24/12/2020 10:06 GMT+7

Đón Giáng sinh đơn giản, tiết kiệm vì ảnh hưởng dịch COVID-19

MINH PHƯỢNG - BÌNH MINH
MINH PHƯỢNG - BÌNH MINH

TTO - Những ngày này, không khí Giáng sinh tràn ngập ở các xóm đạo, đường phố cũng như các trung tâm thương mại, khu mua sắm ở TP.HCM. Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Giáng sinh năm nay trầm lắng hơn mọi năm.

Đón Giáng sinh đơn giản, tiết kiệm vì ảnh hưởng dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Các em nhỏ chụp hình giáng sinh ở lễ hội mùa đông diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM - Ảnh: M.PHƯỢNG

Nhiều bạn trẻ đón Giáng sinh đơn giản bằng cách rủ nhau xuống phố chụp hình, lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2020. Năm nay, một địa điểm mới được nhiều bạn trẻ "rỉ tai" ghé chơi là lễ hội mùa đông Winter Sonata - Tuyết đầu mùa ở Nhà văn hóa Thanh niên (Q.1, TP.HCM).

Trải nghiệm "châu Âu giữa lòng Sài Gòn"

Mọi người mặc áo ấm, đeo khăn choàng, đội mũ len đến trải nghiệm "Giáng sinh trời Tây" ngay giữa lòng TP.HCM với cái lạnh 10 độ. 

Ngoài ra, nơi này hút khách tham quan còn vì không gian được trang trí công phu với rất nhiều tiểu cảnh cùng vô số góc đẹp sống ảo, như cây thông lấp lánh ánh đèn, người tuyết cao sừng sững, xe tuần lộc, đồi ước nguyện... Các tiểu cảnh như dẫn mọi người lạc vào xứ sở của những ngôi làng đầy tuyết trắng.

Khoác tay người yêu dạo bước, liên tục xuýt xoa vì lạnh, Huỳnh Kim My (21 tuổi) cho biết rất hào hứng khi được người yêu rủ đến đây chơi. Trải nghiệm cái lạnh giữa lòng Sài Gòn trong mùa Giáng sinh này là điều thú vị và lãng mạn với My. 

Những năm trước, dịp Giáng sinh My cùng nhóm bạn đi xóm đạo và các trung tâm thương mại để chụp hình. Năm nay có người yêu, cô bạn sẽ cùng người yêu lưu giữ những kỷ niệm đẹp qua các bức hình. 

"Ở đây phải mua vé (người lớn 100.000 đồng, trẻ em 70.000 đồng - PV) nhưng coi trên mạng thấy đẹp, tò mò nên tụi mình ghé thử. Mình cảm thấy khá hay, với những ai thích chụp hình thì đến đây là... đúng chỗ rồi" - My cười cho biết.

Nhiều nhóm bạn cả nam và nữ cùng "lên đồ" đến đây tham quan, chụp ảnh. Mỹ Ngân (18 tuổi, sinh viên) cho biết cách đây một tuần nhóm đã hẹn nhau và tìm chỗ đẹp để đi chơi, chụp hình. Ngoài tòa nhà Diamond Plaza, Vincom (Q.1)... thì nhóm chọn địa điểm này. 

Khoác chiếc áo len xinh xắn kiểu Hàn Quốc, Ngân hào hứng: "Mình chưa được đến xứ lạnh, cũng chưa ngắm tuyết bao giờ, TP.HCM thì nóng quanh năm nên mình ít có dịp diện đồ đông. Ở đây nhìn cứ như châu Âu nên nhóm định chụp một bộ ảnh thật đẹp" - Ngân nói.

Vui chơi không quên tiết kiệm

Những ngày này, các trung tâm thương mại lớn ở quận 1, TP.HCM và nhiều cửa hàng lớn nhỏ đã trang hoàng cây thông và tiểu cảnh mừng Giáng sinh. 

Dạo quanh các con phố, những ánh đèn lấp lánh và rực rỡ khiến bất cứ vị khách nào ghé ngang cũng muốn dừng chân ngắm nhìn. Tuy vậy, Giáng sinh năm nay dường như lặng lẽ hơn mọi năm vì dịch COVID-19. Nhiều bạn trẻ chỉ xuống phố cảm nhận không khí, chụp ảnh kỷ niệm và hạn chế tiêu xài, mua sắm.

Tại Trung tâm thương mại Takashimaya (quận 1), các tiểu cảnh giáng sinh được dựng bên ngoài tòa nhà đã thu hút số lượng lớn khách đến tham quan, chụp ảnh. 

Cả góc đường nhộn nhịp hẳn lên với sự xuất hiện của nhiều cây thông giáng sinh đủ màu sắc và cả một ngôi nhà nhỏ bằng kính được thiết kế như quả cầu tuyết. 

Ngọc An (quận Bình Thạnh) cho biết cô cùng hai người bạn thân có thói quen mua sắm quần áo đẹp vào mỗi dịp Giáng sinh để chụp ảnh, sau đó sẽ mở tiệc ăn uống tại nhà của một thành viên trong nhóm. 

Tuy nhiên, năm nay An gặp nhiều khó khăn trong công việc và tài chính do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài nên phải học cách gói ghém chi tiêu, chỉ tập trung cho những nhu cầu cần thiết. Giáng sinh này cô chỉ cùng bạn đến đây để chụp ảnh, hòa vào không khí Giáng sinh.

"Thú thật, ban đầu tôi có buồn chứ vì là con gái mà, ai lại chẳng muốn sắm sửa để "diện" đẹp vào những dịp đặc biệt. Tuy vậy, tôi nghĩ tiết kiệm một chút cũng không sao, miễn được đi chơi cùng bạn bè cũng vui rồi", An nói.

Tại Trung tâm thương mại Aeon Mall (Q.Tân Phú), điểm nhấn thu hút khách tham quan ngoài tiểu cảnh còn là những gian hàng bán đồ trang trí giáng sinh, quần áo, phụ kiện... đa dạng, đầy màu sắc. 

Với giá dao động từ 79.000 đồng, khách hàng đã có thể "ẵm" về cho mình một cây thông Noel mini xinh xắn phủ đầy tuyết trắng hay các loại gấu bông, hình dán, vòng nguyệt quế... mang chủ đề Giáng sinh với giá dao động từ 29.000 - 300.000 đồng. 

Tuy nhiên, rất nhiều bạn trẻ chọn cách giảm bớt mua sắm, thay vào đó dạo quanh các trung tâm thương mại chụp ảnh. Bớt chi tiêu, dành nhiều thời gian hơn cho những giá trị về tinh thần là điểm chung của những người trẻ vui Giáng sinh mùa COVID-19.

Không chỉ cặp đôi, nhóm bạn mà nhiều gia đình dẫn con nhỏ đến đây vui chơi. Chị Nguyễn Thị Kim Thoa (30 tuổi, quận Bình Thạnh) cùng chồng dẫn theo các con và cháu đến đây chơi Giáng sinh. Bốn bé liên tục đùa vui thích thú.

Chị cho biết sợ phải chen chúc nên hai vợ chồng tranh thủ "né" ngày lễ và ngày cuối tuần để dẫn các bé đi chơi. "Tụi nhỏ khoái lắm, cho đến mấy chỗ đông vui vầy là la hét rần rần à" - chị Thoa nói.

Giáng sinh ấm áp cho người vô gia cư Giáng sinh ấm áp cho người vô gia cư

TTO - Đúng 19h tối, nhiều bạn trẻ còn mang trên mình bộ đồng phục chỗ làm, thậm chí có bạn học sinh chỉ vừa tan buổi học đã vội vàng chạy đến để kịp chuyến từ thiện cùng mọi người.

MINH PHƯỢNG - BÌNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên