27/12/2019 06:34 GMT+7

Độc đáo ngôi trường thầy trò trồng đầy bắp cải, rau, hoa

NGỌC GIÀU
NGỌC GIÀU

TTO - Những chậu bắp cải bung xòe như những bông hồng xanh khổng lồ tô điểm ngôi trường. Các cô cậu học trò ngoài việc được tự tay trồng tưới, chăm sóc, còn có thêm nguồn thu để làm từ thiện từ tiền bán bắp cải...

Độc đáo ngôi trường thầy trò trồng đầy bắp cải, rau, hoa - Ảnh 1.

Học sinh chăm sóc những bông bắp cải trong sân trường - Ảnh: CHÍ QUỐC

Về Trường THPT Trung An (xã Trung An, Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) những ngày này sẽ thấy những chậu bắp cải xòe mình xanh ngắt dưới làn nắng mới. Thầy Lê Văn Dũng - hiệu trưởng nhà trường - cũng có biệt danh “Dũng bắp cải”. 

Thầy Dũng cho biết thầy về Trường THPT Trung An vào tháng 11-2017. Đầu tháng 12, trên đường đến trường, thầy đi ngang qua khu ươm giống cây trồng, thấy mấy chậu bắp cải đang xòe lá trông như những hoa hồng rất lạ mắt, thầy nghĩ nếu trồng nhiều ở sân trường sẽ rất đẹp. Thầy gọi chúng là những "hoa hồng xanh khổng lồ".

Vậy là từ đầu năm 2018, kết hợp với ý tưởng giáo dục kỹ năng sống và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh, giúp các em biết quý trọng sức lao động, cũng như để tạo tình cảm gần gũi hơn giữa thầy và trò, trường đã phát động phong trào trải nghiệm trồng cây vào chậu như: bắp cải, bông cải, củ cải trắng, bông vạn thọ, bông hướng dương, cây nha đam… trong đó đặc biệt là bắp cải chậu. 

Để tạo sự đồng thuận từ phía phụ huynh, trường đã mời Ban đại diện cha mẹ học sinh họp để triển khai Kế hoạch hoạt động trải nghiệm. Ngay tại cuộc họp, trường được các mạnh thường quân và doanh nghiệp nằm trong ban đại diện tài trợ kinh phí lắp đặt hệ thống tưới nước tự động, mua chậu, cây giống...

Độc đáo ngôi trường thầy trò trồng đầy bắp cải, rau, hoa - Ảnh 2.

Vườn bắp cải và các loại hoa màu ngay trong khuôn viên Trường THPT Trung An nhìn từ trên cao - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tất cả thành viên trong trường đã cùng nhau trồng bắp cải với một quy trình giám sát nghiêm ngặt, dùng phân hữu cơ (rơm mục, phân vịt, phân vi sinh, phân bò…), thuốc trừ sâu sinh học do học sinh nghiên cứu ứng dụng cùng hệ thống tưới tiêu tự động.

Sau hai năm, trường đã bán được ba đợt bắp cải chậu với số tiền hơn 30 triệu đồng. Đặc biệt, Sở GD-ĐT Cần Thơ cũng tạo điều kiện cho sản phẩm bắp cải của Trường THPT Trung An có mặt trong hai năm liền tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ Cần Thơ (năm 2018 và 2019). Nhờ vậy bắp cải chậu ngày càng được nhiều bà con biết đến và ủng hộ, không chỉ vì bắp cải đẹp mà còn là một sản phẩm sạch do sức lao động của học sinh làm ra.

Hiện nay, Trường THPT Trung An đang cho ra mùa vụ thứ tư, trồng 500 chậu bắp cải để kịp đón xuân Canh Tý 2020 với giá bán 60.000 đồng/chậu. 

Ngoài việc bán cho một số doanh nghiệp đã đặt hàng trước ở Cần Thơ, Bạc Liêu... năm nay bắp cải của Trường THPT Trung An còn xuất hiện tại Phố Ông Chảnh - Cần Thơ (nơi dựng phim trường The Bo - một địa điểm chụp ảnh khá lớn của TP Cần Thơ) và được nhiều ca sĩ nổi tiếng quay phim, ghi hình cho MV ca nhạc chào xuân 2020.

Từ nguồn kinh phí bán được, ngoài việc đầu tư mùa vụ tiếp theo, trường trích lại một phần cho các em học sinh để bổ sung cho hoạt động từ thiện, như tặng quà Tết cho người già neo đơn, tặng quà cho người khó khăn cơ nhỡ, hỗ trợ học sinh nghèo…

Độc đáo ngôi trường thầy trò trồng đầy bắp cải, rau, hoa - Ảnh 3.

Một bên là "hoa hồng xanh khổng lồ", một bên là vườn hoa vạn thọ, tất cả đều xanh mướt từ bàn tay chăm sóc của thầy và trò Trường THPT Trung An - Ảnh: CHÍ QUỐC

Độc đáo ngôi trường thầy trò trồng đầy bắp cải, rau, hoa - Ảnh 4.

Khi có thời gian, các em học sinh lấy nước tưới bắp cải - Ảnh: CHÍ QUỐC

Độc đáo ngôi trường thầy trò trồng đầy bắp cải, rau, hoa - Ảnh 5.

Hoặc tưới bằng hệ thống tự động vừa được lắp - Ảnh: CHÍ QUỐC

Độc đáo ngôi trường thầy trò trồng đầy bắp cải, rau, hoa - Ảnh 6.

Mỗi luống bắp cải đều được "đánh dấu" bằng bảng tên lớp - Ảnh: CHÍ QUỐC

Độc đáo ngôi trường thầy trò trồng đầy bắp cải, rau, hoa - Ảnh 7.

Được chăm sóc tốt và trồng hoàn toàn hữu cơ, bắp cải thu hoạch được đều có kích thước rất to, vì vậy được mệnh danh là "hoa hồng xanh khổng lồ" - Ảnh: CHÍ QUỐC

Độc đáo ngôi trường thầy trò trồng đầy bắp cải, rau, hoa - Ảnh 8.

Và hết đợt này tới đợt khác được thu hoạch, bắp cải vẫn luôn phủ xanh khuôn viên trường. Do vậy trường còn được biết tới với biệt danh "vương quốc bắp cải" ở Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Độc đáo ngôi trường thầy trò trồng đầy bắp cải, rau, hoa - Ảnh 9.

Bắp cải của học sinh Trường THPT Trung An tại Lễ hội bánh Dân gian Cần Thơ - Ảnh: NGỌC GIÀU

Độc đáo ngôi trường thầy trò trồng đầy bắp cải, rau, hoa - Ảnh 10.

Ngoài bắp cải, thầy trò còn trồng nhiều loại rau xanh - Ảnh: CHÍ QUỐC

Độc đáo ngôi trường thầy trò trồng đầy bắp cải, rau, hoa - Ảnh 11.

Rau mồng tơi xanh mướt trong khuôn viên trường - Ảnh: CHÍ QUỐC

Độc đáo ngôi trường thầy trò trồng đầy bắp cải, rau, hoa - Ảnh 12.

Cây được trồng trong chai nhựa bỏ đi. Mọi không gian của trường đều được tận dụng để phủ xanh - Ảnh: CHÍ QUỐC

Độc đáo ngôi trường thầy trò trồng đầy bắp cải, rau, hoa - Ảnh 13.

Không chỉ bắp cải, các loại rau, trường còn trồng rất nhiều hoa - Ảnh: CHÍ QUỐC

Độc đáo ngôi trường thầy trò trồng đầy bắp cải, rau, hoa - Ảnh 14.

Hoa ly khoe sắc trong trường - Ảnh: CHÍ QUỐC

Độc đáo ngôi trường thầy trò trồng đầy bắp cải, rau, hoa - Ảnh 15.

Trường học như một nông trại để tăng tính thực tế cho học sinh khiến Trường THPT Trung An trở nên rất đặc biệt ở miền Tây - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngôi trường rợp bóng cây như công viên Ngôi trường rợp bóng cây như công viên

TTO - Đi giữa miền cát trắng bỏng rát nhiệt độ đo được trên 40 độ C, đến thăm ngôi trường tọa lạc sát biển ngỡ như lạc vào một 'công viên xanh'. Trong khuôn viên trường, cây đa cổ thụ trăm tuổi rợp bóng, xung quanh nào là xà cừ, cây bàng, cây phượng

NGỌC GIÀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên