30/05/2022 19:41 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam tập trung trở lại, có nhiều gương mặt trẻ

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Chiều 30-5, tại Hà Nội, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã tập trung trở lại, bắt đầu hành trình mới, bảo vệ ngôi vô địch giải nữ AFF Cup 2022. Sau thời gian tập luyện ở Hà Nội, toàn đội sẽ lên đường sang Pháp tập huấn từ ngày 27-6 đến 2-7.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập trung trở lại, có nhiều gương mặt trẻ - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải nữ AFF Cup 2022 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Trước buổi tập, HLV Mai Đức Chung cho biết mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là bảo vệ thành công ngôi vô địch đã giành được hồi tháng 7-2019 tại Thái Lan. Bên cạnh đó, đội tiếp tục chắt lọc ra những nhân tố trẻ để có lứa kế cận thật tốt, hướng tới mục tiêu xa hơn là World Cup 2023.

"Tôi sẽ nhắn nhủ với toàn đội, những thành tích đã đạt được rất tốt, nhưng người ta nói, đạt được thành tích đã khó, giữ được thành tích lại càng khó hơn. Tôi muốn các bạn quên đi những thành tích vừa qua. Đừng ngủ quên trên chiến thắng và tiếp tục nhiệm vụ. Đây là một giải đấu nhỏ ở khu vực Đông Nam Á thôi. Mai kia chúng ta phải tiến xa hơn nữa", ông Chung nói.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Mai Đức Chung cho gọi 28 cầu thủ, trong đó có nhiều gương mặt trẻ, lần đầu lên tuyển bên cạnh số cầu thủ vừa trải qua kỳ SEA Games 31 thành công khi bảo vệ được tấm huy chương vàng.

Theo kế hoạch, các cô gái kim cương sẽ tập luyện đến ngày 25-6 tại Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội. Sau đó toàn đội sẽ lên đường sang Pháp tập huấn từ ngày 27-6 đến 2-7 theo lời mời từ Liên đoàn Bóng đá nước này.

Tại Pháp, dự kiến tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với tuyển nữ Pháp vào ngày 1-7. Kết thúc chuyến đi Pháp, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bay thẳng sang Philippines tham dự giải nữ AFF Cup 2022 từ ngày 2-7 đến 14-7.

Tại AFF Cup 2022, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B chung với Myanmar, Timor Leste, Campuchia và Lào. Trong số này, chỉ có Myanmar là đội bóng khó chịu nhất với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung.

Ở bảng A sẽ chứng kiến sự cạnh tranh căng thẳng của ba đội mạnh là Thái Lan, Philippines và Úc. Ba đội còn lại của bảng đấu này là Indonesia, Malaysia và Singapore tuy không mạnh nhưng cũng có thể tạo ra bất ngờ.

Trước buổi tập đầu tiên trong lần tập trung này, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận món quà khích lệ tinh thần từ ông Phạm Thanh Hùng - ủy viên ban chấp hành, trưởng ban bóng đá nữ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Theo đó, mỗi cầu thủ sẽ được nhận 2 đôi giày, các thủ môn sẽ được thêm 2 đôi găng tay mới nhất, chất lượng nhất để bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi hậu tại AFF Cup 2022.

Cũng trong buổi gặp mặt này, ông Trần Quốc Tuấn - quyền chủ tịch VFF - phát biểu động viên tinh thần toàn đội: "Những nhiệm vụ còn lại trong năm 2022 cũng như năm 2023 cũng vô cùng nặng nề, đòi hỏi mỗi thành viên của đội phải phát huy hết năng lực của bản thân, nêu cao tinh thần đoàn kết, thi đấu hết sức mình mới có thể giữ vững và đạt được những thành tựu lớn hơn.

VFF với vai trò quản lý của mình, sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ, chuẩn bị những kế hoạch tập trung chu đáo và tập huấn chất lượng để đội tuyển nữ có được sự chuẩn bị tốt nhất, hướng tới mục tiêu tham dự World Cup 2023".

Danh sách tập trung đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị AFF Cup 2022:

Khổng Thị Hằng, Trần Thị Kim Thanh, Lại Thị Tuyết, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Phạm Hoàng Quỳnh, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Bích Thùy, Huỳnh Như, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Phạm Hải Yến, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Trúc Hương, Lương Thị Thu Thương, Trần Thị Thùy Trang, Trần Thị Hải Linh, Trần Thị Thu Thảo, Phạm Thị Lan Anh, Trần Thị Thu Xuân, Đào Thị Kiều Oanh, Châu Thị Vang, Trần Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Mỹ Anh.

Tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng dễ, Thái Lan chạm trán Philippines, Úc ở Giải nữ Đông Nam Á Tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng dễ, Thái Lan chạm trán Philippines, Úc ở Giải nữ Đông Nam Á

TTO - Theo kết quả bốc thăm Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á hôm 28-5, tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng B với các đối thủ tương đối nhẹ nhàng. Vì vậy, cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam là rộng mở.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên