09/11/2019 15:00 GMT+7

Doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam

KHOA HUỲNH
KHOA HUỲNH

Ngày 17-11, sự kiện Việt Nam Kizuna Ekiden lần thứ 2 sẽ được diễn ra tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam - Ảnh 1.

Lãnh đạo cấp cao các doanh nghiệp Nhật tham gia các hoạt động giao lưu kinh tế Việt - Nhật trước thềm Ekiden 2018 - Ảnh: MINH HUỲNH

Bên cạnh 400 đội tham gia, còn có các lãnh đạo cấp cao của hàng chục doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản sẽ đến Việt Nam, chính thức tìm cơ hội đầu tư, thúc đẩy giao lưu kinh tế hai nước.

Tuổi Trẻ xin được điểm qua những đặc điểm nổi bật của một số doanh nghiệp Nhật Bản tham gia đồng hành giải kỳ này.

1. Hãng hàng không quốc gia Nhật Bản Japan Airlines

Japan Airlines Corporation (JAL) là một trong những hãng hàng không lớn nhất châu Á và sở hữu nhiều máy bay Boeing 747 nhất trên thế giới. Được thành lập từ năm 1951, JAL đạt công suất trên dưới 900 chuyến bay mỗi ngày đến 70 địa điểm tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Từ khi thành lập đến nay, JAL vẫn luôn được biết đến như một trong những hãng chuyên chở chiều chuộng và nâng niu hành khách bậc nhất với chất lượng dịch vụ hàng đầu. Đặc biệt, năm 2012, công ty chuyên cung cấp dịch vụ chuyến bay và thông tin sân bay FlightStats đã ghi nhận JAL là hãng hàng không đúng giờ nhất thế giới. 

Ngoài ra, JAL cũng là một trong hai hãng hàng không châu Á có đường bay thẳng đến Mỹ La tinh (Ciudad de Mexico và Sao Paulo).

Với mục tiêu "Là một hãng hàng không được khách hàng yêu thích nhất thế giới và luôn là lựa chọn số 1, đơn vị này vừa được tổ chức SKY TRAX trao tặng giải thưởng là hãng hàng không có "Ghế hạng phổ thông tốt nhất thế giới năm 2019".

Tại Việt Nam, hãng đã khai thác các đường bay đến và đi từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Trong thời gian sắp tới, JAL có kế hoạch mở thêm các đường bay mới và tăng cường tần suất các chuyến bay hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao của hành khách.

Lần thứ hai tham gia sự kiện Việt Nam Kizuna Ekiden, đơn vị này đã gửi lời chúc mừng thành công đến cuộc thi và cho biết sẽ nỗ lực đem đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất.

2. KITZ

Công ty KITZ Valve & Actuation là một trong những công ty sản xuất và buôn bán van lớn nhất tại Châu Á. Từ tháng 1 năm nay, đơn vị này đã thành lập công ty pháp nhân buôn bán tại thị trường Việt Nam ở TP.HCM, trực thuộc Công ty Cổ phần KITZ (Nhật Bản). 

Nhu cầu về van ở Việt Nam đang tăng lên hàng năm, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài gần đây cũng tập trung phát triển kinh doanh tại thị trường này, hầu hết các dự án về sân bay, tàu điện ngầm đến các dự án về cơ sở hạ tầng hoặc hóa dầu hầu hết đều đang sử dụng các sản phẩm của đơn vị này.

Từ năm ngoái, đơn vị này đã tham gia sự kiện Kizuna Ekiden tại Hà Nội. Năm thứ 2 liên tiếp tham gia, đơn vị này ra quân với 6 đội, bao gồm 5 đội hỗn hợp Việt-Nhật và 1 đội người Việt. 

Đại diện đơn vị này cho biết các thành viên tham dự sự kiện trong các đội đang ra sức luyện tập để đạt thành tích tốt, đồng thời, đang rất háo hức chờ đợi 1 ngày đầy nắng và đẹp trời của mùa thu Hà Nội.

Tập đoàn KITZ (KITZ Corporation), thành lập năm 1951, là một trong những đơn vị tiên phong trong sản xuất van công nghiệp tại Nhật Bản. Cho đến nay, qua gần 70 năm hình thành và phát triển, tập đoàn đã khẳng định được vị thế của mình tại đất nước quê hương. 

Tập đoàn cũng mở rộng đầu tư nước ngoài và gặt hái được nhiều thành tựu khi sở hữu 32 công ty con, cùng các chi nhánh phủ sóng tại nhiều quốc gia trải dài khắp các châu lục.

3. Tập đoàn xây dựng Taisei

Tập đoàn Taisei được thành lập năm 1873, là tập đoàn lâu đời nhất trong năm nhà siêu tổng thầu của Nhật Bản. Tên tuổi Taisei gắn liền với những dự án quy mô lớn như đường ngầm dưới biển nối đảo Honsu và Hokaido, tòa thị chính Tokyo, sân vận động World Cup 2002 Sapporo Dome, nhà máy thủy điện Cirata (Indonesia)... 

Taisei còn được biết đến nhiều trong ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực xây dựng, điển hình là công nghệ phá dỡ nhà cao tầng hiện đại giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Hiện nay, tập đoàn gồm 25 công ty thành viên và 7 văn phòng đại diện tại 16 nước với doanh thu hàng năm ước tính đạt 16 tỉ USD.

Tại Việt Nam, Tập đoàn xây dựng Taisei bắt đầu hoạt động từ năm 1993. Tính đến nay, tập đoàn này đã có bề dày 27 năm kinh nghiệm tại VN, đặc biệt khi hợp tác với Vinaconex thành lập công ty liên doanh Vinata - nhà thầu thực hiện hơn 400 dự án, tiêu biểu như dự án hạ tầng sử dụng vốn vay viện trợ phát triển quốc tế ODA như Nhà ga hành khách T2 sân bay quốc tế Nội Bài, hầm đường bộ Kim Liên, Dự án cải tạo cầu đường sắt Bắc Nam... 

Mới đây, đại diện CTCP Xây dựng Coteccons (Việt Nam) đã có chuyến thăm và làm việc cùng tập đoàn Taisei, hứa hẹn mang đến những cơ hội hợp tác phát triển trong tương lai.

Với quy mô 400 nhân viên, Công ty TNHH Quốc tế Vinata, công ty con của tập đoàn cũng đã tham gia rất nhiều dự án như xây dựng nhà xưởng, trường học, tòa nhà cao tầng và thi công nội thất cho rất nhiều các công ty Nhật Bản và quốc tế.

Tại giải chạy EKIDEN 2019 năm nay, tập đoàn Taisei và công ty quốc tế Vinata đăng ký 10 đội tham gia bao gồm cả nhân viên người Nhật và người Việt Nam, và cho biết sẽ nỗ lực hết sức thể hiện tinh thần đồng đội và tiếp sức trao dải khăn Tasuki nhanh nhất để đạt được huy chương vàng.

4. Tập đoàn TSC

Total Security Consulting Co., Ltd. (TSC) là một công ty tư vấn được thành lập bởi ngài Teruo Tsuneda, cựu giám đốc điều hành của tờ báo hàng đầu Nhật Bản Mainichi và là nhà sáng lập của Kizuna Ekiden.

Dựa trên các kết nối mà ngài đã phát triển trong nhiều năm, đơn vị này chuyên cung cấp hỗ trợ và phát triển kinh doanh không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở châu Á, bao gồm cả Việt Nam. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng hỗ trợ quản lý khủng hoảng cho các công ty, tổ chức trong và ngoài Nhật Bản.

Để thiết lập một cuộc sống an toàn và đảm bảo an ninh tất cả mọi người đang sống và làm việc tại Việt Nam, đơn vị này đã kết nối các công ty Nhật Bản với các công nghệ tiên tiến, cùng các bí quyết để ứng dụng vào thị trường Việt Nam và xem đây như là một sứ mệnh quan trọng.

Đơn vị này cũng ưu tiên chú trọng hàng đầu đến các lĩnh vực về an ninh mạng và cho biết đang tích lũy kết quả. Thông qua Việt Nam Kizuna Ekiden, kết nối dải tasuki đến mọi công ty cũng là tinh thần của của TSC.

Lần thứ hai nhóm nhạc AKB48 tham dự giải chạy Ekiden 2019 Lần thứ hai nhóm nhạc AKB48 tham dự giải chạy Ekiden 2019

TTO - Tại Giải chạy tiếp sức Việt Nam Kizuna Ekiden 2019 sẽ có mặt của hai ban nhạc là AKB48 (Nhật Bản) và SGO48 (nhóm nhạc gồm các ca sĩ Nhật - Việt).

KHOA HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên