02/02/2022 15:26 GMT+7

Đợi gần 2 tiếng đồng hồ để đi cáp treo lên đỉnh 'nóc nhà miền Tây'

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 2-2 (mùng 2 Tết), các ngả đường đổ về Núi Cấm - 'nóc nhà miền Tây' - tấp nập người du xuân để tham quan, cúng viếng đầu năm. Rất nhiều du khách phải xếp hàng ròng rã gần 2 tiếng đồng hồ mới đi được cáp treo.

Đợi gần 2 tiếng đồng hồ để đi cáp treo lên đỉnh nóc nhà miền Tây - Ảnh 1.

Hàng ngàn người phải chờ đợi hàng giờ liền để được đi cáp treo lên đỉnh núi Cấm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Hiện nay có 3 lựa chọn để đi lên đỉnh Núi Cấm gồm đi cáp treo, xe lữ hành hay xe honda đò của khu du lịch.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại khu du lịch cáp treo Núi Cấm, hàng ngàn người xếp hàng ròng rã chờ đợi được đi cáp treo lên đỉnh núi. Giá cáp treo cũng tăng 20.000 đồng/vé/ người so với năm 2020. 

Cụ thể, giá vé khứ hồi đối với người lớn là 200.000 đồng/vé, trẻ em là 100.000 đồng/vé. Giá cáp treo một chiều đi lên đối với người lớn là 140.000 đồng, trẻ em là 80.000 đồng. Riêng chiều xuống đối với người lớn là 120.000 đồng và trẻ em là 60.000 đồng.

Đợi gần 2 tiếng đồng hồ để đi cáp treo lên đỉnh nóc nhà miền Tây - Ảnh 2.

Nhiều lúc, cáp treo Núi Cấm quá tải lượng khách - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Gia đình chị ở xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, rất gần khu du lịch này nhưng chị phải đợi hơn 2 tiếng đồng hồ mới đi được cáp treo lên đỉnh núi tham quan cùng gia đình. Tưởng đi sớm về sớm nhưng không ngờ lượng khách đông quá" - chị Nèang Sóc Chol, ngụ xã Tân Lợi. nói.

Dù mới hơn 10h, tại các địa điểm nổi tiếng của Núi Cấm như chùa Phật Lớn, tượng Phật Di Lặc, chùa Vạn Linh và lòng hồ Thủy Liêm... đã có hàng ngàn người tham quan, cúng viếng.

Đang cùng gia đình ăn cơm bên hồ Thủy Liêm, anh Nguyễn Văn Sang, ngụ huyện Lấp Vò (Đồng Tháp), vui vẻ nói: "Tôi thấy Núi Cấm bây giờ đổi thay, phong cảnh đẹp và có nhiều dịch vụ cho du khách lựa chọn. Tôi và gia đình đi núi để cầu bình an cho gia đình và người thân, đặc biệt mong muốn vượt qua đại dịch để mọi người bình an".

Tuy nhiên, do lượng du khách đổ về quá đông, một số người đã bị kẻ xấu giật dây chuyền tại chùa Phật Lớn ở đỉnh Núi Cấm. Rất may lực lượng chức năng và nhân dân phát hiện kịp thời, bắt giữ 6 người liên quan.

Cận cảnh nhóm cướp giật dây chuyền trước cửa chùa Phật Lớn bị nhóm du khách và bảo vệ bắt quả tang - Video: BỬU ĐẤU

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Đinh Văn Chắc - giám đốc Khu du lịch Núi Cấm - cho biết tính đến 12h ngày mùng 2, Khu du lịch Núi Cấm đã đón trên 14.000 lượt khách đến tham quan, cúng viếng tại Núi Cấm trong 2 ngày Tết. 

Trong dịp Tết này, đơn vị đã đầu tư quảng trường, hệ thống đèn, cầu đỏ, cây xanh, hoa kiểng, tiểu cảnh xung quanh hồ, làm lại mới hơn 80% đường lên đỉnh núi. Đặc biệt, đơn vị lắp đặt 26 camera để đảm bảo an ninh trật tự xung quanh hồ Thủy Liêm.

Đợi gần 2 tiếng đồng hồ để đi cáp treo lên đỉnh nóc nhà miền Tây - Ảnh 4.

Trong 2 ngày Tết, trên 12.000 khách đi cáp treo Núi Cấm - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Đây là tín hiệu khả quan đối với ngành du lịch. Nhờ đường tỉnh 948 làm xong nên du khách về đây đông đúc hơn nhưng không xảy ra tình trạng kẹt đường. Nếu so với Tết năm 2020, lượng khách đến Khu du lịch Núi Cấm tăng 1.200 người, còn so với năm 2021 là tăng gần 900 người", ông Chắc nói.

Còn ông Lý Thanh Sang - giám đốc Khu du lịch cáp treo Núi Cấm - cho biết trong ngày mùng 1 đơn vị đón trên 5.000 người và trong ngày mùng 2 có trên 6.000 người đi cáp treo. "Nếu so với bình thường, lượng khách đi cáp treo Núi Cấm đã đạt trên 70% so với năm 2020. Đây là tín hiệu khả quan đối với ngành du lịch. Hy vọng vài ngày tới lượng khách sẽ đến đông đúc hơn, đưa ngành du lịch trở lại cuộc sống bình thường sau thời gian dài ngủ đông", ông Sang nói thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận được:

Đợi gần 2 tiếng đồng hồ để đi cáp treo lên đỉnh nóc nhà miền Tây - Ảnh 5.

Quảng trường tại hồ Thủy Liêm ở đỉnh Núi Cấm mới được đưa vào sử dụng tạo điểm nhấn cho khu du lịch - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đợi gần 2 tiếng đồng hồ để đi cáp treo lên đỉnh nóc nhà miền Tây - Ảnh 6.

Du khách check-in tại tượng Phật Di Lặc ở đỉnh Núi Cấm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đợi gần 2 tiếng đồng hồ để đi cáp treo lên đỉnh nóc nhà miền Tây - Ảnh 7.

Du khách thích thú khi xem và cho cá ăn tại cầu Đen bắc từ chùa Phật Lớn qua khu vực tượng Phật Di Lặc - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đợi gần 2 tiếng đồng hồ để đi cáp treo lên đỉnh nóc nhà miền Tây - Ảnh 8.

Đặc sản thu hút du khách ở Núi Cấm là rau rừng ăn với bánh xèo - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đợi gần 2 tiếng đồng hồ để đi cáp treo lên đỉnh nóc nhà miền Tây - Ảnh 9.

Nhiều du khách mệt mỏi chờ đợi mua vé cáp treo Núi Cấm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đợi gần 2 tiếng đồng hồ để đi cáp treo lên đỉnh nóc nhà miền Tây - Ảnh 10.

Du khách xếp hàng dài gần 2 tiếng đồng hồ mới lên được Núi Cấm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đợi gần 2 tiếng đồng hồ để đi cáp treo lên đỉnh nóc nhà miền Tây - Ảnh 11.

Trước cửa chùa Phật Lớn lúc nào cũng đông nghẹt du khách - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đợi gần 2 tiếng đồng hồ để đi cáp treo lên đỉnh nóc nhà miền Tây - Ảnh 12.

Trong ngày mùng 2, Núi Cấm đón trên 15.000 người đến tham quan, cúng viếng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đợi gần 2 tiếng đồng hồ để đi cáp treo lên đỉnh nóc nhà miền Tây - Ảnh 13.

Khu du lịch Núi Cấm được bố trí nhiều cảnh quan đẹp thu hút du khách đến tham quan, cúng viếng Tết Nhâm Dần 2022 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Thời tiết mùng 2 Tết: Miền Bắc rét mướt, miền Nam tia cực tím cực mạnh Thời tiết mùng 2 Tết: Miền Bắc rét mướt, miền Nam tia cực tím cực mạnh

TTO - Trong khi miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại, tại các tỉnh phía Nam, tia cực tím ở mức gây hại rất cao, người dân nhớ che chắn kỹ khi ra đường.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên