29/09/2023 19:00 GMT+7

Doanh nghiệp Nhật chọn ‘công nghệ Việt’ cho sản xuất xanh

Mới đây, Công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam (Nhật Bản) đã khánh thành nhà máy sản xuất hơi nước bão hòa sử dụng nhiên liệu sinh khối do Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Năng Lượng Xanh thi công, vận hành.

Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Năng Lượng Xanh cùng với Lãnh đạo Công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam trồng cây trong ngày khánh thành nhà máy sản xuất hơi nước bão hòa sử dụng nhiên liệu sinh khối - Ảnh: TIẾN THẮNG

Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Năng Lượng Xanh cùng với Lãnh đạo Công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam trồng cây trong ngày khánh thành nhà máy sản xuất hơi nước bão hòa sử dụng nhiên liệu sinh khối - Ảnh: TIẾN THẮNG

Việc đưa nhà máy này vào vận hành đã đánh dấu bước chuyển hướng sang 100% năng lượng tái tạo, giảm khí thải CO2 với việc dần chuyển từ sử dụng khí hóa lỏng (LPG) sang năng lượng sinh khối (Biomass).

Hiệu quả trong giảm phát thải CO2

Ông Shiina Nobuharu - tổng giám đốc Công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam - cho biết công ty đang đạt được tiến độ ổn định hướng tới hiện thực hóa xã hội trung hòa carbon dựa trên cam kết E8 từ Bridgestone.

Để hoạt động sản xuất lốp xe trở nên bền vững hơn, công ty đã quyết định lựa chọn công nghệ sử dụng năng lượng sinh khối của đối tác Việt Nam là Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Năng Lượng Xanh.

Bằng cách tối đa hóa các nguồn năng lượng xanh khác, công ty phấn đấu giảm lượng khí thải CO2 vào năm 2030 và thúc đẩy việc tái sử dụng vật liệu trong quá trình sản xuất, hướng đến một xã hội phát triển bền vững.

Theo đó, nhà máy được khánh thành là dự án hệ thống hơi nước bão hòa được sản xuất từ nồi hơi sinh khối 10 tấn/giờ. So với nồi hơi LPG, hệ thống hơi nước sinh khối có khả năng giảm lượng khí thải CO2 đến 92%.

Quá trình chuyển đổi này đóng góp vào mục tiêu giảm 50% lượng khí thải CO2 trên toàn cầu của Tập đoàn Bridgestone vào năm 2030 so với mức năm 2011. Đồng thời, theo sát chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu của Chính phủ Việt Nam.

Năng lượng sinh khối được tạo ra thông qua quá trình đốt cháy nhiên liệu bằng các vật liệu như trấu hoặc phụ phẩm từ gỗ. Những vật liệu này giải phóng năng lượng dự trữ từ quá trình quang hợp dưới dạng nhiệt, cung cấp năng lượng tái tạo mà không làm tăng CO2 trong khí quyển. 

Chính đặc tính này đã giúp năng lượng sinh khối trở thành nguồn cung năng lượng bền vững và thân thiện với môi trường so với nhiên liệu hóa thạch thông thường.

Nguồn năng lượng có nhiều tiềm năng phát triển

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Năng Lượng Xanh, thực tế đã có rất nhiều các doanh nghiệp sản xuất hàng đầu trên thế giới hưởng ứng chủ trương chuyển đổi sử dụng năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng tái tạo xanh, sạch.

Đối với Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Năng Lượng Xanh, đơn vị này tự tin là một trong những công ty đầu tư, sản xuất năng lượng tái tạo và hệ thống nồi hơi sử dụng nhiên liệu sinh khối hàng đầu tại Việt Nam, khi đến nay công ty đã có 36 nhà máy sản xuất hơi bão hòa sử dụng nhiên liệu sinh khối ở trong và ngoài nước.

Khách hàng của Năng Lượng Xanh là các thương hiệu nổi tiếng như: Tập đoàn Heineken, Bia Sài Gòn, Bia Hà Nội, Carlsberg, Sữa Vinamilk, Sữa Dutch Lady, Cargill, Thực phẩm Vissan, Orion, Suntory Pepsico…

Việc được làm nhà cung cấp năng lượng hơi nước bão hòa Biomass cho một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản là niềm vinh dự của công ty, qua đó góp phần giảm tác động của khí nhà kính và biến đổi khí hậu gây ra.

Biomass hay còn gọi là nhiên liệu sinh khối - là vật liệu sinh học có được từ thực vật và cây cối. Nó có thể sinh ra nhiệt nên thường được sử dụng để trở thành nhiên liệu đốt. Cụ thể là các phế phẩm từ nông nghiệp (trấu, rơm rạ, bã mía, vỏ các loại hạt, xơ bắp...), phế phẩm lâm nghiệp (lá khô, dăm gỗ, mùn cưa v.v...), …

Ban lãnh đạo cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân tham gia vận hành nhà máy sản xuất hơi nước bão hòa sử dụng nhiên liệu sinh khối của Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Năng Lượng Xanh - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ban lãnh đạo cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân tham gia vận hành nhà máy sản xuất hơi nước bão hòa sử dụng nhiên liệu sinh khối của Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Năng Lượng Xanh - Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo các chuyên gia, Việt Nam có thể sản xuất 170 triệu tấn Biomass nên nếu được đưa vào sử dụng sẽ góp phần giảm khí thải CO2 ra môi trường rất hiệu quả. Nhiên liệu Biomass trung hòa khí thải CO2, tăng thêm thu nhập cho người nông dân vì có thể bán các phụ phế phẩm này cho nhà máy để sản xuất nhiên liệu, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường khi để các phụ phế phẩm này tự phân hủy.

Nhiên liệu Biomass trong công nghiệp chủ yếu được sử dụng làm nhiên liệu đốt cho lò hơi để sản xuất hơi bão hòa. Với đặc thù riêng của Biomass chúng ta phải sử dụng lò hơi chuyên biệt và dịch vụ vận hành lò hơi chuyên nghiệp để đảm bảo nhiên liệu được cháy kiệt, hạn chế khí CO thải ra môi trường.

Bất ngờ nguồn năng lượng xanh từ cátBất ngờ nguồn năng lượng xanh từ cát

TTO - Một nhóm kỹ sư trẻ người Phần Lan đã hoàn thành việc lắp đặt thương mại loại pin làm từ cát có thể lưu trữ năng lượng với chi phí tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên