rải rác.

Đợt mưa này khả năng kéo dài khoảng 3 ngày tới, riêng khu vực vùng núi một số địa phương có ngày xảy ra mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh.

Vùng đồng bằng gió chuyển hướng đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Ngày 19-11, miền Bắc chuyển rét nhẹ và chỉ kéo dài khoảng 2 ngày. Sau trời lạnh vào đêm và sáng, vùng núi trời rét.

Phía đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất giảm đến 18 - 20 độ C, vùng núi 14 - 16 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm xuống 10 - 12 độ C. Phía tây Bắc Bộ phổ biến 18 - 20 độ C, vùng cao 13 - 15 độ C, Sa Pa (Lào Cai) chuyển rét hại 11 - 13 độ C.

M.HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên