05/11/2021 11:50 GMT+7

Đón khách quốc tế nghỉ đông ở Khánh Hòa: Hướng dẫn cần nhanh hơn kẻo lỡ thời điểm vàng

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Liên quan đến việc Khánh Hòa đón hàng ngàn du khách quốc tế nhưng phải chờ hướng dẫn của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, nhiều doanh nghiệp cho rằng hiện đang là mùa khách quốc tế đang chờ đến Việt Nam nghỉ đông, chậm là mất cơ hội.

Đón khách quốc tế nghỉ đông ở Khánh Hòa: Hướng dẫn cần nhanh hơn kẻo lỡ thời điểm vàng - Ảnh 1.

Bãi Dài ở Khánh Hòa có nhiều lợi thế đón khách quốc tế đến nghỉ đông - Ảnh tư liệu

Có lợi thế nhưng không được tận dụng

Lợi thế rất lớn để Khánh Hòa đón khách quốc tế là khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh (bãi Dài) biệt lập hoàn toàn với khu dân cư, hiện có 12 resort đang hoạt động với công suất 6.000 phòng, đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Đại diện Alma Resort, một trong những khu resort tại đây, cho biết các khu nghỉ dưỡng tại bãi Dài có đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, lại nằm tách biệt, dễ dàng cho công tác quản lý, theo dõi trong việc phòng chống dịch. Hơn nữa, nơi này rất gần với sân bay quốc tế Cam Ranh (8km), giúp cho việc đưa đón du khách thuận lợi, với thời gian ngắn và khép kín.

"Hiện nay, du khách quốc tế đang có xu hướng nghỉ dưỡng tại chỗ. Khách Nga, châu Âu có thói quen nghỉ dưỡng dài ngày. Chủ yếu họ sẽ sử dụng các dịch vụ ăn uống, vui chơi, phơi nắng… tại khu nghỉ dưỡng. Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các dịch vụ tiện ích để đón khách và làm hài lòng du khách" - đại diện Alma Resort nói.

Đại diện Cam Ranh Riviera, một trong những khu nghỉ dưỡng tại đây, cho biết hiện khu này mở cửa đón khách vào 3 ngày cuối tuần, phần lớn khách đến với đơn vị là khách nội tỉnh. Việc mở cửa trở lại là bước chuẩn bị để đón khách quốc tế, tạo điều kiện để nhân viên đi làm lại, đồng thời đào tạo, kiểm tra đội ngũ.

Tuy nhiên, hiện khu nghỉ dưỡng đang "ngóng"  hướng dẫn cụ thể từ Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, để biết khách có "hộ chiếu vắc xin" khi đến resort có phải cách ly 7 ngày hay không, cùng những quy định chi tiết khác...

Đón khách quốc tế nghỉ đông ở Khánh Hòa: Hướng dẫn cần nhanh hơn kẻo lỡ thời điểm vàng - Ảnh 2.

Từ tháng 11 các quốc gia như Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản có nhu cầu sang Việt Nam nghỉ dưỡng rất lớn - Ảnh: MINH CHIẾN

Nhanh hơn để tận dụng "thời điểm vàng"

Trong khi đó, ông Lê Văn Nghĩa - giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Nhật Minh - cho biết từ tháng 11, thời tiết ở Nga rất lạnh, nên lượng khách của nước này có nhu cầu đến Khánh Hòa tắm biển, phơi nắng rất lớn. 

Thời gian này tại Nhật Bản, Hàn Quốc do ảnh hưởng mùa đông nên các sân golf tại đây cũng đóng cửa. Khách tại hai nước này cũng tìm đến Khánh Hòa để tránh đông và chơi golf. Vì vậy, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch cần sớm ban hành quy định đón khách quốc tế, để tận dụng thời điểm "vàng" này.

Hầu hết các công ty du lịch lưu trú, lữ hành hiện vẫn đang tiếp tục "ngóng" thông tin từ Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, vì phải có quy định cụ thể, phía các doanh nghiệp mới thông báo cho các đối tác và thống nhất được phương án đón khách quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa - cho biết, sở cũng đang chờ bộ. Để chuẩn bị đón du khách quốc tế, hơn 18.000 nhân viên hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19. 

Nhiều công ty du lịch quốc tế sẽ chọn đến Thái Lan, Singapore nếu không đến được Việt Nam

Ông Trần Duy Thắng - tổng giám đốc Công ty du lịch Thiên Nhân Travel - cho biết, giai đoạn cuối năm khách quốc tế có nhu cầu du lịch cao, nhất là các nước châu Âu, Hàn Quốc... Hiện tại, Việt Nam vẫn chưa mở cửa nên nhiều công ty du lịch tại nước ngoài đã thay đổi lộ trình chọn những quốc gia đã cho phép đón khách quốc tế như Thái Lan, Singapore… Đây là những quốc gia có khí hậu, giá thành dịch vụ ở mức vừa phải tương tự Việt Nam.

"Nếu chúng ta chậm mở cửa thì khách quốc tế tiếp tục đến Thái Lan, Singapore" - ông Thắng nói.

Mở cửa du lịch: Có khách nhưng không nhiều, 2024 mới mong hồi phục hoàn toàn Mở cửa du lịch: Có khách nhưng không nhiều, 2024 mới mong hồi phục hoàn toàn

TTO - Lãnh đạo các công ty du lịch lữ hành quốc tế dự báo khả năng phục hồi của du lịch Việt Nam so với năm 2019 là khoảng 30-40% vào năm 2022, và 70% năm 2023. Dù có khách đến, nhu cầu với thị trường Việt Nam sẽ thấp hơn các điểm đến khác.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên